Tối 23/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã ghi dấu ấn lịch sử khi chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng bằng chứng nhận cho "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất". Con số ấn tượng được công bố là hơn 5.000 khán giả, một minh chứng hùng hồn cho tình yêu và sự trân trọng văn hóa dân tộc.
Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ là niềm tự hào của ban tổ chức, mà còn là niềm vui chung của hàng nghìn khán giả có mặt tại đêm nhạc. Để cùng nhau chia sẻ niềm vui ấy, ban tổ chức đã trân trọng mời những khán giả khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc lên sân khấu. Trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, tất cả cùng hòa vang lời ca khúc "Một vòng Việt Nam", tạo nên một bức tranh đoàn kết và đầy tự hào.

Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mời toàn bộ các bạn khán giả mặc Việt Phục lên sân khấu để cùng biểu diễn bài hát "Một Vòng Việt Nam"
Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, quá trình xác lập kỷ lục Guinness thế giới tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Khán giả tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam được hướng dẫn xếp hàng và di chuyển qua hệ thống camera quét đếm hiện đại, ghi nhận số lượng một cách chi tiết và khách quan. Ông Kazu, trọng tài quốc tế uy tín của tổ chức Guinness, là người trực tiếp giám sát và "cầm cân nảy mực" cho sự kiện trọng đại này.

Nối tiếp niềm vui, cũng trong đêm concert 3, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất"

Trong suốt quá trình đếm, toàn bộ khán giả phải tập trung trong khu vực "Con đường Guinness" được quy định rõ ràng. Bất kỳ sự xáo trộn nào, đặc biệt là việc hơn 10% khán giả rời khỏi khu vực trước khi kết thúc quá trình đếm, đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả xác lập kỷ lục. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và tính chuyên nghiệp của ban tổ chức, nhằm đảm bảo mọi yếu tố đều tuân thủ theo tiêu chuẩn khắt khe của Guinness.

Với sức trẻ, sự sáng tạo và tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ bảo tồn mà còn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới

Theo MC Anh Tuấn, trang phục truyền thống không chỉ gìn giữ bởi thế hệ đi trước mà đã được các bạn trẻ tiếp nhận theo cách riêng của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc xác lập kỷ lục, sự kiện còn mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Hoạt động hư Diễu hành tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống Bách Hoa Bộ Hành - Khu triển lãm trang phục truyền thống; Đồng bào Việt phục - Khu tranh triển lãm và check-in với backdrop 54 trang phục dân tộc và Giao lưu cùng Đại sứ Áo dài - Anh tài Tăng Phúc.

Diễu hành tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống Bách Hoa Bộ Hành



Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ chinh phục khán giả bằng quy mô hoành tráng, mà còn bởi sự sáng tạo và đổi mới trong từng tiết mục. Những ca khúc quen thuộc như "Trống cơm", "Dạ cổ hoài lang", "Mưa trên phố Huế" được khoác lên mình "lớp áo mới" với những bản phối khí độc đáo, kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở đương đại. Sân khấu được đầu tư công phu với hệ thống nâng hiện đại, ánh sáng và âm thanh đỉnh cao, tạo nên một không gian âm nhạc mãn nhãn và đầy cảm xúc. Trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ cũng được thiết kế tỉ mỉ, góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng và đáng nhớ.

Sau hơn nửa năm, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với TP.HCM, đưa người hâm mộ một lần nữa quay về mùa hè rực rỡ năm 2024 cùng các anh tài
Tất cả những yếu tố đó đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một đêm nhạc bùng nổ và mãn nhãn, khẳng định vị thế của "Anh trai vượt ngàn chông gai" là một trong những concert đáng mong đợi nhất đầu năm 2025.

Concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai mở màn bằng Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình - với sự hòa giọng của 33 anh tài

Sau đêm diễn thành công, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chia sẻ những cảm xúc chân thành về khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu. Anh cảm động trước sự hòa mình của khán giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi. "Có một cô nở một nụ cười rất tươi với tôi và khuôn mặt niềm nở nói: Cô chào con. Mà lúc ấy chương trình cũng đã tới đêm rồi, tự nhiên tôi suýt khóc. Tôi cảm thấy yêu chương trình và yêu những người anh em đứng cùng tôi rất nhiều", Soobin Hoàng Sơn chia sẻ. Lời chia sẻ của anh đã chạm đến trái tim của người hâm mộ, cho thấy sự kết nối đặc biệt giữa nghệ sĩ và khán giả tại sự kiện này.

Được ví như chuyến tàu du lịch Bắc - Nam, thông qua âm nhạc, các anh tài khéo léo đưa khán giả đi qua nhiều vùng văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc
Kết show, dàn nghệ sĩ cảm ơn hàng ngàn khán giả đã đến xem đêm nhạc và ở lại cho đến tận phút cuối. Nhiều "anh tài" ôm nhau, rưng rưng nước mắt vẫy chào người hâm mộ. Đêm nhạc khép lại với những dư âm sâu lắng, để lại trong lòng khán giả niềm tự hào và mong chờ những bất ngờ tiếp theo trong đêm thứ tư.
Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về văn hóa, sự kiện không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một hành trình khám phá và tôn vinh những giá trị truyền thống.