Vụ tai nạn lật tàu du lịch QN 7105 trên Vịnh Hạ Long vào chiều ngày 19/7, do ảnh hưởng của giông lốc bất ngờ, đã trở thành một thảm kịch đau lòng, cướp đi sinh mạng của nhiều du khách và thuyền viên, để lại nỗi mất mát khôn nguôi cho các gia đình.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp khẩn tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã báo cáo về việc tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế cứu hộ, cứu nạn với phương châm “4 tại chỗ”, huy động gần 1.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, y tế, cứu hộ địa phương và người dân, cùng hơn 100 phương tiện để tiếp cận hiện trường. Một sở chỉ huy tại chỗ cũng được thành lập để chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt công tác ứng cứu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các lực lượng chức năng tại hiện trường
Đến 21h30 tối 19/7, các lực lượng đã cứu được 10 người và vớt được 29 thi thể nạn nhân. Cùng với lực lượng tại chỗ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân đã tăng cường lực lượng để hỗ trợ tìm kiếm dưới nước ngay trong đêm. Phó Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng con tàu trước khi lật thuyền, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.

Các đơn vị nỗ lực tìm kiếm người bị nạn
Khoảng 1h30 ngày 20/7, sau rất nhiều nỗ lực phi thường, các lực lượng chức năng đã thành công trong việc lật được tàu du lịch QN 7105 trở lại vị trí bình thường. Tuy nhiên, chỉ có thêm 3 thi thể được tìm thấy, trong đó có một thi thể được nghi là thuyền trưởng Đoàn Văn Trình, tại khu vực đuôi tàu.

Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị nạn
Theo số liệu chính thức từ cơ quan công an, tổng số người trên tàu là 49 người, gồm 46 khách và 3 thuyền viên. Với 35 thi thể đã được tìm thấy và 10 người được cứu sống, hiện vẫn còn 4 người mất tích. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục triển khai khẩn trương.
Ngay trong đêm 19/7, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện. Tỉnh cũng đã nhanh chóng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình các nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - thăm, trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương trong vị tàu bị lật
Về chính sách hỗ trợ, tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu thực hiện hỗ trợ 25 triệu đồng/người cho gia đình các nạn nhân tử vong và 8 triệu đồng/người cho nạn nhân bị thương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/người cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người cho nạn nhân bị thương. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sẻ chia những mất mát, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
Đến sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục cho 26 trường hợp tử nạn để gia đình có thể đưa người thân về quê an táng, giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng trong thời khắc đau thương này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan tiếp tục tổ chức điều trị, chăm sóc y tế chu đáo cho những người được cứu sống, lo hậu sự chu đáo nhất cho những người đã mất, đồng thời kịp thời thông tin minh bạch, chính xác đến người dân và dư luận.