Thanh Thảo và hành trình khám phá các vườn quốc gia nước Mỹ bằng xe RV

11/09/2020

Trong chuyến đi kéo dài một tuần bằng xe RV, Thanh Thảo cùng ông xã của mình đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng của nước Mỹ.

Đầu tháng 9 vừa qua, Thanh Thảo đã cùng ông xã và bạn bè thực hiện một chuyến đi phượt bằng xe RV với hành trình qua ba tiểu bang là California, Oregon và Washington. Để chuẩn bị cho hành trình này, vợ chồng Thanh Thảo đã tậu chiếc xe RV được trang bị đầy đủ tiện nghi có giá 165.000 USD (gần 4 tỷ đồng). RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe" với không gian được thiết kế như một ngôi nhà di động với phòng ngủ, bếp, nhà tắm. Sử dụng xe RV đi du lịch hiện là phương thức đang phổ biến trên khắp thế giới.

Chiếc RV mới mà vợ chồng Thanh Thảo chuẩn bị cho chuyến đi

Chiếc RV mới mà vợ chồng Thanh Thảo chuẩn bị cho chuyến đi

Empty
Empty

Điểm dừng chân đầu tiên của vợ chồng Thanh Thảo là Vườn Quốc gia Sequoia, bang California. Nơi đây được mệnh danh là "vùng đất của những người khổng lồ" bởi sự hiện diện của những cây đại thụ có phần gốc vô cùng to lớn. Nữ ca sĩ Thanh Thảo đã lựa chọn đi bộ hiking và chinh phục đỉnh núi cao 7.200 feet (2.194 m) so với mực nước biển để khám phá rừng cây cổ thụ khổng lồ và để có được cảm giác bản thân vô cùng bé nhỏ trước khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, choáng ngợp.

Empty
Empty
Những cây cổ thụ cao vút với phần gốc to lớn ở Công viên Quốc gia Sequoia khiến nữ ca sĩ choáng ngợp

Những cây cổ thụ cao vút với phần gốc to lớn ở Công viên Quốc gia Sequoia khiến nữ ca sĩ choáng ngợp

Từ bang California, Thanh Thảo tiếp tục đi lên Vườn Quốc gia Crater Lake, nằm ở phía nam của tiểu bang Oregon. Vườn Quốc gia Crater Lake hình thành cách đây hơn 7.000 năm, từ sau vụ núi lửa Mazama phun trào và là nơi được biết đến với cảnh sắc đẹp mê hồn, gắn liền với những truyền thuyết đầy mơ mộng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Nổi tiếng nhất trong vườn quốc gia của bang Oregon chính là hồ nước Crater. Đây là hồ nước xanh, sạch và sâu nhất thế giới bởi không hề có rãnh hay vịnh nhỏ nào rẽ qua. Đến với nơi đây, ca sĩ Thanh Thảo bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hồ nước xanh ngắt, cảnh quan đa dạng với những đỉnh núi lửa bao quanh. Nữ ca sĩ đã tranh thủ dành thời gian tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh và chụp ảnh check-in bên hồ nước Crater, miệng núi lửa Vocalno…

Thanh Thảo tạo dáng trước vẻ đẹp của hồ nước Crater

Thanh Thảo tạo dáng trước vẻ đẹp của hồ nước Crater

Empty
Empty
Empty

Hành trình của "búp bê" Thanh Thảo tiếp tục với Vườn Quốc gia Olympic - khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được xếp hạng di sản nằm tại tiểu bang Washington. Vườn Quốc gia Olympic là một trong những vườn quốc gia lớn được du khách ghé thăm nhiều nhất tại nước Mỹ và là nơi quy tụ nhiều thắng cảnh đẹp. Nữ ca sĩ vô cùng mê mẩn với cảnh sắc nơi đây. Mặc dù phải di chuyển quãng đường khá xa nhưng Thanh Thảo luôn tràn trề năng lượng trong hành trình, cô hào hứng chia sẻ hình ảnh những con đường xanh mướt với hàng cây cổ thụ, những gốc cây đồ sộ, gồ ghề.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Hành trình 7 ngày đi xuyên qua ba tiểu bang lớn của nước Mỹ khiến Thanh Thảo vô cùng thích thú. Dù có những đoạn leo núi vô cùng vất vả, khó nhọc và đầy nguy hiểm nhưng tinh thần ham mê khám phá, rèn luyện sức khỏe và tình yêu với thiên nhiên đã mang đến chuyến đi đáng nhớ với nữ ca sĩ. Thanh Thảo cũng hy vọng sắp tới sẽ có nhiều thời gian để cùng ông xã và con gái trải nghiệm du lịch khác trên chiếc RV mới tậu của gia đình.

Sau khi khám phá các vườn quốc gia, Thanh Thảo ghé thăm các bãi biển đẹp như Ruby Beach, Cannon Beach trong hành trình ngược trở về bang California

Sau khi khám phá các vườn quốc gia, Thanh Thảo ghé thăm các bãi biển đẹp như Ruby Beach, Cannon Beach trong hành trình ngược trở về bang California

Vợ chồng nữ ca sĩ còn tham gia leo các vách núi đá

Vợ chồng nữ ca sĩ còn tham gia leo các vách núi đá

Và xếp đá cầu nguyện tại bãi biển

Và xếp đá cầu nguyện tại bãi biển

Empty
Minh Chi - Nguồn: FB Thanh Thảo
RELATED ARTICLES