Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào chiều nay trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bất ngờ bị lật do giông lốc, khiến 48 du khách và 5 thuyền viên gặp nạn.
Hiện tại, công tác cứu hộ đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, trong điều kiện thời tiết vẫn còn nhiều khó khăn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay, tại khu vực biển gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long. Tàu chở theo 48 du khách và 5 thuyền viên, trong đó có nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, đã rời bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (P.Bãi Cháy) để thực hiện hành trình tham quan tuyến 2.

Các nạn nhân được đưa về bờ sau vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long
Tuy nhiên, khi tàu đến khu vực hang Đầu Gỗ, một cơn giông lốc bất ngờ và dữ dội đã ập đến, khiến con tàu bị lật úp. Hàng chục hành khách và thuyền viên rơi xuống biển, kêu cứu trong hoảng loạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân. Các đơn vị như Công an, Biên phòng, Cảng vụ, và nhiều tàu cứu hộ đã nhanh chóng được huy động ra hiện trường.

Lực lượng biên phòng đưa nạn nhân về bờ
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng cảng Hòn Gai, phối hợp với các lực lượng của Ban quản lý vịnh Hạ Long, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, và Chi cục Hải quan khu vực 8, đã cứu được 8 người, 3 người tử vong, còn 40 người mất tích. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được gấp rút triển khai.

Khu vực xảy ra vụ lật tàu
Mặc dù tại thời điểm 17 giờ, trời đã tạnh mưa, nhưng trên Vịnh Hạ Long vẫn còn gió giật mạnh. Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã cử một tổ công tác đặc biệt trực tiếp xuống hiện trường để phối hợp chỉ đạo công tác cứu nạn.
Thông tin cập nhật mới nhất vào lúc 18 giờ từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách và thuyền viên. Ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm những người còn mất tích và đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả các nạn nhân.
Thời tiết trên biển hiện tại không còn giông gió lớn như lúc xảy ra tai nạn, nhưng mưa vẫn nặng hạt, và tầm nhìn bị hạn chế do trời tối, gây thêm khó khăn cho công tác tìm kiếm. Các đơn vị chức năng đang nỗ lực hết sức để vượt qua những trở ngại này, với hy vọng tìm thấy tất cả những người bị nạn một cách nhanh chóng nhất.