Du lịch Ibaraki mùa xuân với loạt các lễ hội hoa hấp dẫn

06/03/2019

Khi muôn hoa đua nở cũng là lúc bắt đầu câu chuyện mùa xuân ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Bạn nghĩ thế nào nếu thưởng ngoạn sự lãng mạn của mùa xuân giữa một Ibaraki ngập tràn sắc hồng và các lễ hội miên man từ nay đến hết tháng 4?

Tỉnh Ibaraki có khá nhiều địa điểm thuận lợi để thưởng lãm muôn loài hoa trong tiết trời mùa xuân vừa ấm áp lại chút se lạnh đầu năm này. Nơi đây không chỉ có khu vườn lọt vào "Top 3 vườn hoa đẹp toàn Nhật Bản" hay những khu vườn vô cùng rộng cho bạn thỏa thích ngắm nhìn, ghi hình, mà kéo theo đó là những lễ hội hoa xuân kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 rộn ràng khắp chốn để người dân và du khách có dịp vui chơi, tận hưởng niềm hân hoan và tiếp thêm cảm hứng, năng lượng trong năm mới.

Nếu bạn muốn một lần trải nghiệm không khí mùa xuân được bao quanh bởi hương hoa và lạc giữa thế giới màu hồng đầy ảo diệu, lãng mạn, vậy thì hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch mùa xuân tới Ibaraki ở xứ sở mặt trời mọc ngay từ bây giờ nhé!

1. LỄ HỘI HOA UME LẦN THỨ 123 TẠI MITO - NƠI CÓ LỄ HỘI HOA UME LỚN NHẤT CỦA IBARAKI

Thời gian tổ chức: 16/2 (Thứ Bảy) - 31/3 (Chủ Nhật)

Từ những năm Meiji 30 (1897), mùa xuân ở Mito luôn có lễ hội lớn "Lễ hội hoa Ume ở Mito". Nơi tổ chức lễ hội không đâu khác chính là một trong 3 khu vườn lớn của Nhật "Kairakuen" và "Kodokan", là trường dạy văn và võ lớn nhất Nhật Bản thời xưa. Cả hai địa điểm này đã được công nhận là "Di sản văn hóa, giáo dục Nhật Bản đương đại" vào năm 2015.

Tấm thảm hồng trải khắp khu vườn đẹp TOP 3 của Nhật Bản

Tấm thảm hồng trải khắp khu vườn đẹp TOP 3 của Nhật Bản "Kairakuen".

Ở vườn “Kairakuen", có khoảng 3.000 cây mơ (Ume) với hơn 100 chủng loại khác nhau. Trong khi đó, ở "Kodokan" có khoảng 800 cây với hơn 60 loại nở rộ vào mỗi mùa xuân. Tùy theo từng loại mà có những loại sẽ nở sớm từ giữa tháng 1, cũng có những loại sẽ nở vào đầu tháng 3. Vì thế, ở đây bạn có thể ngắm hoa mơ nở trong suốt một thời gian rất dài.

Ngôi trường cổ lớn nhất Nhật Bản

Ngôi trường cổ lớn nhất Nhật Bản "Kodokan"

Thông thường trong lễ hội hoa mơ sẽ có "Đại sứ hoa mơ ở Mito" chào đón khách, giúp không khí của lễ hội trở nên vui tươi hơn. Mùa du lịch mùa xuân thường sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 3. Bạn nghĩ sao về việc đến Ibaraki trải nghiệm mùa xuân với hương hoa mơ vương vấn?  

Những đại sứ hoa Ume của Mito chào đón bạn

Những đại sứ hoa Ume của Mito chào đón bạn

Website: http://www.city.mito.lg.jp/bloom-mito/en/fest_a3.html

2. LỄ HỘI KOGAMOMO LẦN 43 - Thế giới màu hồng ở Hanamomo no Sato

Thời gian tổ chức: 20/3 (Thứ Tư) - 5/4 (Thứ Sáu)

Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn được điểm xuyết bởi nhiều loại hoa nở suốt bốn mùa ở Vườn Koga Kubo Koen, vào mùa xuân bạn có thể ngắm nhìn cảnh khu vườn được bao phủ bởi màu hồng phấn tạo nên bởi hơn 1.500 cây hoa với 5 loại hoa khác nhau.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty

Vào mùa lễ hội, không chỉ có hoa mà ở đây còn có những quầy hàng bày bán những đặc sản địa phương, cũng như có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác.

Empty
Empty
Đặc biệt, chỉ có ở đây là nơi bạn có thể lên khinh khí cầu và ngắm vườn hoa từ trên cao.

Đặc biệt, chỉ có ở đây là nơi bạn có thể lên khinh khí cầu và ngắm vườn hoa từ trên cao.

Giờ hoạt động: 9:00 - 17:00

Website: https://www.kogakanko.jp/english

3. Lễ hội Yaezakura - Chiêm ngưỡng vườn hoa với 100 cây hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản

Thời gian tổ chức: 16/4 (Thứ Ba) - 29/4 (Thứ Hai)

Vườn hoa Shizumine Furusato Koen cho bạn đặc quyền ngắm nhìn không gian rộng lớn với 100 cây hoa đào tuyển chọn, nổi tiếng nhất Nhật Bản!

Empty
Empty

Vườn có khoảng 200.000 cây hoa đào cánh kép tạo nên khung cảnh mà ngay cả ở Ibaraki cũng là nơi cực kì đặc biệt và nổi tiếng.

Empty
Vào buổi tối ở đây người ta cũng thắp đèn tạo nên khung cảnh hoa đào buổi đêm lộng lẫy mà không phải ở đâu cũng thấy được.

Vào buổi tối ở đây người ta cũng thắp đèn tạo nên khung cảnh hoa đào buổi đêm lộng lẫy mà không phải ở đâu cũng thấy được.

Giờ hoạt động: 9:00 - 18:00 (Vào thời gian thắp đèn sẽ hoạt động đến 21:00)

Website: http://www.naka-kanko.jp/page/page000124.html

Các thông tin liên quan về lễ hội:

1. Lễ hội hoa Ume lần thứ 123 tại Mito

Hiệp hội du lịch Mito - Tel: 029-224-0441

2. Lễ hội Kogamomo lần 43

399-1 Konosu, Fukurawa-shi, Ibaraki

Hiệp hội du lịch thành phố Furukawa - Tel: 0280-23-1266

3. Lễ hội Yaezakura

1720-1 Shizu, Naka-shi, Ibaraki

Phòng thương mại và công nghiệp thành phố Naka - Tel: 029-298-1111

Thông tin cơ bản về Ibaraki:

- Dân số: 2.918 ngàn người 

- Diện tích: 6.096 km2 

- Thành phố trung tâm: Mito

- Cách đến:

  • Từ Tokyo/ Đi tàu nhanh hết 72 phút
  • Đi tàu thường hết 75 phút
  • Đi ô tô từ sân bay Narita hết 75 phút

- Facebook: https://www.facebook.com/Tham-quandu-lịch-ở-Ibaraki-649193558450439

- Website: http://vi.ibarakiguide.jp/

- Giới thiệu tỉnh Ibaraki (tiếng Việt): http://vi.ibarakiguide.jp/videos.html

Quỳnh Anh
RELATED ARTICLES