Đà Nẵng muốn thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11

14/10/2021

Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết đã có hai phương án khôi phục du lịch đối với việc đón du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 13/10, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã trình UBND thành phố hai phương án thí điểm đón khách quốc tế và khách nội địa.

Theo đó, từ tháng 11 thành phố đề xuất bắt đầu đón hai nhóm khách quốc tế. Nhóm thứ nhất là khách thương mại hoặc Việt kiều, nhập cảnh mục đích công vụ, thăm thân, hồi hương; hành khách phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhóm khách thứ hai theo mô hình tour du lịch hoặc combo du lịch trọn gói khép kín, với một số thị trường quốc tế có chính sách mở cửa du lịch và hộ chiếu vaccine. Trong đó, tập trung vào thị trường Hàn Quốc và Nga.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty

Các công ty du lịch của Hàn Quốc đang làm việc với Sở Du lịch và đã đề xuất đưa khách vào một tuần hai chuyến 200 người. Với thị trường Nga, cũng có công ty liên hệ và cho biết sẽ đưa vào Đà Nẵng từ 2.000 đến 4.000 khách mỗi tháng.

Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng khi Chính phủ mở lại các đường bay quốc tế, lượng khách sẽ quay trở lại thành phố. Tháng 6/2022, thành phố sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022).

danang  (2)

Với khách nội địa, từ ngày 20/10, Đà Nẵng sẽ khôi phục du lịch tại chỗ để phục vụ người dân tại Đà Nẵng. Sau đó từ tháng 11 tổ chức mô hình "bong bóng du lịch" giữa Đà Nẵng với một số địa phương trong cả nước, có thể trao đổi nguồn khách, trước mắt là với Quảng Nam và Quảng Ninh. Khi Chính phủ cho phép khôi phục tất cả các hoạt động, Đà Nẵng sẽ đón khách du lịch trên cả nước.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: VnExpress
RELATED ARTICLES