Làng chài đẹp nhất miền Bắc nước Ý phạt du khách mặc đồ bơi giữa phố tới 200 Euro

09/07/2026

Làng Varenna bên hồ Como, Italy, nơi vừa áp dụng mức phạt 50-200 euro với du khách mặc đồ bơi hoặc để ngực trần khi đi lại trong phố. Quy định có hiệu lực từ đầu tháng 7/2026, nhằm giảm áp lực từ dòng khách du lịch tăng nhanh trong những năm gần đây.

Vì sao Varenna siết chặt trang phục du khách?

Theo quy định mới, trang phục tắm chỉ được phép xuất hiện tại các bãi tắm ven hồ hoặc trên thuyền. Bất kỳ ai đi lại trên phố, vào cửa hàng, nhà hàng, nhà thờ hay quảng trường trong tình trạng để ngực trần hoặc mặc nguyên đồ bơi đều có thể bị lập biên bản, với mức phạt dao động tùy mức độ vi phạm.

Bài liên quan

Đây là lần đầu tiên làng Varenna áp dụng chế tài cụ thể cho hành vi vốn chỉ bị nhắc nhở bằng lời trong nhiều mùa hè trước.

Không chỉ quy định về trang phục, các đoàn khách tới Varenna giờ đây bị giới hạn tối đa 25 người mỗi đoàn, nhằm giảm ùn tắc trên những con phố lát đá hẹp đặc trưng của làng. Hướng dẫn viên cũng bị cấm sử dụng loa phóng thanh khi thuyết minh, một biện pháp nhằm giữ lại sự tĩnh lặng vốn làm nên sức hút của điểm đến này.

Varenna nằm bên bờ đông hồ Como, từ lâu được biết đến như một trong những làng chài đẹp nhất miền Bắc Italy, với những ngôi nhà màu pastel xếp tầng dọc sườn núi và bến thuyền nhỏ nhìn ra mặt hồ xanh biếc. Chính vẻ đẹp ấy khiến lượng khách đổ về đây tăng nhanh trong vài năm gần đây, kéo theo tình trạng chen chúc tại các con hẻm vốn chỉ đủ rộng cho vài người đi song song.

Làng Varenna bên hồ Como, Italy

Làng Varenna bên hồ Como, Italy

Thị trưởng Varenna, ông Mauro Manzoni, giải thích rằng ngôi làng tự hào đón hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế mỗi năm, nhưng chất lượng sống của cư dân địa phương không thể tiếp tục bị đánh đổi cho du lịch đại chúng. Phát biểu này phản ánh đúng thực trạng chung của nhiều điểm đến ven biển và ven hồ tại Italy, nơi số lượng khách du lịch trong mùa cao điểm có thể vượt xa quy mô dân số thường trú.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cụ thể, mức phạt 50-200 euro áp dụng cho hành vi mặc đồ bơi hoặc để ngực trần khi di chuyển ngoài khu vực bãi tắm và thuyền. Cùng lúc, các đoàn tour vượt quá 25 người hoặc gây cản trở giao thông trên phố cũng thuộc diện bị xử lý theo quy định mới.

Việc kết hợp đồng thời ba nhóm biện pháp trang phục, quy mô đoàn khách và tiếng ồn từ loa phóng thanh, cho thấy chính quyền Varenna không nhắm vào một hiện tượng đơn lẻ, mà đang cố gắng tái lập trật tự toàn diện cho không gian công cộng của làng trong mùa du lịch cao điểm.

Làng Varenna phạt du khách mặc đồ bơi trong nỗ lực đối phó áp lực quá tải du khách

Làng Varenna phạt du khách mặc đồ bơi trong nỗ lực đối phó áp lực quá tải du khách

Sau vài ngày quy định có hiệu lực, phần lớn phản hồi từ cư dân Varenna nghiêng về ủng hộ, đặc biệt với điều khoản về trang phục. Một chủ cửa hàng tại làng chia sẻ với báo giới Italy rằng du khách có thể ăn mặc tùy ý khi ở bãi biển, nhưng một khi bước vào phố, cửa hàng, nhà hàng, nhà thờ hay quảng trường thì cần trang phục phù hợp với không gian công cộng.

Một người dân khác nhận định thời điểm ban hành quy định là hợp lý, đồng thời nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công không nằm ở văn bản mà ở việc thực thi có nghiêm túc hay không.

Thực tế, sự đồng thuận của người dân địa phương là yếu tố quan trọng để các quy định kiểu này phát huy hiệu quả lâu dài, thay vì chỉ tồn tại trên giấy trong vài tuần đầu mùa hè rồi bị lãng quên khi lượng khách tiếp tục đổ về.

Varenna không đơn độc trong làn sóng siết trang phục du khách tại châu Âu

Biện pháp của Varenna không phải trường hợp cá biệt. Từ năm 2022, thị trưởng Sorrento khi đó từng áp dụng mức phạt tương tự sau khi cho rằng việc du khách đi lại trong thị trấn với trang phục bãi biển đang ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến. Đến năm 2023, Portofino chọn cách tiếp cận khác bằng việc lập các khu vực cấm dừng chân nhằm hạn chế tình trạng du khách tụ tập chụp ảnh gây ùn tắc kéo dài.

Hầu hết người dân ủng hộ chính sách mới để bảo vệ làng chài trước sự quá tải du lịch

Hầu hết người dân ủng hộ chính sách mới để bảo vệ làng chài trước sự quá tải du lịch

Mức phạt tại một số điểm đến khác thậm chí còn cao hơn Varenna đáng kể. Portofino hiện phạt tới 300 euro cho hành vi để ngực trần nơi công cộng, trong khi khu phố cổ Gallipoli có thể phạt tới 500 euro với trang phục bãi biển ngoài khu vực quy định. Vùng Cinque Terre cho phép du khách mặc trang phục leo núi thoải mái trên các cung đường mòn, nhưng bắt buộc thay đồ trước khi quay lại các làng ven biển.

Xu hướng này cũng lan sang các quốc gia khác: thành phố Málaga (Tây Ban Nha) đã phạt du khách mặc đồ bơi tại khu mua sắm, còn Barcelona duy trì quy định tương tự trong nhiều năm để bảo vệ các khu phố lịch sử.

Ngoài Varenna, các làng lân cận như Bellagio hay Menaggio trên hồ Como cũng đang đối mặt áp lực tương tự, do đó nhiều khả năng những quy định về trang phục và quy mô đoàn khách sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới. Việc tìm hiểu quy định địa phương trước chuyến đi, thay vì chờ bị nhắc nhở hoặc xử phạt tại chỗ, là cách đơn giản nhất để một chuyến du lịch hồ Como diễn ra trọn vẹn.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES