Cập nhật tình hình các điểm du lịch những ngày “hết Tết”

04/02/2025

Những địa điểm giàu tính văn hóa, có lễ hội đặc sắc hay có cảnh quan đẹp để vãn cảnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách. Tuy kì nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 đã đến hồi kết nhưng những điểm du lịch này vẫn đông đúc du khách đến tham quan.

Chùa Hương đón 5,6 vạn lượt khách trước ngày khai hội

Mặc dù phải đến sáng mùng 6 tháng Giêng, lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức) mới chính thức khai hội, nhưng từ ngày 29 Tết đến hết mùng 4 Tết, ngôi chùa đã đón tiếp hơn 56.000 lượt khách thập phương đến tham quan và vãn cảnh.

Bài liên quan

Chùa Hương là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, du khách từ khắp nơi trên cả nước lại nô nức kéo nhau về đây để hành hương, lễ Phật, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Du khách

Du khách "như nêm" những ngày đầu xuân tại điểm đến này

Năm nay, dù còn vài ngày nữa mới đến chính hội, nhưng không khí tại chùa Hương đã vô cùng nhộn nhịp. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, dòng người đổ về đây vẫn không ngớt. Người người chen chúc nhau trên những con đường dẫn vào chùa, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt và tưng bừng.

Theo ghi nhận của Ban quản lý di tích, chỉ tính riêng trong ngày mùng 4 Tết, đã có tới hơn 32.000 lượt khách đến tham quan chùa Hương, cho thấy sức hút đặc biệt của ngôi chùa này đối với du khách. Lượng khách đổ về chùa Hương đông như vậy không chỉ để lễ Phật mà còn để thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây. Chùa Hương nằm giữa một thung lũng xanh mướt, xung quanh là những ngọn núi đá vôi hùng vĩ. Cảnh sắc nơi đây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, khiến lòng người cảm thấy thư thái và yên bình.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn đông khách du lịch ghé thăm

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn đông khách du lịch ghé thăm

Để phục vụ du khách một cách tốt nhất, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm nay đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức. Vé tham quan được bán dưới dạng vé điện tử để giảm thiểu tình trạng chen lấn, xô đẩy và tránh thất thoát doanh thu. Hơn 3.700 chiếc thuyền cũng được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón du khách trên suối Yến. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, lễ hội chùa Hương năm 2025 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu tâm linh và du lịch của đông đảo người dân.

Đường lên Nóc nhà Đông Dương “quá tải”

Năm nay, lượng khách đổ về Sa Pa tăng đột biến so với những năm trước. Các cơ sở lưu trú từ bình dân đến cao cấp đều kín chỗ. Nhiều du khách đã phải "vật lộn" để tìm được một chỗ nghỉ chân ưng ý. Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại các điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Cầu Mây, thác Bạc, bản Cát Cát... Ngay từ đầu kỳ nghỉ, các homestay, khách sạn đã nhanh chóng kín phòng, và tới mùng 5 Tết, lượng du khách đổ về đây vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng

Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng

Sa Pa, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên Đán, Sa Pa lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Du khách đến với Sa Pa không chỉ để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ hay chinh phục đỉnh Fansipan huyền thoại, mà còn để trải nghiệm những phong tục tập quán truyền thống, tham gia vào các lễ hội mùa xuân và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất này.

Hàng vạn du khách đổ về thị xã Sapa (Lào Cai) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc, đông đúc

Hàng vạn du khách đổ về thị xã Sapa (Lào Cai) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc, đông đúc

Theo ghi nhận, khu vực cáp treo lên đỉnh Fansipan gần như "full công suất", khách xếp hàng dài chờ tới lượt. Trên đỉnh nóc nhà Đông Dương, hàng nghìn người cùng check-in, săn mây, tạo nên khung cảnh vô cùng đông đúc. Những ai mong chờ một khoảng trời riêng tư giữa mây núi có lẽ phải chờ một dịp khác rồi.

Đà Nẵng đông nhưng không quá tải

Đà Nẵng và Hội An, hai điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Trung Việt Nam, đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ nhiều hướng dẫn viên du lịch, mặc dù lượng khách đông đảo, nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc hay phải chờ đợi quá lâu, mang đến trải nghiệm du lịch thoải mái và đáng nhớ cho du khách.

Du khách nước ngoài lưu lại khoảnh khắc vui tươi dịp Tết

Du khách nước ngoài lưu lại khoảnh khắc vui tươi dịp Tết

Tại khu du lịch Bà Nà Hills, một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Đà Nẵng, du khách lên xuống cáp treo mà không cần phải xếp hàng. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp của ban quản lý khu du lịch trong việc tổ chức và điều phối khách du lịch. Không chỉ ở Bà Nà Hills, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều điểm du lịch khác ở Đà Nẵng và Hội An. Du khách có thể thoải mái tham quan các điểm đến nổi tiếng như Cầu Rồng, Chợ Hàn, Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng hay phố cổ Hội An, chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký ở Hội An mà không gặp phải tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Tây Ninh đông khách dù sát ngày kết thúc kì nghỉ

Báo Tây Ninh dẫn thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, so với cùng kỳ năm 2024, lượng khách du lịch đến Tây Ninh tăng hơn 200%. Doanh thu du lịch trong tháng 1 năm nay đạt 473 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những ngày Tết, đặc biệt là đêm diễn ra Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen,

Trong những ngày Tết, đặc biệt là đêm diễn ra Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen, "nóc nhà" Nam Bộ đón lượng khách kỷ lục

Trong đó, từ ngày 25-2/2, tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ, khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 276.600 lượt, tăng 11,4% so cùng kỳ, doanh thu ước đạt 225,7 tỷ đồng, tăng gần 26,8% so cùng kỳ. Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia. Tỉnh này sở hữu hệ thống thắng cảnh, công trình tôn giáo, di tích lịch sử phong phú. Trong đó có núi Bà Đen - cao nhất miền Nam - cao 986m và Toà thánh Cao Đài Tây Ninh.

Riêng núi Bà Đen, những năm gần đây, đã được đầu tư nhiều công trình mới, thu hút du khách. Nổi bật là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn có tổng chiều cao tới 72m, ngự tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen, được chạm khắc tinh xảo với khuôn mặt phúc hậu, dáng vẻ trang nghiêm mà hiền từ. Tượng Phật Bà đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng, tay trái cầm bình cam lộ đang dốc xuống như đang ban phước lành cho chúng sinh.

Khách du lịch đến Tây Ninh đông chưa từng thấy

Khách du lịch đến Tây Ninh đông chưa từng thấy

Công trình nổi bật trên đỉnh núi Bà Đen còn có bức tượng Bồ Tát Di Lặc có chiều cao 36m, chiều rộng lớn nhất 45m được tạo tác ở tư thế ngồi, với khuôn mặt hiền từ, hình tướng mập mạp, nụ cười hoan hỉ. Đại tượng Bồ Tát Di Lặc được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang.

Ninh Bình, khách xếp hàng không biết bao giờ được lên thuyền

Trong khi Sa Pa tưng bừng đón khách, thì tại Tam Cốc, Ninh Bình, nhiều du khách lại phải trải qua cảm giác "nín thở chờ đợi" để đến lượt tham quan. Tại bến thuyền Tam Cốc, hàng dài người đứng chờ đợi, nhưng không ai biết chính xác khi nào mới đến lượt mình được xuống thuyền.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do lượng khách đổ về Tam Cốc quá đông trong dịp Tết Nguyên Đán, trong khi số lượng thuyền phục vụ lại có hạn. Tam Cốc, với vẻ đẹp non nước hữu tình, những hang động kỳ vĩ được hình thành do quá trình phong hóa đá vôi, từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách. Đặc biệt, vào mùa xuân, khi những cánh đồng lúa hai bên bờ sông Ngô Đồng chuyển màu xanh mướt, cảnh sắc nơi đây lại càng trở nên thơ mộng và quyến rũ.

Du khách xếp hàng chờ lên đò tham quan Tràng An

Du khách xếp hàng chờ lên đò tham quan Tràng An

Nhiều du khách đã kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ đồng hồ với hy vọng có thể lênh đênh trên sông Ngô Đồng, tận hưởng cảnh sắc mùa xuân tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nhiều người đành phải chuyển hướng sang các điểm tham quan khác trong khu vực để tiết kiệm thời gian.

Tình trạng quá tải tại bến thuyền Tam Cốc không chỉ gây khó khăn cho du khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Ninh Bình. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES