Hãng tin AFP ngày 7/7 đã tiết lộ thông tin đáng chú ý về một động thái mới từ Triều Tiên trong việc mở cửa du lịch quốc tế. Theo đó, Công ty lữ hành Young Pioneer Tours (YPT), có trụ sở tại Trung Quốc, vừa công bố sẽ tổ chức một chuyến tham quan đặc biệt đến Triều Tiên, diễn ra từ ngày 24/10 đến 1/11 sắp tới.
Chuyến đi này sẽ mang đến cơ hội hiếm có cho du khách phương Tây trải nghiệm những khía cạnh độc đáo của đất nước Triều Tiên, dù biên giới chưa hoàn toàn mở cửa trở lại cho mọi đối tượng.

Triều Tiên sẽ không cho phép nhà báo, nhà sáng tạo nội dung du lịch và các KOL phương Tây tham dự hội chợ thương mại quốc tế mùa thu
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong thông báo của YPT là những quy định nghiêm ngặt về đối tượng tham gia. Trên trang web chính thức của mình, YPT khẳng định rõ ràng rằng chuyến đi này không dành cho nhà báo, nhà sáng tạo nội dung du lịch hay các influencer (người ảnh hưởng).
Ông Rowan Beard, đồng sáng lập YPT, đã xác nhận rằng những hạn chế này là "yêu cầu cụ thể từ phía Triều Tiên". Ông Beard cũng dự đoán rằng khi Triều Tiên chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn, sẽ có "sự kiểm soát chặt chẽ hơn hoặc hạn chế đối với các influencer và YouTuber tham gia tour". Hiện tại, YPT cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thời điểm Bình Nhưỡng sẽ cho phép các đoàn báo chí chính thức quay trở lại.

Một gian hàng sản phẩm đồ uống tại Hội chợ thương mại quốc tế Bình Nhưỡng
Trung Quốc từ lâu đã là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên trên nhiều phương diện, từ ngoại giao, kinh tế đến chính trị. Trước đại dịch COVID-19, phần lớn du khách nước ngoài và khách thương mại đến Triều Tiên đều là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi mở cửa trở lại hậu đại dịch, lượng khách du lịch vẫn chưa thể phục hồi như trước. Do đó, Triều Tiên đã bắt đầu nới lỏng chính sách du lịch gần đây, tiếp nhận các đoàn du khách quốc tế.
Minh chứng rõ nhất là việc hàng trăm vận động viên nước ngoài đã được phép tham gia Giải Marathon quốc tế Bình Nhưỡng vào tháng 4 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức lại sau 6 năm gián đoạn.

Đơn vị chuyên tổ chức tour đến Triều Tiên nhận định đây là cơ hội hiếm hoi khi nước này sẵn sàng cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài tham gia hội chợ, dù biên giới vẫn chưa mở lại hoàn toàn
Việc Triều Tiên không tiếp nhận du khách là influencer đã gây ra nhiều đồn đoán. Ông Chad O'Carroll, người sáng lập trang tin chuyên về Triều Tiên NK News, nhận định rằng lý do có thể nằm ở việc các influencer, dù có lượng người xem và khả năng tiếp cận công chúng lớn hơn cả các nhà báo chuyên nghiệp, lại "thường không có biên tập viên và dễ tạo nội dung giật gân để thu hút lượt xem".
Ông O’Carroll cho rằng giới chức Triều Tiên có lẽ nhận thấy nhiều rủi ro hơn là lợi ích khi cho phép các influencer tham quan, vì lo ngại "họ sẽ tạo ra những nội dung không phù hợp với lợi ích" của đất nước này. Đây là một động thái cho thấy sự thận trọng của Bình Nhưỡng trong việc kiểm soát hình ảnh quốc gia trên các nền tảng truyền thông toàn cầu.

Ông O'Carroll nhận định chính quyền Triều Tiên “gần như không thấy lợi ích gì và nhận thấy nhiều rủi ro lớn” khi để người ảnh hưởng đến tham quan
Chuyến đi của YPT được mô tả có mức giá 3.995 euro (tương đương 4.704 USD), khởi hành từ Bắc Kinh (Trung Quốc). Trọng tâm của hành trình sẽ là việc đưa du khách đến tham quan Hội chợ thương mại quốc tế Mùa thu Bình Nhưỡng, được xem là triển lãm thương mại quốc tế lớn nhất của Triều Tiên. Tại đây, người tham gia sẽ có cơ hội hiếm hoi để dạo quanh hơn 450 gian hàng, trưng bày đa dạng các mặt hàng từ thiết bị máy móc, công nghệ thông tin, năng lượng, dược phẩm, đến hàng tiêu dùng và đồ gia dụng. Đây là một cái nhìn cận cảnh về nền kinh tế và các sản phẩm nội địa của Triều Tiên.
Ngoài ra, đoàn khách còn có dịp ghé thăm Phòng Thương mại Bình Nhưỡng, nơi họ sẽ được nghe "buổi thuyết trình đặc biệt về nền kinh tế Triều Tiên", mang đến những thông tin chính thức và sâu sắc hơn về định hướng phát triển của đất nước này. Hành trình cũng bao gồm chuyến thăm các địa danh nổi bật khác ở Bình Nhưỡng, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của thủ đô.

Chuyến tham quan của YPT có giá 3.995 euro (hơn 123 triệu đồng), sẽ bao gồm hoạt động tham dự hội chợ với hơn 450 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ công nghệ thông tin, máy móc, dược phẩm
Đặc biệt, chuyến đi lần này còn mang đến một điểm nhấn vô cùng hấp dẫn: chuyến thăm núi Myohyang. Đây là một điểm đến lâu năm nổi tiếng với bảo tàng trưng bày các món quà xa hoa mà các lãnh đạo Triều Tiên từng nhận được. Điều đáng chú ý là đây sẽ là lần đầu tiên du khách phương Tây đặt chân đến khu vực này sau hơn 5 năm, đánh dấu một bước tiến mới trong việc mở cửa các điểm tham quan truyền thống cho khách quốc tế.
Động thái này của Triều Tiên, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng cho thấy một sự mở lòng thận trọng hơn với thế giới bên ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một tương lai du lịch Triều Tiên cởi mở hơn? Thời gian sẽ trả lời.