8 vật dụng không thể thiếu cho chuyến cắm trại

14/03/2014

Mùa hè này, ngoài tham quan những bãi biển xanh nắng vàng, nhiều người lại thích cùng gia đình, bạn bè tìm kiếm sự mát mẻ, thưởng ngoạn vẻ đẹp ở rừng rậm, núi non. Dưới đây là 8 vật dụng cần thiết nên bỏ vào bao lô của bạn cho một buổi cắm trại vui vẻ, an toàn.

1. Lều

Đây được coi là một trong những vật dụng cần thiết nhất khi đi cắm trại. Bởi lẽ khi đi cắm trại qua đêm, bạn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như thời tiết, các loài động vật trong rừng…, do vậy, một chiếc lều sẽ giúp bạn an toàn hơn, ấm áp hơn và thoải mái ngắm nhìn những vì sao, những khung cảnh tuyệt đẹp khi màn đêm buông xuống hay thỏa thích vui đùa với nhiều hoạt động cùng bạn bè…

2. Túi ngủ

Đây là vật dụng quan trọng thứ 2 mà bạn nên nhớ mang theo trong mỗi chuyến cắm trại của mình. Trên núi cao, nhiệt độ thường thấp, đặc biệt là về đêm. Do đó, một chiếc túi ngủ ấm áp là thực sự cần thiết. Nhưng để mang theo trong suốt hành trình, túi ngủ của bạn phải thật gọn nhẹ và tốt nhất là loại túi ngủ chống thấm nước.

3. Thảm tập yoga

Trong chuyến cắm trại dã ngoại, nếu muốn khởi đầu ngày mới với một số bài tập yoga lúc mặt trời mọc thì chiếc thảm tập yoga cũng là vật dụng không thể thiếu trong túi hành lý. Chiếc thảm này cũng có thể tận dụng để làm chiếc đệm, tạo ra rào cản, giúp bạn ấm áp hơn lúc về đêm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

4. Thuốc xịt côn trùng

Cắm trại trong rừng sâu, trên núi non hay bất cứ nơi nào khác, thì cũng rất nhiều loài côn trùng đe dọa bạn. Do vậy, chiếc bình xịt nhỏ nhắn sẽ giúp bạn tránh khỏi các loài côn trùng hay đơn giản là bảo vệ bạn khỏi muỗi. Dù không quá nguy hiểm, nhưng trong nhiều trường hợp, chiếc bình xịt này sẽ bảo vệ an toàn cho bạn.

5. Giày leo núi trekking

Một đôi giày leo núi phù hợp không chỉ giúp bạn chinh phục đỉnh cao dễ dàng hơn, an toàn hơn mà còn bảo vệ đôi chân của bạn. Tốt nhất, bạn nên chọn loại giày đế cao su, có ma sát lớn, có đệm mắt cá chân giúp cho bạn di chuyển nhẹ nhàng, chống thấm nước và cao cổ.

6. Đồ bơi

Cắm trại, nhưng bạn cũng không nên bỏ qua một số vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi biển như: kính mát, khăn, áo tắm, kem chống nắng… Bởi lẽ, vào mùa hè, trong chuyến cắm trại, bạn cũng có thể bắt gặp những hồ bơi xung quanh khu cắm trại.

7. Giấy vệ sinh

Chuyến cắm trại thường rất xa khu vực dân cư sinh sống, do vậy, bạn cần chuẩn bị tất cả những vật dụng cá nhân cần thiết cho hành trình của mình, từ những vật nhỏ nhất như giấy vệ sinh.

8. Dụng cụ nấu ăn

Chuyến cắm trại dài ngày của bạn sẽ không thể thiếu những vật dụng này, giúp bạn “sống sót” qua ngày. Đặc biệt, bộ dụng cụ nấu ăn cắm trại rất nhỏ gọn, tiện dụng, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi đem theo trong túi hành lý của mình.

Selina Nguyễn

(Theo travel.allwomenstalk)

RELATED ARTICLES