Khách Việt du lịch Nhật Bản đông chưa từng có

18/03/2023

Khách Việt Nam du lịch Nhật Bản đạt 55.800 lượt trong tháng 2.2023 - tháng thứ hai liên tiếp vượt trên 50.000 lượt.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, đây là thời điểm xứ sở hoa anh đào đón lượng khách Việt Nam đông nhất từ trước tới nay tính theo tháng, vượt mức cao nhất từng ghi nhận là 55.295 lượt khách vào tháng 4 năm 2019.

Mùa hoa anh đào vào tháng 3, 4 là thời điểm Nhật Bản đón lượng khách quốc tế lớn. Ảnh: Tổng hợp.

Mùa hoa anh đào vào tháng 3, 4 là thời điểm Nhật Bản đón lượng khách quốc tế lớn. Ảnh: Tổng hợp.

Nhật Bản đón 1,47 triệu khách quốc tế trong tháng 2, phục hồi 56% so với cùng kỳ 2019. Những thị trường tăng trưởng phần lớn là do lượng khách du lịch từ các nước Đông Nam Á.

Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 vượt xa so với trước đại dịch COVID-19 với 107.300 lượt, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2019 – khi chưa xảy ra đại dịch (74.752 lượt). Đây là mức tăng trưởng lớn nhất trong tất cả thị trường gửi khách đến Nhật Bản. Hai thị trường khác có mức tăng đáng kể với 2019 là Indonesia (9%) và Singapore (4%).

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Khách Việt Nam đến Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo, theo báo cáo của JNTO. Tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời điểm Nhật Bản đón nhiều khách quốc tế đến ngắm hoa anh đào. Vào tháng 4 - tháng khởi đầu năm tài chính mới, khách quốc tế đến Nhật Bản với mục đích như du học, thực tập sinh kỹ năng cũng thường ở mức cao.

Những yếu tố khác được cho là đóng góp vào sự tăng trưởng trên gồm chuỗi sự kiện, hoạt động nhân dịp “kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam” từ tháng 1.2023; chiến dịch “Quảng bá du lịch Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam” với Đại sứ chiến dịch “Nhi Thắng Family” - gia đình ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Bên cạnh đó là nhờ quá trình phục hồi sớm các đường bay Nhật Bản – Việt Nam; thiết kế và tăng cường bán các sản phẩm du lịch Nhật Bản của các công ty du lịch.

JNTO Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi thu hút số khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2023 đạt được như thời điểm trước đại dịch COVID-19 (số khách Việt Nam đến Nhật Bản năm 2019 đạt 495.051 lượt người), góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước.

Bi Lê - Nguồn: Lao Động
RELATED ARTICLES