"Gỡ nút thắt" visa, du lịch Trung Quốc bùng nổ hút khách quốc tế

19/04/2025

Trong quý đầu tiên của năm 2025, ngành du lịch Trung Quốc đã chứng kiến một sự trỗi dậy mạnh mẽ và đầy ấn tượng, với lượng du khách quốc tế đổ về đất nước tỷ dân này ghi nhận mức tăng trưởng đột phá. Động lực chính cho sự khởi sắc ngoạn mục này đến từ một loạt các chính sách mở cửa táo bạo và những ưu đãi miễn thị thực đầy hấp dẫn mà chính phủ Trung Quốc đã chủ động triển khai.

Trong những tháng đầu năm 2025, bức tranh du lịch quốc tế của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ và đầy ấn tượng, với lượng du khách ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong quý I. Động lực chính cho sự khởi sắc này đến từ hàng loạt các chính sách mở cửa táo bạo và những ưu đãi miễn thị thực đầy hấp dẫn mà chính phủ Trung Quốc đã triển khai.

Bài liên quan

Từ những hải trình trên du thuyền sang trọng, những đường bay tấp nập nối liền các châu lục, cho đến những hành trình du lịch xuyên biên giới nhộn nhịp bằng đường bộ, lượng khách quốc tế đổ về các thành phố ven biển sôi động và các khu vực biên giới sầm uất đã đạt đến những con số kỷ lục, vượt xa mọi thống kê kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Du khách quốc tế tới Trung Quốc đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong quý I/2025

Du khách quốc tế tới Trung Quốc đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong quý I/2025

Một trong những "cú hích" quan trọng cho sự tăng trưởng này là chính sách miễn thị thực nhập cảnh đặc biệt dành cho du khách nước ngoài đến Trung Quốc bằng du thuyền, do các công ty lữ hành nội địa tổ chức. Chính sách này, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 và áp dụng tại 13 cảng biển quốc tế trọng điểm, đã thổi một luồng gió mới vào phân khúc du lịch đường biển. Sau gần một năm triển khai, hiệu quả của chính sách này đã thể hiện rõ rệt, tạo ra một sự tăng trưởng đột phá cho ngành du lịch biển của Trung Quốc.

Điều này là nhờ hàng loạt chính sách mở cửa và ưu đãi miễn thị thực

Điều này là nhờ hàng loạt chính sách mở cửa và ưu đãi miễn thị thực

Điển hình như tại thành phố Hạ Môn năng động, trong quý I năm 2025 đã có tới 5 chuyến du thuyền quốc tế cập cảng, chào đón gần 3.000 lượt du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng chú ý, hơn 30% trong số những du khách này sau đó đã tiếp tục hành trình khám phá sâu hơn vào nội địa Trung Quốc, di chuyển đến các tỉnh và thành phố khác thông qua các cửa khẩu nội địa, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chính sách này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Không chỉ Hạ Môn, các thành phố ven biển sầm uất khác như Thâm Quyến và Thanh Đảo cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về lượng du khách quốc tế. Đặc biệt, vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, cảng du thuyền Thanh Đảo đã đạt một cột mốc đáng nhớ với hơn 10.000 lượt khách xuất nhập cảnh trong một ngày, phá vỡ mọi kỷ lục kể từ khi cảng này đi vào hoạt động vào năm 2015.

Bên cạnh du lịch đường biển, chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các quốc gia láng giềng quan trọng như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã biến tỉnh Sơn Đông trở thành một "điểm check-in" quốc tế hấp dẫn. Trong quý I năm 2025, đã có tới 84.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Sơn Đông mà không cần thị thực, chiếm hơn 83% tổng số khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc theo diện miễn thị thực, cho thấy sức hút mạnh mẽ của chính sách này đối với thị trường du lịch Đông Á.

Khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc bằng du thuyền, do các công ty lữ hành nội địa tổ chức, được miễn thị thực nhập cảnh tại 13 cảng biển quốc tế

Khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc bằng du thuyền, do các công ty lữ hành nội địa tổ chức, được miễn thị thực nhập cảnh tại 13 cảng biển quốc tế

Trong khi đó, hoạt động du lịch xuyên biên giới cũng trở nên vô cùng sôi động tại các tỉnh biên giới như Vân Nam và Quảng Tây. Tại Vân Nam, nhờ chính sách miễn thị thực đặc biệt dành cho các đoàn khách du lịch đến từ các quốc gia ASEAN thông qua cửa khẩu Cảnh Hồng (Xishuangbanna), dịp Tết té nước truyền thống năm nay đã thu hút hàng chục nghìn du khách đến từ Thái Lan, Lào và Myanmar. Chỉ riêng tại trạm kiểm soát Mạc Hoản, lượng khách du lịch đã đạt đỉnh điểm gần 9.300 lượt khách mỗi ngày, một con số kỷ lục mới, cho thấy sự hiệu quả của các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch khu vực.

Những chính sách cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế này không chỉ đơn thuần thúc đẩy ngành du lịch mà còn mang lại những tác động tích cực lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Sự gia tăng của lượng khách du lịch đã kích thích tiêu dùng nội địa, tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho các ngành dịch vụ như khách sạn, nhà hàng và vận tải. Đồng thời, những nỗ lực này cũng góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc như một trung tâm du lịch quốc tế mới nổi đầy tiềm năng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các chính sách cởi mở này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn kích thích tiêu dùng nội địa, tăng trưởng dịch vụ khách sạn

Các chính sách cởi mở này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn kích thích tiêu dùng nội địa, tăng trưởng dịch vụ khách sạn

Với hàng loạt các tuyến du thuyền quốc tế mới được khai trương, các lễ hội văn hóa đặc sắc được tổ chức trên khắp cả nước, cùng với thủ tục xuất nhập cảnh ngày càng được tối ưu hóa và tạo điều kiện thuận lợi, ngành du lịch Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa hè và quý II năm 2025. Sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực mà còn đóng góp quan trọng vào việc tăng cường giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân giữa Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES