VN không có ca mắc Covid-19 mới trong 2 ngày qua, số ca tử vong trên toàn TG vượt ngưỡng 150.000 người

18/04/2020

Theo số liệu mới nhất tính hết ngày 17/04, số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 2.239.082, trong đó 153.913 ca tử vong và 569.953 người hồi phục. Tại Việt Nam, trong 48h qua chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới nào.

Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong 48 giờ qua

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo đến sáng ngày 18/04, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam vẫn là 268 ca. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

4355_4.5_NgYYi_dan_tiYn_hanh_lYy_mYu_xet_nghiYm_cYng_YYng_tYi_Ha_NYi._NguYn_TuYi_trY

Cũng trong ngày 17/4, 21 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến thời điểm này cả nước đã có 198/268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74%.

Việt Nam trao tặng thiết bị y tế chống COVID-19 cho Thụy Điển, Cuba

Chiều 17/4/2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao số hàng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Thụy Điển gồm 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất.

Cũng trong chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba đã trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các nhà lãnh đạo cấp cao Cuba và trao tượng trưng 5.000 tấn gạo - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Và trong thời gian tới, Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ trợ Cuba một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chuyến bay Vietnam Airlines đưa công dân Italy về nước đã hạ cánh

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp Đại sứ quán Italy tại Hà Nội và công ty ENI (Italy) đưa các công dân Italy đang bị "mắc kẹt" tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về nước. Chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cũng đồng thời vận chuyển số khẩu trang Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Italy.

5924_Anh_11

Chuyến bay VN9054 từ Italy chở 60 hành khách (57 người Việt Nam, 3 người Italia) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và được cách ly nghiêm ngặt theo đúng qui định. Đây là nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại các chợ đầu mối

Sáng 17/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung yêu cầu trong hai ngày cuối tuần (18-19/4), các địa phương thực hiện rà soát, xét nghiệm nhanh tại một số chợ đầu mối có đông người mua bán, giao dịch để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

Các chợ sẽ được triển khai hoạt động test nhanh gồm Chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân), chợ Long Biên (Long Biên), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín) và một số chợ hải sản.

Indonesia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất Đông Nam Á

6087d43044e1df460a8fc2bb99ab2a93

Indonesia ngày 17/4 đã ghi nhận thêm 407 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.923 người, vượt qua Philippines trở thành nước có số ca nhiễm nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quan chức Bộ Y tế Indonesia, Achmad Yurianto cũng cho hay nước này có thêm 24 ca tử vong COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở Quốc gia vạn đảo lên thành 420 người.

Số ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

Số người xét nghiệm tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục hoàn toàn đã lên tới 163 người kể từ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 8/4 vừa qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca phát hiện tái tái dương tính chiếm 2,1% tổng số những người được chữa khỏi và được trở về nhà.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã cho 7.829 bệnh nhân xuất viện sau khi họ được tuyên bố chữa khỏi. Trong số 163 trường hợp tái phát, có 109 phụ nữ. Tính theo nhóm tuổi, 38 trường hợp tái phát ở độ tuổi 20, tiếp theo là những người ở độ tuổi 50 - với 32 trường hợp. KCDC cho biết trong số 137 trường hợp tái phát bệnh, 61 trường hợp xuất hiện các triệu chứng và hiện chưa có ca lây chéo nào được ghi nhận từ các ca tái phát.

Thành phố Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Ngày 17/4, giới chức thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã công bố những thay đổi trong số liệu liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Theo đó, số người tử vong do COVID-19 tại thành phố này là 3.869, tăng 1.290 trường hợp so với số liệu trước đó. Số người mắc bệnh cũng tăng thêm 325 trường hợp lên 50.333.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
1440x810_cmsv2_df00ceae-552d-501c-a554-2db1018221d0-4636598

Như vậy, sau khi điều chỉnh tỷ lệ tử vong ở thành phố này đang là 7,68%, cao hơn 2,53% so với số liệu đã công bố trước đó là 5,15%. Chính quyền Vũ Hán sau đó có giải thích, dịch bệnh bùng phát quá nhanh tại Vũ Hán đã khiến số lượng bệnh nhân tăng đột biến trong thời gian ngắn. Điều này đã đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải trầm trọng, khiến nhiều người không thể đến bệnh viện chữa trị và qua đời ở nhà.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 150.000 người

Theo số liệu mới nhất tính hết ngày 17/04, số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 2.239.082, trong đó 153.913 ca tử vong và 569.953 người hồi phục.

Đặc biệt, COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 4.591 ca tử vong, cao nhất từ trước tới nay. Con số tử vong này cao hơn hẳn số 2.569 trường hợp ghi nhận của một ngày trước đó. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong hai ngày qua là ngang nhau với 31.451 ca trong ngày 16/4. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Mỹ là 678.210 ca, trong đó 34.641 người đã tử vong.

COVID-19 tiếp tục tăng tại nhiều nước châu Âu

Ngày 17/4, giới chức y tế Hà Lan xác nhận, trong 24 giờ qua, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng 1.235 người lên thành 30.449 người, số ca tử vong do tăng 144 người lên con số 3.459 người.

67d775c0-14fc-49d1-86ae-66533c4737f8

Cùng ngày, cơ quan y tế Thụy Sĩ thông báo số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt ngưỡng 27.000 người, cụ thể đang là 27.078 người. Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng thêm 1.059 người.

Tại Anh trong 24 giờ qua, số ca tử vong ở bệnh viện do mắc COVID-19 đã tăng 847 người lên thành 14.576 người và ghi nhận 108.692 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tổng số 341.551 người được xét nghiệm.

1440x810_cmsv2_a620207b-92d1-5f25-93a4-ac8bbe9995ff-4619668

Thượng viện Pháp cũng thông báo hơn 940 thủy thủ trên tàu sân bay Charles De Gaulle đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và cho biết 500 thủy thủ khác trên tàu sân bay cũng đã xuất hiện những triệu chứng của bệnh COVID-19.

Giới chức Bỉ thông báo, virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 5.000 người tại Bỉ, qua đó xác nhận tỷ lệ tử vong cao tại nước này so với hầu hết các nước châu Âu khác.

Điểm nóng Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng lên thành 188.068 ca trong ngày 17/4, sau khi ghi nhận 5.252 ca nhiễm mới, tăng 2,9% so với một ngày trước đó.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 17/4, trong vòng 24 giờ, nước này đã ghi nhận thêm 4.069 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 32.007 người.

Bulgaria phong tỏa thủ đô, nhiều nước kéo dài tình trạng khẩn cấp

Kể từ ngày 17/4, thủ đô Sofia của Bulgaria sẽ bị phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đang gia tăng mạnh trong 2 ngày qua tại thành phố này.

Cùng ngày, Quốc hội Romania đã thông qua việc gia hạn "tình trạng khẩn cấp" thêm 30 ngày đến 14/5. Romania bắt đầu thực hiện "tình trạng khẩn cấp" từ ngày 16/3 sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt quá 100 người. Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 16/4, quốc gia Đông Âu này ghi nhận 7.707 ca nhiễm và 392 ca tử vong.

movement_restrictions_police_romania_inquam_photos_george_calin

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa ngày 16/4 tuyên bố kéo dài "tình trạng khẩn cấp" thêm 15 ngày, đến 2/5, trong nỗ lực khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đức tuyên bố kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm của dịch COVID-19

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn, ngày 17/4, cho biết sau 4 tuần áp dụng các biện pháp ứng phó, Đức cho đến nay đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Hệ thống y tế của Đức không bị quá tải và nước này sẽ không tiếp tục "để trống" khoảng 10.000 giường điều trị tích cực với việc cho tiến hành các ca phẫu thuật, vốn bị hoãn lại trước đó để ứng phó với dịch bệnh.

Tình đến nay, Đức đã thực hiện hơn 1,7 triệu xét nghiệm COVID-19, tương đương khoảng 350.000 lượt/tuần và nếu cần có thể tăng lên 700.000 lượt/tuần. Việc kiềm chế thành công sự lây lan của SARS-CoV-2 thể hiện ở tốc độ lây nhiễm hàng ngày đã chậm lại giữ ở mức 0,7%.

Italy thí điểm ứng dụng theo dõi tiếp xúc trên điện thoại di động

Italy đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh do công ty khởi nghiệp công nghệ Bending Spoons phát triển, để theo dấu tiếp xúc người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID19. Đây là một trong các biện pháp giúp quốc gia này có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

20200325105659reup-2020-03-25t105536z_1266817161_rc2yqf979brz_rtrmadp_3_health-coronavirus-italy-telecom-italia.h

Italia cho biết sau khi thí điểm ở một số vùng, chính phủ nước này hy vọng có thể triển khai ứng dụng trên toàn quốc và đây là một trong những biện pháp chính trong chiến lược ứng phó với dịch bệnh ở Italy thời gian tới.

WHO cảnh báo về tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Phi

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong tuần qua, châu Phi đã ghi nhận sự gia tăng 51% số ca bệnh nhiễm mới và tăng 60% số ca tử vong.

Theo số liệu thống kê, top 5 quốc gia có số cao nhiễm cao nhất tại châu Phi tính đến cuối ngày 17/4 và theo thứ tự gồm: Ai Cập (2.844 ca mắc và 205 ca tử vong), Nam Phi (2.783 ca nhiễm mới và 50 ca tử vong), Morocco (2.564 ca nhiễm mới và 135 ca tử vong), Algeria (2.418 ca nhiễm và 364 ca tử vong) và Cameroon (996 ca nhiễm và 22 ca tử vong).

IMF thông qua gói viện trợ khẩn cấp gần 1,4 tỷ USD cho Pakistan

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 16/4 thông báo ban điều hành của định chế này đã phê chuẩn khoản viện trợ khẩn cấp trị giá gần 1,4 tỷ USD cho Pakistan để giúp nước này đối phó với những khó khăn kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Theo thông báo, khoản viện trợ này nằm trong khuôn khổ Công cụ tài chính nhanh (RFI) của IMF, sẽ giúp Pakistan đối phó với sự suy giảm dự trữ ngoại hối và cho phép Islamabad trang trải các khoản chi tiêu gia tăng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 cũng như giảm thiểu tác động kinh tế của dịch bệnh.

Anh gấp rút sản xuất 1 triệu liều vắcxin phòng bệnh COVID-19

Trong thông báo ngày 17/4, các nhà khoa học tại Đại học Oxford cho biết họ đang tuyển tình nguyện viên cho giai đoạn 1 - thử nghiệm vắcxin ChAdOx1 nCoV-19 trên người, đồng thời gấp rút sản xuất với số lượng lớn, mặc dù cũng có những quan ngại rằng các kết quả thử nghiệm có thể cho thấy vắcxin không có tác dụng phòng bệnh COVID-19.

Vắcxin ChAdOx1 nCoV-19 là thành quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford, cũng là một trong số ít nhất 70 loại vắcxin tiềm năng đang được nghiên cứu và phát triển.

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES