Dịch nCovi: Châu Mỹ tiếp tục leo thang, châu Á có dấu hiệu khả quan

19/04/2020

Tính đến sáng 19/4, toàn thế giới ghi nhận có hơn 2,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và số người tử vong là 159.747. Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới trong suốt 3 ngày qua. Tình hình dịch bệnh châu Á có dấu hiệu khả quan.

Việt Nam có 75% bệnh nhân đã xuất viện, 3 ngày liền không ghi nhận ca mắc mới

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6 giờ ngày 19/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, đánh dấu tròn 3 ngày không có ca mắc mới.

xet-nghiem-covid-19-15825997199031661441043

Trong ngày 18/4, đã có thêm ba bệnh nhân nước ngoài đã được công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân số 97 tại Bệnh viện Cần Giờ, hai bệnh nhân số 151 và 207 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam đã lên 201/268 người, chiếm 75%. Cả nước hiện còn 67/268 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở khám chữa bệnh, đến nay đã có 14 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 6 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khánh Hòa chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận 1.220 công dân về nước

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện kế hoạch của Quân khu 5, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận khoảng 1.220 công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 trở về nước cách ly y tế.

images5396284_1

Số công dân này dự kiến sẽ được tiến hành cách ly y tế tại 6 địa điểm, gồm Thao trường Huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Sĩ quan Thông tin, Trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn 87 thuộc Sư đoàn PK377…

Số ca lây nhiễm COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

Ngày 18/4, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho hay số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên tới 82.329 người, vượt qua Iran và trở thành quốc gia có tổng số ca lây nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cao nhất tại khu vực Trung Đông.

Với 3.783 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã gần bắt kịp Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới.

Châu Á có nhiều diễn biến tích cực

Dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến tích cực tại Hàn Quốc, Iran, Thái Lan và Malaysia. Iran, điểm nóng dịch bệnh tại Trung Đông, ngày 18/4, cho biết trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận thêm 73 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân qua đời lên 5.031 người. Đây là con số tử vong trong ngày thấp nhất trong nhiều ngày qua tại Iran.

Trong ngày 18/04, Hàn Quốc thông báo thêm 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca nhiễm mới hàng ngày thấp nhất trong hai tháng qua. Trong 5 ngày qua, Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới, mỗi ngày duy trì dưới mức 30.

2020_04_13_92628_1586769363._large

Thái Lan đã xác nhận thêm 33 ca mắc bệnh, nâng tổng số các ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.733 bệnh nhân. Bộ Y tế Thái Lan cho biết tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nước này là 1,7%, thấp hơn 4 lần so với tỷ lệ trung bình toàn cầu, trong khi khi tỷ lệ bình phục là 62,5%.

Malaysia cũng công bố thêm 54 ca nhiễm mới trong ngày 18/4 - mức tăng thấp nhất trong ngày ở nước này kể từ khi chính phủ áp đặt các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội ngày 18/3 vừa qua. Số bệnh nhân COVID-19 tại Malaysia hiện là 5.305 người và 88 trường hợp tử vong.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cùng ngày, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 942 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng hằng ngày cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 5.992 người.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt ngưỡng 100.000

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới - WHO công bố, tính đến 18h00 giờ ngày 18/4, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 100.000 người tại châu Âu, chiếm gần 2/3 tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Cụ thể, với 100.501 ca tử vong trên tổng số 1.136.672 ca nhiễm SARS-CoV-2, châu Âu đã trở thành lục địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, căn bệnh đến nay đã khiến 157.163 người tử vong trên toàn cầu.

Trong ngày hôm qua, tại Anh ghi nhận thêm 5.525 ca mắc mới và 888 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chính thức đề nghị hủy các sự kiện đặc biệt tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của bà, dự kiến vào ngày 21/4 tới, cũng như sẽ không có bắn đại bác chào mừng.

Điểm nóng Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 20.000 người. Bộ Y tế nước này cho biết nước trong ngày 18/4 đã có thêm 565 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giảm nhẹ so với con số 585 ca hôm 17/4.

1208237083.jpg.0

Pháp ngày 18/4 đã ghi nhận thêm 642 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các bệnh viện và các bệnh xá trong 24 giờ qua. Con số này thể hiện mức giảm mới trong tổng số bệnh nhân tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc tích cực.

Tây Ban Nha gia hạn phong tỏa đất nước đến ngày 9/5

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez đã thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên tòa quốc đến ngày 9/5, trong bối cảnh quốc gia nằm ở tây nam châu Âu này là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, nước này đã ghi nhận tới 191.726 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20.043 ca tử vong.

Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 14/3 vừa qua và có khả năng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài.

Nga ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục trong một ngày

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 18/4, nước này đã ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 79 chủ thể liên bang (con số này một ngày trước đó là 4.070 người), nâng tổng số người nhiễm căn bệnh nguy hiểm này lên 36.793 người. Đây là con số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Nga từ trước tới nay.

russia-ambulances-coronavirus-rt-jef-200413_hpMain_16x9_1600

Cũng trong khoảng thời gian này, Nga ghi nhận thêm 40 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong so mắc COVID-19 lên 313 người.

Moskva - Nga giám sát thực thi chế độ cách ly bằng camera giao thông

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ đô Moskva của Nga đã sử dụng camera giao thông giám sát thực thi chế độ cách ly. Theo đó, từ ngày 22/4, cư dân thủ đô Moskva và tỉnh Moskva chỉ có thể đi phương tiện giao thông công cộng bằng thẻ vé Troika, Strelka, vé tháng và thẻ xã hội. Số các loại thẻ vé này phải khai báo trong thẻ thông hành điện tử mã QR và người dân phải thực hiện khai báo chậm nhất 5 tiếng trước khi khởi hành. Nếu không khai số thẻ vé trong thẻ thông hành QR, người sử dụng sẽ không thể đi vào ga tàu điện ngầm hay lên xe công cộng.

Chủ xe ôtô cũng phải khai báo số xe trong thẻ thông hành điện tử, nếu không, xe bị coi là vi phạm và chủ sở hữu xe bị phạt. Cảnh sát giao thông và hệ thống camera giao thông của thành phố sẽ được sử dụng để giám sát việc tuân thủ này.

Pháp thử nghiệm cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 trong khách sạn

Hệ thống thử nghiệm cách ly bệnh nhân COVID-19 tại khách sạn, ra đời với sự hỗ trợ của tập đoàn Accor, nhằm mục đích phá vỡ các chuỗi lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Mang tên "Covisan", hệ thống này dành cho bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định và chưa đến mức phải nhập viện.

Theo ông Sébastien Bazin, Giám đốc điều hành Accor, trước mắt tập đoàn huy động 3 khách sạn nằm gần 4 bệnh viện. Và từ ngày 15/4, Mạng lưới Bệnh viện Paris (AP-HP) đã triển khai hệ thống giám sát từ 4 bệnh viện trên. AP-HP cũng huy động sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ và hệ thống phòng khám gia đình để các bác sỹ gia đình có thể đưa bệnh nhân của họ vào danh sách đối tượng dự án. Ông Martin Hirsch, Tổng Giám đốc AP-HP, cho biết dự án "Covisan" là một phần kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc và ngăn chặn làn sóng dịch thứ hai.

Dịch Covid-19 tại châu Mỹ tiếp tục leo thang, Mỹ ghi nhận thêm gần 1.900 ca tử vong

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.891 ca tử vong mới, nâng số trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này lên 38.644 ca tính tới ngày 18/4.

Ngày 18/4, Bộ Y tế Mexico thông báo trong vòng 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 622 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thêm 104 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong lên tương ứng 7.497 và 650 người, trong khi có 12.369 người nghị ngờ nhiễm bệnh.

Đáng ngại nhất là tình hình tại Ecuador khi trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận 456 trường hợp tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, tăng thêm 35 ca so với trước đó 24 giờ. Tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 9.022 người. Đây thực sự là một sự quá tải với một nền y tế có phần yếu kém khi đến nay, giới chức y tế Ecuador mới thực hiện được 30.922 xét nghiệm.

Canada-Mỹ kéo dài hạn chế đi lại qua biên giới đến 20/5

Empty

Ngày 18/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này và Mỹ sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế đi lại giữa biên giới hai nước tới ngày 20/5. Biên giới giữa Mỹ và Canada đã được đóng đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu từ đêm 20/3 (theo giờ địa phương) và theo kế hoạch ban đầu sẽ có hiệu lực đến ngày 20/4. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và các dịch vụ khác giữa hai nước không bị gián đoạn. Các chuyến bay giữa hai nước vẫn tiếp tục, mặc dù bị hạn chế.

Mỹ thử nghiệm thuốc remdesivir có hiệu quả trên khỉ và người mắc COVID-19

Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và bước đầu đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Các nhà khoa học Mỹ ngày 17/4 thông báo thuốc thử nghiệm kháng virus remdesivir đã cho thấy tính hiệu quả trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau quá trình thử nghiệm quy mô nhỏ trên khỉ.

Thuốc redesvir cũng đã được dùng để điều trị cho 125 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Chicago, trong số đó có 113 bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Kathleen Mullane tại Đại học Chicago cho biết hầu hết các bệnh nhân nặng được điều trị bằng remdesivir đã được xuất viện trong 6 ngày.

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES