Vanuatu - đảo quốc hạnh phúc nhất thế giới

10/02/2020

Vanuatu có một cuộc sống rất hài hòa, con người quý trọng tự nhiên và mang tinh thần đầy tích cực. Đó chính là lý do mà đất nước bé nhỏ này luôn lọt vào Top Quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới.

Quần đảo Vanuatu gồm có 80 hòn đảo lớn nhỏ trải dài trên diện tích 20 triệu km2, trong đó có 12.200 km2 thuộc sở hữu của Cộng hòa Vanuatu. Nơi đây có khoảng 220.000 người sinh sống và nói 120 ngôn ngữ khác nhau nhưng không có xung đột sắc tộc hay tôn giáo.

Empty

Vanuatu tuyên bố độc lập năm 1980 và năm 2006 được xếp vị trí đầu tiên trong bản danh sách những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới, Vanuatu chủ yếu phát triển nông nghiệp, du lịch và xuất khẩu các loại nông sản, lâm sản như: dừa, ca cao, gỗ...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Vanuatu_Landscape_6

Dù thế giới đã rất phát triển nhưng bộ tộc bản địa Melanesian nơi đây vẫn sống hoang sơ theo cách tổ tiên của họ đã sống từ hàng ngàn năm trước. Họ không chấp nhận những ảnh hưởng của văn minh phương Tây hiện đại mà vẫn duy trì lối sống hoang dã của mình. Do vậy, nơi đây là một đất nước đầy bình yên, đậm đà bản sắc dân tộc và trên hết không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của thế giới bên ngoài.

Vanuatu cũng dùng rất ít điện, nước bởi ngoài Port Vila, những người dân làng chỉ xài nước giếng và tắm sông.

Vanuatu cũng dùng rất ít điện, nước bởi ngoài Port Vila, những người dân làng chỉ xài nước giếng và tắm sông.

van-29

Môi trường ở Vanuatu rất sạch, Chính phủ chưa bao giờ phải đau đầu vì vấn đề ô nhiễm. Ở thủ đô Port Vila có rất ít xe hơi cho nên cả thành phố không có cây cột đèn giao thông nào. Hiện nay, Chính phủ đang có kế hoạch dùng dầu dừa làm nhiên liệu sinh học thay thế xăng dầu.

van-2b
Vanuatu chủ yếu phát triển nông nghiệp, du lịch và xuất khẩu các loại nông sản, lâm sản như: dừa, ca cao, gỗ...

Vanuatu chủ yếu phát triển nông nghiệp, du lịch và xuất khẩu các loại nông sản, lâm sản như: dừa, ca cao, gỗ...

van-28

Chính bởi sự gắn bó gần gũi với thiên nhiên và sống cuộc sống “tự cung tự cấp” nên người dân ở Vanuatu có một cuộc sống rất hài hòa, quý trọng tự nhiên và đầy tích cực. Đó chính là lý do mà đất nước bé nhỏ này luôn lọt vào top những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới.

van-13b
Nơi đây có khoảng 220.000 người sinh sống và nói 120 ngôn ngữ khác nhau nhưng không có xung đột sắc tộc hay tôn giáo

Nơi đây có khoảng 220.000 người sinh sống và nói 120 ngôn ngữ khác nhau nhưng không có xung đột sắc tộc hay tôn giáo

150222165942-twl-vanuatu
My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES