Giải đua xe công thức F1 Hà Nội tái khởi tranh cuối năm nay

10/07/2020

Giải đua xe công thức 1 (F1) sẽ được tái tổ chức vào tháng 11/2020 sau một thời gian trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Hà Nội đang đàm phán với đơn vị nắm bản quyền giải đấu và các ban ngành liên quan để lên kế hoạch tổ chức sự kiện này.  

Sau một thời gian trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Giải đua xe công thức 1 có khả năng sẽ được tái tổ chức vào tháng 11/2020. Thông tin này được đề cập vào chiều ngày 6/7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố - cho biết sẽ tập trung cho các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.

1582704861_DJI_0346(1)

Để làm được điều này, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phải xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa để thu hút du khách trong và ngoài nước, tăng nguồn thu cho ngành du lịch nói riêng và các ngành tiêu dùng liên quan khác nói chung. Một số sự kiện hướng tới hiện đang được lên kế hoạch bao gồm: Chào mừng 1010 năm Thăng Long, Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô… và Giải đua xe công thức F1.

Sự kiện này đáng lẽ đã được tổ chức từ tháng 4 vừa qua, tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp cùng với lệnh phong tỏa biên giới và quy định giãn cách xã hội, Hà Nội đã phải hoãn lại vô thời hạn. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Hà Nội đang xem xét việc tiếp tục tổ chức giải đấu F1 này. Khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn về dịch bệnh, giải đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 11/2020.

14OGNsZzE6MK7mekFpl7rb9k-HwJf8gx

“Thành phố đang đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tiếp tục tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) vào cuối tháng 11/2020, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chương trình, dự án phục vụ SEA-Games 31 và Paragames 11”. - Ông Nguyễn Đức Chung cho biết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Được biết trước đó, Hà Nội đã nhận được đăng ký của 100.000 du khách quốc tế đến Việt Nam xem Giải đua F1. Dự kiến đến ngày tổ chức, sẽ có ít nhất 40.000 khán giả trong nước đến Hà Nội theo dõi trực tiếp sự kiện này.

img_20200526_151239_behc

Tại cuộc họp, ông Chung khẳng định vấn đề dịch bệnh Covid-19 luôn cần phải lưu tâm để bảo vệ sức khỏe người dân thủ đô, nhưng đồng thời cũng cần có nhiều kế hoạch khác để phục hồi và phát triển kinh tế.

Tờ Reuters ngày 3/6 dẫn lời Giám đốc điều hành tập đoàn F1 - Chase Carey, cho biết giải đấu năm nay có thể bị hoãn lại nhưng sẽ không hủy bất cứ đường đua nào, khi có tay đua bị nhiễm virus Covid-19, đội đua sẽ sử dụng tay đua thay thế.

io

Giải F1 năm 2020 có tổng cộng 22 chặng đua, nhưng do dịch bệnh, giải phải hoãn 5 chặng ở: Bahrain, Việt Nam, Hà Lan, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ban tổ chức giải đã sắp xếp lại lịch trình thi đấu, chặng đua ở Áo đã khởi động hôm 6/7 vừa qua. Tiếp theo, giải sẽ được tổ chức ở Hungary (ngày 19/7), Anh (ngày 2/8 và 9/8), Tây Ban Nha (ngày 16/8), Bỉ (ngày 30/8) và Ý (ngày 6/9).

mua-giai-f1-2020-tro-lai-trong-thang-7-viet-nam-gp-van-chua-ro-thoi-diem-to-chuc-082254

Ban tổ chức F1 cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11, các chặng đua bị hoãn trước đó sẽ được lên lịch trở lạ, bao gồm châu Âu - Á (chặng tại Nga), châu Á (Việt Nam và Trung Quốc) và châu Mỹ (Canada, Mỹ, Mexico, Brazil). Dự kiến mùa giải sẽ kết thúc sau 2 chặng đua ở Bahrain và UAE vào tháng 12.

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES