Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng và niềm tự hào tại điểm cực Bắc Tổ quốc, sẽ tạm thời ngừng đón du khách lên tham quan khu vực đỉnh cột cờ từ ngày 30/5 đến 18/6. Theo thông báo từ Ban Quản lý cột cờ Lũng Cú, đây là thời gian để triển khai công tác thi công tu bổ và tôn tạo di tích, đảm bảo công trình luôn giữ được vẻ uy nghiêm, bền vững và an toàn cho du khách.
Trong thời gian này, du khách khi đến Lũng Cú chỉ có thể dừng chân tại sân nhà chờ và sẽ không được phép đi lên các bậc đá để tiếp cận cột cờ.

Di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú sẽ tạm dừng đón khách trong 20 ngày để thực hiện công tác tu bổ
Việc tạm dừng đón khách là cần thiết để các đơn vị thi công có thể tập trung khắc phục những hư hại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra. Một số phần gạch ở di tích đã bị vỡ, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho khách tham quan. Đơn vị thi công sẽ phải sử dụng giàn giáo trong suốt quá trình sửa chữa để đảm bảo an toàn và hiệu quả công việc.
Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn) ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là khu vực thường xuyên chịu tác động của gió lớn, mưa bão và sương giá, khiến các hạng mục của công trình dễ bị bào mòn và xuống cấp. Do đó, việc bảo trì, tu bổ định kỳ là vô cùng quan trọng để duy trì sự kiên cố và vẻ đẹp vốn có của di tích.

Cột cờ được xây dựng theo mô hình Cột cờ Hà Nội, có tổng chiều cao 34,85m, lá cờ rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận, đoàn kết trên lãnh thổ Việt Nam
Trước khi tạm dừng đón khách, cột cờ Lũng Cú luôn là một trong những điểm hút khách bậc nhất Hà Giang. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, nơi đây có thể đón tới hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, với giá vé 30.000 đồng mỗi lượt.

Theo thông báo, trong thời gian thi công, du khách và các tổ chức, cá nhân không liên quan đến việc thi công chỉ được dừng chân tại sân nhà chờ trên cột cờ, tuyệt đối không đi lên các bậc đá để đi lên
Đại diện Jasmine Tours, một đơn vị chuyên đón khách nước ngoài tại Hà Giang, cho biết nhiều du khách đã bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin không thể chinh phục cột cờ Lũng Cú trong chuyến đi của mình. Đối với nhiều người, đặc biệt là du khách quốc tế, việc đứng trên đỉnh Lũng Cú là một trải nghiệm độc đáo, cho phép họ chứng kiến cảnh tượng "một ánh mắt, hai quốc gia" khi có thể nhìn thấy làng Lô Lô Chải, làng Thèn Pả của Hà Giang và cả vùng biên giới Trung Quốc. Đây là một khung cảnh hiếm có, mang ý nghĩa đặc biệt về địa lý và lịch sử.
Cột cờ Lũng Cú không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần. Thân cột cờ có cầu thang bộ dẫn lên đỉnh, nơi treo quốc kỳ Việt Nam với cán cờ cao 12,9 m và lá cờ đỏ sao vàng có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m, tổng diện tích 54 m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Đây là biểu tượng sống động của chủ quyền quốc gia, là điểm đến mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng mong muốn đặt chân đến ít nhất một lần để cảm nhận không khí thiêng liêng của vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Việc đầu tư vào công tác tu bổ, tôn tạo di tích này thể hiện sự quan tâm của chính quyền trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống yêu nước, đảm bảo rằng biểu tượng thiêng liêng này sẽ luôn vững vàng theo thời gian, chào đón du khách thập phương.