Gần 2 triệu ca nhiễm nCoV trên thế giới; dịch diễn biến phức tạp

14/04/2020

Tính đến sáng 14/4 đã ghi nhận hơn 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới. Tại Mỹ, các chuyên gia cho rằng nước này đang chạm đến đỉnh dịch. Tại châu Âu, tình hình phức tạp hơn khi các con số vừa tăng, vừa giảm tại nhiều nước.

thêm 9 người được công bố khỏi bệnh

Sáng nay 14/4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mới, tổng số bệnh nhân cho đến nay là 265 người, trong đó có 160 người từ nước ngoài (chiếm 60,4%), số còn lại là lây nhiễm trong nước.

Hôm nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ công bố khỏi bệnh thêm cho 9 người, trong đó có 8 người Việt Nam, 1 người nước ngoài.

Ngày 15/4 sẽ quyết định cách ly xã hội tiếp hay không

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về chống dịch Covid-19 ngày 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc thực hiện cách ly xã hội tiếp theo hay không sẽ được quyết định vào ngày 15/4.

1 thu tuong

Đồng thời, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức lấy ý kiến ban chỉ đạo các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 16.

Kết quả, có 2/36 địa phương đề nghị kéo giãn thời gian giãn cách xã hội thêm 1 tuần, sau ngày 15/4. 8 địa phương, trong đó có TP.HCM, đề nghị kéo giãn đến hết tháng 4, có 2 địa phương đề nghị kéo giãn đến hết tháng 5. Các địa phương còn lại đề nghị giãn cách xã hội đến hết ngày 15/4.

số ca nhiễm tại philippines cao nhất đông nam á

Bộ Y tế Philippines ngày 13/4 ghi nhận thêm 18 ca tử vong do virus corona và 288 ca nhiễm mới. Theo đó, Philippines hiện có tổng số 315 ca tử vong, 4.932 ca bệnh và 242 người khỏi bệnh.

Cùng ngày, số ca nhiễm mới tại Malaysia tăng thêm 134 ca, lên 4.817 ca và chỉ có thêm một trường hợp tử vong. Như vậy, Philippines chính thức vượt Malaysia để trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á.

Singapore ghi nhận 368 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 13/4, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay - theo Bộ Y tế nước này. Phần lớn các ca mới liên quan đến ổ dịch ở khu nhà dành cho lao động nhập cư.

116 người Hàn Quốc tái dương tính với Covid-19

Giới chức Hàn Quốc cho biết có ít nhất 116 bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19 nhưng tái dương tính. Hiện nguyên nhân tái dương tính vẫn chưa được tìm ra, nhưng giới chức y tế Hàn Quốc cho biết virus có thể được tái kích hoạt trong người bệnh nhân thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm.

Ngày 13/4 Hàn Quốc chỉ có 25 ca nhiễm mới, nhưng sự gia tăng các ca tái dương tính làm dấy lên nhiều lo ngại

Ngày 13/4 Hàn Quốc chỉ có 25 ca nhiễm mới, nhưng sự gia tăng các ca tái dương tính làm dấy lên nhiều lo ngại

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 91 ca nhiễm mới. Con số này tiếp tục cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm, so với 166 ca mới vào chủ nhật.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

New York "bước qua thời kỳ đen tối"

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13/4 (giờ Mỹ), Thống đốc New York Andrew Cuomo khẳng định "điều tồi tệ nhất đã qua" khi biểu đồ số ca nhập viện mới đã lên tới đỉnh điểm và bắt đầu đi ngang, trong lúc số ca tử vong mới tiếp tục giảm.

Theo ông Cuomo, chỉ có 671 người New York chết vì Covid-19 trong ngày 12/4, giảm 87 người so với ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 5/4.

Tính tới sáng nay, toàn nước Mỹ ghi nhận thêm 1.509 ca tử vong, giảm nhẹ so với con số 1.514 của ngày trước đó. Giám đốc CDC của Mỹ, ông Robert Redfield, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ có thể lên đỉnh điểm trong tuần này.

new-york-corona-cuomo-15868198667952012281264

Theo Reuters, trong ngày 13/4 đã có tổng cộng 9 bang ở bờ đông và bờ tây nước Mỹ công khai ý định nới lỏng hạn chế để từ từ mở cửa lại nền kinh tế.

Hy Lạp tuyên bố "chiến thắng đại dịch"

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 13/4 đã ca ngợi các nỗ lực chống dịch của đất nước, song "cuộc chiến vẫn còn đó và mọi người phải đồng lòng chiến đấu tiếp". Theo Reuters, quốc gia này chuẩn bị bước vào ngày lễ Phục sinh của Chính thống giáo, thời điểm hàng trăm ngàn người đổ ra ngoài cho các buổi sum họp gia đình.

Hi Lạp ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới trong ngày 13/4, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.145 người, trong đó có 99 người đã chết.

Pháp kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 11/5

Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo các biện pháp phong tỏa toàn quốc, dự kiến hết hạn vào ngày 14/4, sẽ được kéo dài tới ngày 11/5.

Các trường học và cửa hàng sẽ dần mở cửa trở lại vào ngày 11/5, ông Macron cho biết. Nhưng các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và rạp chiếu phim sẽ phải đóng cửa lâu hơn, trong khi những người đến từ các quốc gia ngoài châu Âu sẽ tiếp tục bị từ chối nhập cảnh cho tới khi có thông báo mới.

Pháp ghi nhận thêm 4.188 ca nhiễm và 574 ca tử vong trong 24h, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 136.779 và 14.967

Pháp ghi nhận thêm 4.188 ca nhiễm và 574 ca tử vong trong 24h, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 136.779 và 14.967

Cũng theo ông Macron, kể từ sau ngày 11/5, chính quyền sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả những người có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới song song với việc phát khẩu trang cho tất cả người dân.

tăng và giảm tại châu âu

Số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại Ý đã vượt mốc 20.000 vào ngày 14/3, trở thành quốc gia có nhiều người chết thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Nước này ghi nhận thêm 566 ca tử vong trong ngày, tăng so với 431 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca toàn quốc lên 20.465.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong ngày của Ý giảm còn 3.153 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 159.516. Số ca nguy kịch tại nước này cũng giảm ngày thứ 10 liên tiếp.

22838

Nga ghi nhận 2.558 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 18.328 ca. Đây tiếp tục là mức tăng kỷ lục trong một ngày của nước Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 13/4 cho biết Nga có thể huy động các nguồn lực của Bộ Quốc phòng để đối phó cuộc khủng hoảng này nếu cần.

russiacoronavirus130420a

Trong cùng ngày, số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh đã vượt con số 11.000 người, sau khi ghi nhận thêm 717 ca mới, nâng tổng số ca tử vong lên 11.392 người.

Số liệu mới nhất trên đã khiến Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ năm thế giới. Một cố vấn khoa học cấp cao của Chính phủ Anh cảnh báo nước này có nguy cơ trở thành nước bị tác động mạnh nhất châu Âu.

3707_5e67ac6854f25c2aa740bb13

Số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha ngày 13/4 đã giảm từ 619 xuống còn 517. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết đây là mức tăng hàng ngày nhỏ nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi. Hiện nước này có 17.489 người chết vì virus corona và 169.496 ca nhiễm.

Được biết, khoảng 300.000 lao động ở Madrid đã trở lại làm việc ngày 13/4, chủ yếu thuộc các ngành không thể làm việc tại nhà như xây dựng và một số ngành công nghiệp khác.

Sri Lanka hỏa táng bắt buộc người tử vong vì COVID-19

"Thi thể của người tử vong vì Covid-19 cần được hỏa táng", Bộ trưởng Y tế Sri Lanka tuyên bố. Song yêu cầu này vấp phải phản đối từ những gia đình đạo Hồi - họ không đồng ý hỏa táng người thân vì đạo Hồi không hỏa táng người đã mất.

Cho tới lúc này, Sri Lanka có 210 ca nhiễm và 7 ca tử vong vì Covid-19.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES