Cao tốc xuyên vườn quốc gia Bạch Mã sắp thông xe

05/05/2020

Cao tốc La Sơn - Túy Loan, nối Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng đang dần hoàn thiện, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 6, sau 5 năm thi công.

Điểm đầu của cao tốc là ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và điểm cuối ở Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Khởi công từ năm 2015, cao tốc dài 77 km, rộng 22 m, có 4 làn xe, tổng vốn xây dựng gần 11.500 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng, điều kiện thời tiết mưa nhiều nên thi công bị chậm trễ.

Cao tốc có hơn 11 km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã (Huế)

Cao tốc có hơn 11 km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã (Huế)

Cầu vượt bắc qua thung lũng ở khu vực vườn quốc gia Bạch Mã

Cầu vượt bắc qua thung lũng ở khu vực vườn quốc gia Bạch Mã

Toàn tuyến cao tốc có 36 cầu đang được vẽ làn đường, lắp đặt biển báo.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cao tốc có hơn 11 km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã. Nhiều khu vực đồi núi, cây cối ở khu vực này bị san ủi để thi công.

Do mưa lớn thời gian qua, một số taluy dương qua khu vực vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) bị sạt lở

Do mưa lớn thời gian qua, một số taluy dương qua khu vực vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) bị sạt lở

Cao tốc đoạn chạy qua địa bàn huyện Nam Đông, Phú Lộc (Huế) đã cơ bản đã hoàn thành

Cao tốc đoạn chạy qua địa bàn huyện Nam Đông, Phú Lộc (Huế) đã cơ bản đã hoàn thành

Đường dẫn vào hầm Mũi Trâu nằm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đường dẫn vào hầm Mũi Trâu nằm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Dự kiến tháng 6/2020, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh sẽ mời Cục Phòng cháy Chữa cháy đánh giá thiết kế và kỹ thuật thi công của đoạn hầm Mũi Trâu nằm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Empty

Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó phòng quản lý dự án 4 (Ban quản lý đường Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã lắp đặt xong các biển báo trên cao tốc. "Nếu việc khắc phục các điểm bị sạt lở diễn ra thuận lợi, trong tháng 6, cao tốc La Sơn - Túy Loan có thể thông xe kỹ thuật trước từ km 0 đến km 66", ông Khánh nói.

Hà Lê - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES