Thanh Hóa, Nghệ An là hai địa phương hút khách nhất dịp lễ 30/4

04/05/2022

Thời tiết thuận lợi cùng với nhu cầu du lịch cao giúp các địa phương thu về hàng tỷ đồng mùa lễ năm nay. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội là những địa phương thu hút lượng khách du lịch lớn nhất trong cả nước.

Năm nay, dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, đại dịch Covid-19 cũng được kiểm soát. Vì thế, lượng khách du lịch đi chơi lễ gia tăng đáng kể. Các địa phương đã mở cửa nhiều dịch vụ du lịch trở lại cùng với những biện pháp giữ an toàn. Nhiều dịch vụ lưu trú ở khu vực ngoại thành không đủ để cung cấp. Lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Các tỉnh miền Bắc

Theo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, nhiều khu du lịch tại địa bàn tỉnh đã đón tổng cộng gần 900.000 lượt du khách. Trong số đó, Thanh Hóa phục vụ 577.400 lượt khách lưu trú, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho rằng tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.960 tỷ VND, tăng 123,2% so với năm 2021.

Bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hoá ken đặc du khách trong địp lễ

Bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hoá ken đặc du khách trong địp lễ

Sở Du lịch Hà Nội cho hay ngành du lịch Thủ đô đã đón 550.000 lượt du khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách du lịch tăng mạnh kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.500 tỷ VND, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, Vườn thú Hà Nội đã đón khoảng 147.500 lượt khách, tăng 250,6% so với cùng kỳ 2021. Đặc biệt, lượng khách đến khu du lịch Ao Vua, Tản Đà Resort và Khoang Xanh đạt trên 30.000 lượt khách, tăng trung bình 270% so với 3 ngày nghỉ lễ năm 2021...

Theo số liệu của Sở Du lịch, Nghệ An đón 712.000 lượt khách gồm 285.000 lượt khách lưu trú. Tỉnh này thu về doanh thu du lịch vào khoảng 855 tỷ VND. Các khách sạn từ 3 đến 5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%, Đặc biệt, nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh hoạt động vượt công suất.

Lễ hội Kỳ Hoa ở Lạng Sơn thu hút nhiều khách du lịch - Ảnh: VNexpress.

Lễ hội Kỳ Hoa ở Lạng Sơn thu hút nhiều khách du lịch - Ảnh: VNexpress.

Bên cạnh đó, Hà Giang đón hơn 60.000 lượt khách đến tham quan. Con số này tăng thêm 14,7% so với năm 2021 khi dịch Covid -19 bắt đầu bùng phát lần thứ 4. Du khách đến với Hà Giang trong dịp này chủ yếu từ các tỉnh thành nội địa với 65.575 khách, có 425 khách quốc tế và số khách lưu trú đạt 26.352 người. Lượng khách tăng công suất phòng khách sạn đạt 100%. Hà Giang thu về doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ VND.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Khu vực miền trung

Tỉnh Quảng Nam thông tin rằng lượng khách tham quan ước tính vào khoảng 120.000 lượt. Trong đó, khách nội địa ước đạt 112.000 lượt (tăng 125%) và khoảng 8.000 lượt khách quốc tế. Bên cạnh đó, công suất đặt và sử dụng phòng khá cao lên đến 75%. Đặc biệt, trong 2 ngày đầu của chuỗi nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt 100%.

Lượng lớn du khách đổ về Hội An du lịch

Lượng lớn du khách đổ về Hội An du lịch

Mặt khác, nhiều địa điểm du lịch tại Quảng Ngãi thu hút hơn 60.000 lượt khách tham quan. Cụ thể, khu du lịch Mỹ Khê có hơn 30.000 lượt khách đến, Khu du lịch Suối Chí 1.200 khách đến, biển Minh Tân có 6.000 lượt khách đến. Tại huyện Lý Sơn, vì thời tiết xấu nên nhiều khách hủy vé trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Lượng khách du lịch từ các tỉnh đạt 2.000 lượt, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết lượng khách trong kì nghỉ lễ năm nay tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố đón hơn 254.000 lượt khách, gồm 246.000 khách nội địa và khoảng 7.400 lượt khách quốc tế.

Đà Nẵng đón lượng lớn khách trong kì nghỉ lễ năm nay tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng đón lượng lớn khách trong kì nghỉ lễ năm nay tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dịp này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đón tổng cộng 275.500 lượt khách, đạt 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách lưu trú 125.500 khách, khách đến tham quan các điểm du lịch đạt 150.000 khách. Tổng lượng doanh thu đạt 529 tỷ VND, gấp 217% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những tỉnh phía nam

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ tăng mạnh. Cụ thể, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đạt 420.000 lượt. Trong khi đó, khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 13.200 lượt và khách du lịch nội địa ước khoảng 186.800 lượt. Tiếp theo, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt, với công suất phòng ước đạt 65%-70%. Nhờ lượng khách tăng mạnh, TP.HCM mang về tổng doanh thu trên 1.600 tỷ VND.

Nhờ lượng khách tăng mạnh, TP.HCM mang về tổng doanh thu trên 1.600 tỷ VND.

Nhờ lượng khách tăng mạnh, TP.HCM mang về tổng doanh thu trên 1.600 tỷ VND.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết trong tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh này ước tính 297.000 lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Kiên Giang thu hút 5.000 lượt khách quốc tế, tăng 66,4% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 248 tỷ VND, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc đón 128.739 lượt khách, tăng 40,8% so với cùng kỳ.

Du khách xếp hàng dài để xem show Tinh hoa Việt Nam tại Phú Quốc

Du khách xếp hàng dài để xem show Tinh hoa Việt Nam tại Phú Quốc

Tại An Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ ước tính có khoảng 300.000 lượt du khách trong và ngoài nước tới địa phương này tham quan, tăng 51% so với cùng kỳ 2021. Phần lớn du khách chọn lên các địa điểm du lịch như rừng tràm Trà Sư, viếng miếu Bà Chúa Xứ ở Núi Sam, núi Thất Sơn.

Anh Thi - Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: Internet)
RELATED ARTICLES