Nhiều công ty du lịch, bao gồm Airbnb, đã cam kết chấm dứt các tour du lịch có hoạt động cưỡi lạc đà và động vật tại những địa điểm nổi tiếng ở Ai Cập.
Quyết định này được đưa ra sau một cuộc điều tra của tổ chức bảo vệ quyền động vật PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), trong đó phơi bày tình trạng đối xử tệ hại với các loài động vật lao động như lạc đà và ngựa. Báo cáo của PETA cho thấy nhiều trường hợp động vật bị suy dinh dưỡng, lạm dụng và thậm chí bị vứt bỏ một cách vô nhân đạo khi không còn khả năng làm việc.

Nhiều công ty du lịch đã cam kết chấm dứt các tour du lịch có hoạt động cưỡi lạc đà và động vật tại những địa điểm nổi tiếng ở Ai Cập
Tracy Reiman, Phó Chủ tịch Điều hành của PETA, cho biết ngày càng nhiều công ty du lịch phản đối việc sử dụng động vật vào các hoạt động này và khuyến khích du khách tận hưởng cảnh đẹp của Kim Tự Tháp cũng như các địa danh khác mà không tiếp tay cho hành vi ngược đãi động vật.
Danh sách các đơn vị du lịch ngừng cung cấp dịch vụ cưỡi động vật bao gồm Airbnb, British Airways Holidays, Abercrombie & Kent Travel Group, Exodus Adventure Travels, Grand Circle Corporation, TCS World Travel và Scott Dunn. “PETA hoan nghênh quyết định của Airbnb và các công ty du lịch khác vì đã chấm dứt các hoạt động cưỡi động vật đáng xấu hổ này. Chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền Ai Cập thể hiện trách nhiệm của mình và có biện pháp bảo vệ những loài vật này”, Reiman chia sẻ.
Theo Travel Pulse, PETA đã nhiều lần liên hệ với các quan chức chính phủ Ai Cập, bao gồm cả Bộ Du lịch nước này, để kêu gọi ban hành quy định bảo vệ động vật lao động trong ngành du lịch. Tổ chức này vẫn đang tiếp tục vận động để cải thiện điều kiện sống cho các loài động vật tại đây.

Động vật lao động như lạc đà và ngựa từ lâu đã gắn liền với ngành du lịch Ai Cập, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa du khách khám phá các địa danh lịch sử
Tại Ai Cập, động vật lao động như lạc đà và ngựa từ lâu đã gắn liền với ngành du lịch, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa du khách khám phá các địa danh lịch sử. Tại Kim Tự Tháp Giza, Sa mạc Sahara hay Thung lũng các vị Vua, hình ảnh du khách cưỡi lạc đà dạo bước giữa những cồn cát hoặc ngồi xe ngựa tham quan di tích đã trở thành nét đặc trưng. Những trải nghiệm này không chỉ mang đến góc nhìn độc đáo về cảnh quan hùng vĩ mà còn góp phần duy trì sinh kế cho nhiều người dân địa phương, những người phụ thuộc vào dịch vụ này để kiếm sống qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc sử dụng động vật trong du lịch đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến phúc lợi động vật, thúc đẩy các tổ chức bảo vệ quyền động vật tạo tác động lên các đơn vị lữ hành để mau chóng chấm dứt tình trạng này.