Việc dừng bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo ảnh hưởng du lịch

20/03/2024

Hành khách từ phía Bắc gặp nhiều khó khăn khi di chuyển đến Côn Đảo sau khi Bamboo Airways dừng khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo.

Cuối tháng 2 vừa qua, Bamboo Airways thông báo chấm dứt hợp đồng thuê 3 chiếc Embraer E190 và dừng khai thác toàn bộ đường bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM đi Côn Đảo. Việc này khiến du khách từ phía Bắc gặp nhiều khó khăn khi di chuyển đến Côn Đảo.

Trước đây, du khách có thể bay thẳng từ Hà Nội đến Côn Đảo chỉ với hơn 2 tiếng. Tuy nhiên, hiện nay, họ buộc phải bay nối chuyến tại TP.HCM hoặc Cần Thơ, khiến thời gian di chuyển tăng lên ít nhất 4 tiếng.

Đây là chặng có nhu cầu cao, việc khai thác hạn chế khiến nhiều người tiếc nuối và lo ngại giá vé trở nên đắt đỏ.

Đây là chặng có nhu cầu cao, việc khai thác hạn chế khiến nhiều người tiếc nuối và lo ngại giá vé trở nên đắt đỏ.

Ngoài ra, giá vé máy bay cũng có thể tăng cao hơn so với trước đây. Theo ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc doanh nghiệp lữ hành Best Price, tổng chi phí di chuyển khứ hồi từ Hà Nội đến Côn Đảo có thể tăng khoảng 10-20%.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Việc di chuyển khó khăn cũng ảnh hưởng đến số lượng du khách đến Côn Đảo. Theo ông Tú, Côn Đảo đã mất đi gần 50% lượng khách từ phía Bắc sau khi Bamboo Airways dừng bay thẳng.

Anh Trung - trú tại quận Long Biên, Hà Nội - chia sẻ: "Hằng năm tôi vẫn đi lễ ở Côn Đảo với tour 3 ngày 2 đêm. Nhưng năm nay phải bay nối chuyến, tôi chỉ có 1 ngày duy nhất để tận hưởng kỳ nghỉ, 2 ngày còn lại phần lớn thời gian dành cho việc di chuyển. Cũng vì đi lại khó khăn nên thành viên gia đình tham gia chuyến đi lần này cũng hạn chế".

Để đáp ứng nhu cầu du lịch Côn Đảo, Vietnam Airlines đã tăng tần suất các chuyến bay đến Côn Đảo từ giữa tháng 3. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển bằng tàu cao tốc từ các tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Vũng Tàu và Cần Thơ.

Du khách cũng có thể di chuyển bằng tàu cao tốc từ các tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Vũng Tàu và Cần Thơ.

Du khách cũng có thể di chuyển bằng tàu cao tốc từ các tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Vũng Tàu và Cần Thơ.

Tuy nhiên, việc di chuyển bằng tàu cao tốc cũng có nhiều bất tiện như thời gian di chuyển dài (2,5 - 4 tiếng) và giá vé cao (từ 280.000 đến 1,2 triệu đồng/người).

Việc dừng bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo đang ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch Côn Đảo. Hy vọng các hãng hàng không sẽ sớm có giải pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách từ phía Bắc.

RELATED ARTICLES