Diễn biến dịch Covid-19: Châu Âu tích cực, Mỹ Latinh phức tạp

27/04/2020

Tính đến sáng 27/4, trên thế giới có tổng cộng 2.994.436 ca nhiễm và 206.973 ca tử vong do Covid-19. Diễn biến dịch bệnh ở châu Âu có chiều hướng tích cực, Mỹ Latinh phức tạp. VN xác nhận ngày thứ 11 không phát hiện ca nhiễm Covid trong cộng đồng.

Ngày thứ 11 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca bệnh mắc mới được ghi nhận đến sáng nay. Hiện số ca bệnh vẫn là 270. Như vâỵ, tính từ ngày 17/4 đến nay, Việt Nam bước vào ngày thứ 11 không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Empty

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết trong số các ca còn lại đang chữa trị đã có 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 3 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam đưa hơn 100 công dân từ Indonesia về nước

Ngày 26/4, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng Indonesia đưa về nước hơn 100 công dân Việt Nam. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ở chiều đi, chuyến bay của Vietjet Air cũng đưa một số công dân Indonesia về nước. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đều sẽ được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo đúng quy định.

37 tỉnh thành chính thức cho học sinh quay lại trường học

Ngày hôm nay 27/4, hàng loạt địa phương đã triển khai cho học sinh đến lớp sau nhiều tuần nghỉ học vì dịch Covid-19. Như vậy, theo sau 8 địa phương đầu tiên đi học từ tuần trước (bao gồm Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ) thì đến tuần này, đã có 29 tỉnh thành phố tiếp tục tiến hành cho học sinh đi học trở lại như: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Định, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Dương,...

202004260346CHdi-hoc-tro-lai2

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đông Nam Á

Dịch bệnh vẫn tiếp tục xu hướng lây lan tại một số nước Đông Nam Á như Singapore (+931 ca nhiễm), Philippines (+285 ca nhiễm và 7 ca tử vong), Indonesia (+275 ca nhiễm và 23 ca tử vong). Malaysia (+38 ca nhiễm). Tuy nhiên, Thái Lan lại ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 theo ngày giảm trở lại với 15 ca nhiễm mới và và không có thêm ca tử vong.

Bộ Y tế Philippines thông báo ngày 26/4, nước này đã ghi nhận số ca tử vong lên 501 người và thêm 285 ca nhiễm Coid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 7.579.

Tính đến nay ở Malaysia đã có tổng cộng 5.780 ca mắc COVID-19, trong đó có 98 ca tử vong. Indonesia thông báo số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 8.882 người, trong đó có 743 ca tử vong. Thái Lan lại ghi nhận tổng số ca mắc bệnh đến nay lên 2.922 ca, trong đó có 51 ca tử vong.

Singapore dựng bệnh viện dã chiến tại các trung tâm triển lãm

Bộ Y tế Singapore thông báo ngày 26/4, quốc đảo sư tử đã ghi nhận thêm 931 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên thành 13.624 người, trở thành một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại châu Á, đứng đầu Đông Nam Á về số bệnh nhân. Singapore đang khẩn trương dựng thêm một số bệnh viện dã chiến tại các khu trung tâm triển lãm trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh tại nước này.

changi-exhibition-centre-cec-community-isolation-facility--13-

Một trong những cơ sở đó là Trung tâm triển lãm Changi, nơi thường tổ chức Triển lãm hàng không Singpore - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - có thể phục vụ tới hơn 4.000 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đang phục hồi. Ngày 25/4, những bệnh nhân đầu tiên, chủ yếu là lao động người Bangladesh và Ấn Độ, đã được chuyển đến trung tâm triển lãm rộng lớn này. Tại đây, những chú robot được điều khiển từ xa giúp mang đồ ăn và cung cấp dịch vụ điện tín để giảm thiểu việc tiếp xúc với bệnh nhân.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trung Quốc ghi nhận toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán đã bình phục

Ngày 26/4, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc - Mễ Phong - cho biết: Thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19, hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện. Trước đó, Vũ Hán ghi nhận có tổng cộng 46.452 ca nhiễm virus, chiếm 56% tổng số ca nhiễm của Trung Quốc.

Ấn Độ triển khai các xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt đầu phối hợp với một số doanh nghiệp để triển khai các đội xét nghiệm COVID-19 lưu động trên toàn quốc. Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ người dân được xét nghiệm COVID-19 tương đối thấp và động thái này sẽ giúp tăng số lượng người được xét nghiệm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Cho đến nay, Ấn Độ đã phát hiện hơn 26.000 trường hợp mắc bệnh COVID-19 với hơn 800 người tử vong.

1587799776_469_las-fotos-mas-impactantes-de-la-pandemia-de-coronavirus-en-la-india

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Trung Đông không ngừng tăng cao

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 60 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 5.710 người, trong tổng số 90.481 trường hợp mắc bệnh. Iran đang trong bối cảnh nới lỏng dần các biện pháp hạn chế với người dân, sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm xuống dưới 100 kể từ hôm 14/4. Iran hiện là một trong những quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.

Ngày 26/4, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay, nước này đã phát hiện thêm 215 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Ai Cập đã lên tới 4.534 trường hợp.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố số liệu cho thấy, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 2.357 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và có thêm 99 người tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này. Hiện tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ là 110.130 người, trong đó có 2.805 ca tử vong và 29.140 người khỏi bệnh.

NINTCHDBPICT000578308411-e1587459929116

Cũng trong ngày 26/4, Qatar đã phát hiện thêm 929 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên tới 10.287 người. Tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng có thêm 536 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở UAE lên 10.349 người. Trong khi đó, số người mắc COVID-19 ở Kuwait hiện là 3.075 sau khi phát hiện 183 ca nhiễm mới. Liban cùng ngày cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng người mắc căn bệnh này lên con số 707.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu có diễn biến tích cực

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 26/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 260 ca tử vong vì bệnh COVID-19, mức tăng thấp nhất kể từ hôm 15/3, nâng tổng số trường hợp tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 26.644 người. Trong vòng 24 giờ qua, Italy cũng ghi nhận thêm 2.324 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại "xứ sở hình chiếc ủng" lên 197.675 trường hợp, trong đó số ca hồi phục là 64.928 (tăng 1.808 ca).

Tại Paris, số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua là 242 trường hợp, giảm hơn 1/3 so với ngày hôm trước và nâng tổng số ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại Pháp lên 22.856 người. Đến nay, tại Pháp đã có tổng cộng 44.903 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 18 ngày nay.

Anh cũng ghi nhận mức tăng số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất trong gần 4 tuần trong bối cảnh chính phủ tiếp tục từ chối những lời kêu gọi nới lỏng giãn cách xã hội. Theo giới chức Anh, số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua đã tăng 413 lên 20.732 người, mức thấp nhất tính theo ngày của tháng 4.

Hôm nay 27/04, trẻ em Tây Ban Nha lần đầu tiên được ra khỏi nhà sau 6 tuần

Hôm nay 27/04, trẻ em Tây Ban Nha lần đầu tiên được ra khỏi nhà sau 6 tuần

Ngày 26/4, Tây Ban Nha đã ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính theo ngày thấp nhất trong hơn một tháng qua. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tính đến ngày 26/4 là 23.190 ca, tăng 288 ca so với ngày liền kề trước đó. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Tây Ban Nha hiện là 207.634 ca, tăng 1.729 ca so với một ngày trước đó.

Hơn 80.000 bệnh nhân COVID-19 tại Nga

Ban chỉ đạo phòng chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) của Nga cho biết tính đến trưa 26/4, nước này ghi nhận thêm 6.361 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên thành 80.949 người. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 517 người khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 6.767 người và 66 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 747.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày với 2.971 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại thủ đô nước Nga lên 42.480 người. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình xét nghiệm liên tục từ tháng 3 đến 26/04 trong các lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện 874 binh sỹ dương tính với virus SARS-Cov2.

Italy mở cửa trường học trở lại vào tháng 9

Về việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, ngày 26/4, Thủ tướng Italy - Giuseppe Conte cho biết chính phủ sẽ cho phép một số lượng lớn các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực như chế tạo, xây dựng... hoạt động trở lại từ ngày 4/5 như một phần trong kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9.

_methode_times_prod_web_bin_53c41b68-8593-11ea-a771-e3cbdc13ee70

Thủ tướng Conte cho biết các công ty này sẽ phải thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa trước khi được phép chính thức hoạt động trở lại.

Tunisia phát triển công nghệ mới về phát hiện virus SARS-CoV-2

Một nhóm các giáo sư đại học và sinh viên kỹ thuật tại Tunisia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tia X-quang để phát triển một công cụ phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Thông qua việc chụp X-quang phổi, công cụ này sẽ đưa ra đánh giá xem người được chụp có khả năng nhiễm virus hay không. Dù đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng công cụ dựa trên nền tảng trực tuyến này bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan khi có tỷ lệ chính xác lên đến 90%.

Công cụ này được nghiên cứu với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Đức (GIZ), Hiệp hội X-quang y tế Italy và tập đoàn công nghệ IMB của Mỹ. Công cụ mới này hiện đang được thử nghiệm tại nhiều bệnh viện và trung tâm điều trị COVID-19 trên khắp Tunisia.

Dịch COVID-19 ở Mỹ Latinh diễn biến phức tạp

Tại khu vực Mỹ Latinh, ngày 26/4, Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez cho biết lệnh cách ly xã hội bắt buộc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang có hiệu lực tại nước này sẽ tiếp tục được kéo dài tới ngày 10/5, song một số hoạt động sẽ được nới lỏng tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm thấp.

448503

Bộ An ninh Honduras cùng ngày thông báo, do số ca mắc ở mức cao và nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, chính phủ nước này quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm tới ngày 3/5. Trong thời gian giới nghiêm, người dân Honduras chỉ được phép ra khỏi nhà để mua những mặt hàng thiết yếu vào ngày trong tuần và trong thời gian từ 9:00 đến 17:00, căn cứ vào số cuối của thẻ căn cước.

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES