Công viên Thiên văn học - Điểm đến độc đáo cho người dân Thủ đô

17/03/2024

Sau 4 năm đóng cửa, công viên Thiên văn học - công viên ngoài trời đầu tiên Đông Nam Á tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) đã chính thức mở cửa trở lại vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Được hoàn thành năm 2020 sau gần 3 năm xây dựng, công viên Thiên văn học sở hữu diện tích rộng lớn lên đến 12 ha, gần bằng Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên Thiên văn học đầu tiên của thế giới. Nơi đây mang đến cho du khách một không gian độc đáo, nơi họ có thể khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la và tìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời.

Được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 12 ha, nơi đây đã được kỳ vọng trở thành kiến trúc tạo điểm nhấn cảnh qua cho khu đô thị Dương Nội.

Được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 12 ha, nơi đây đã được kỳ vọng trở thành kiến trúc tạo điểm nhấn cảnh qua cho khu đô thị Dương Nội.

Công viên được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu đều mang một chủ đề riêng biệt. Nổi bật nhất là hồ Bách hợp thủy rộng 6 ha và các hạng mục được xây dựng theo chủ đề thiên văn học như: Quảng trường Big Bang mô phỏng vụ nổ hình thành vũ trụ, Quảng trường Zodiac với các vòng tròn chứa 12 cung hoàng đạo, Vườn Dải ngân hà với thiết kế tường xây hình xoắn ốc, Quảng trường Hệ mặt trời và Quảng trường Ngoài hành tinh mô phỏng quỹ đạo quay của các hành tinh.

Công viên có riêng một khu vực vườn danh nhân là nơi dựng tượng của những danh nhân trong khoa học.

Công viên có riêng một khu vực vườn danh nhân là nơi dựng tượng của những danh nhân trong khoa học.

Bên cạnh việc tham quan các mô hình, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như: xem phim 5D về vũ trụ, tham gia các trò chơi trí tuệ, hay đơn giản là tản bộ và thư giãn trong không gian xanh mát của công viên.

Những điểm check-in độc đáo tại công viên Thiên văn học

Bước vào công viên, du khách sẽ choáng ngợp bởi Quảng trường Big Bang, nơi mô phỏng vụ nổ hình thành vũ trụ với biểu tượng là tòa tháp Big Bang sừng sững. Đây cũng là khu vực check-in nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến với công viên.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tháp Big Bang với kiến trúc ấn tượng mở rộng dần khi lên cao.

Tháp Big Bang với kiến trúc ấn tượng mở rộng dần khi lên cao.

Tiếp theo hành trình khám phá, du khách sẽ đặt chân đến Quảng trường Ngoài hành tinh (Alien Square), nơi mô phỏng quỹ đạo quay của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Trung tâm quảng trường được bố trí biểu tượng UFO dạng đĩa bay và hệ thống tượng điêu khắc người ngoài hành tinh xung quanh quảng trường. Bên cạnh đó là khu vực sân chơi UFO dành cho trẻ em được thiết kế độc đáo với cấu trúc địa hình mô phỏng "lưới không gian", với các chỗ lồi lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như mặt trăng, sao hỏa.

6
Mô hình UFO độc đáo ở quảng trường Ngoài hành tinh.

Mô hình UFO độc đáo ở quảng trường Ngoài hành tinh.

Bước chân khỏi Quảng trường Ngoài hành tinh, du khách sẽ đến với Quảng trường Hệ mặt trời. Nơi đây được ví như một vũ trụ thu nhỏ với các mô hình mô phỏng các hành tinh, cùng hệ thống biển chỉ dẫn thông tin chi tiết. Du khách, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ có cơ hội tìm hiểu về các hành tinh xung quanh Trái đất, từ đó khơi gợi niềm đam mê khám phá vũ trụ bao la.

Khu vực sân chơi UFO có cấu trúc địa hình mô phỏng theo “lưới không gian”.

Khu vực sân chơi UFO có cấu trúc địa hình mô phỏng theo “lưới không gian”.

Mô hình mô phỏng hệ mặt trời được đặt trong Công viên Thiên Văn Học Hà Nội.

Mô hình mô phỏng hệ mặt trời được đặt trong Công viên Thiên Văn Học Hà Nội.

Vườn Dải Ngân Hà là điểm đến tiếp theo thu hút du khách bởi thiết kế độc đáo. Hệ thống tường xây hình xoắn ốc được biến thành một khu vườn mê cung với màu sắc sặc sỡ. Chỉ cần đứng yên, du khách cũng có thể sở hữu những bức ảnh "sống ảo" ấn tượng.

Vườn dải ngân hà với nhiều màu sắc ấn tượng, là địa điểm thu hút các bạn trẻ đến sống ảo.

Vườn dải ngân hà với nhiều màu sắc ấn tượng, là địa điểm thu hút các bạn trẻ đến sống ảo.

Nối liền Quảng trường Zodiac và Vườn tượng các nhà khoa học là cầu Ánh Trăng. Chiếc cầu với màu đỏ hồng bắt mắt cùng độ dài lý tưởng là địa điểm phù hợp cho du khách tản bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh. Mỗi sáng sớm hay buổi chiều đi dạo trên cây cầu này cũng rất "tình" đấy.

Check-in bên cầu Ánh Trăng với sắc đỏ hồng nổi bật.

Check-in bên cầu Ánh Trăng với sắc đỏ hồng nổi bật.

Với thiết kế độc đáo và không gian thoáng mát, rộng rãi, công viên Thiên văn học hứa hẹn là địa điểm vui chơi và check-in mới lạ dành cho người dân thủ đô.

Với thiết kế độc đáo và không gian thoáng mát, rộng rãi, công viên Thiên văn học hứa hẹn là địa điểm vui chơi và check-in mới lạ dành cho người dân thủ đô.

Với thiết kế độc đáo và không gian thoáng mát, rộng rãi, công viên Thiên văn học hứa hẹn là địa điểm vui chơi và check-in mới lạ dành cho người dân thủ đô. Tuy nhiên, du khách cũng cần lưu ý một số hạng mục chưa hoàn thiện, đặc biệt là khi vui chơi cùng trẻ nhỏ. Hiện tại, công viên mở cửa miễn phí từ 5h - 22h các ngày trong tuần.

Hà Mai Trinh - Tổng hợp
RELATED ARTICLES