Liên hoan Ảnh báo chí Quốc tế 2019

30/08/2019

Liên hoan Ảnh báo chí Quốc tế (International Festival of Photojournalism), tổ chức thường niên tại Perpignan (Pháp), được coi là liên hoan ảnh báo chí lớn nhất thế giới với trung bình 250.000 người tham dự mỗi năm. Năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 31/8 đến 15/9 và mở cửa tự do.

Tại đây, các tác phẩm của phóng viên ảnh được chọn lọc đều kể lại một câu chuyện mà trên thế giới chưa nhiều người từng biết hay nhìn thấy, qua đó gửi gắm những thông điệp chung về hòa bình, gìn giữ môi trường. Cùng điểm qua một số tác phẩm ấn tượng được trưng bày tại liên hoan năm nay.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Mỗi tuần, hơn một trăm phương tiện chở các nam thanh niên từ Nigeria và các quốc gia Tây Phi khác băng qua sa mạc Ténéré rộng lớn đến Libya, đối mặt với vô số hiểm nguy trên đường đi. (Ảnh: The Sahel In Danger - A Time Bomb - Pascal Maitre)

Mỗi tuần, hơn một trăm phương tiện chở các nam thanh niên từ Nigeria và các quốc gia Tây Phi khác băng qua sa mạc Ténéré rộng lớn đến Libya, đối mặt với vô số hiểm nguy trên đường đi. (Ảnh: The Sahel In Danger - A Time Bomb - Pascal Maitre)

Vào ban đêm, các đại lý - đã chọn mua sẵn động vật tại chợ gia súc - sẽ dẫn lạc đà, cừu, dê đến lò mổ ở Agadez. Thịt của chúng sau đó được chuyển tới các cửa hàng thịt trong thành phố. (Ảnh: The Sahel In Danger - A Time Bomb - Pascal Maitre)

Vào ban đêm, các đại lý - đã chọn mua sẵn động vật tại chợ gia súc - sẽ dẫn lạc đà, cừu, dê đến lò mổ ở Agadez. Thịt của chúng sau đó được chuyển tới các cửa hàng thịt trong thành phố. (Ảnh: The Sahel In Danger - A Time Bomb - Pascal Maitre)

Các gia đình Ấn Độ nghỉ ngơi trong một khu dành riêng cho phụ nữ hồi phục sau sinh mổ tại bệnh viện Tezpur. Assam có tỷ lệ mẹ tử vong cao nhất ở Ấn Độ. Nhiều cơ sở y tế công cộng quá đông đúc và mất vệ sinh, bị thiếu bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm và thường có bệnh nhân nằm ngổn ngang trên sàn nhà và ngoài hành lang. (Ảnh: Maternal Mortality - Lynsey Addario)

Các gia đình Ấn Độ nghỉ ngơi trong một khu dành riêng cho phụ nữ hồi phục sau sinh mổ tại bệnh viện Tezpur. Assam có tỷ lệ mẹ tử vong cao nhất ở Ấn Độ. Nhiều cơ sở y tế công cộng quá đông đúc và mất vệ sinh, bị thiếu bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm và thường có bệnh nhân nằm ngổn ngang trên sàn nhà và ngoài hành lang. (Ảnh: Maternal Mortality - Lynsey Addario)

Những người di cư từ Honduras tới Mỹ, dừng chân tại một sân bóng rổ ở San Pedro Tapanatepec, bang Oaxaca, Nam Mexico, 10/2018. Một tuần trước đó, Mexico đã thông báo rằng những người di cư Trung Mỹ ở lại hai bang miền Nam sẽ được hưởng chăm sóc y tế, giáo dục cho con cái họ và tiếp cận việc làm tạm thời. (Ảnh: Guillermo Arias)

Những người di cư từ Honduras tới Mỹ, dừng chân tại một sân bóng rổ ở San Pedro Tapanatepec, bang Oaxaca, Nam Mexico, 10/2018. Một tuần trước đó, Mexico đã thông báo rằng những người di cư Trung Mỹ ở lại hai bang miền Nam sẽ được hưởng chăm sóc y tế, giáo dục cho con cái họ và tiếp cận việc làm tạm thời. (Ảnh: Guillermo Arias)

Một phòng giam cho năm người tại nhà tù Poggioreale ở Naples. Nhà tù được bảo trì kém và là một trong những nhà tù lâu đời nhất, đông người nhất trong cả nước Ý với 2.000 tù nhân. (Ảnh: Valerio Bispuri)

Một phòng giam cho năm người tại nhà tù Poggioreale ở Naples. Nhà tù được bảo trì kém và là một trong những nhà tù lâu đời nhất, đông người nhất trong cả nước Ý với 2.000 tù nhân. (Ảnh: Valerio Bispuri)

Bức ảnh được chụp tại Khu huấn luyện Donnelly gần Fort Greely, địa điểm phóng tên lửa chống đạn đạo của quân đội Hoa Kỳ, ngay dưới Vòng Bắc Cực. Tại đây, 400 lính nhảy dù đang được huấn luyện trong thời tiết giá lạnh. (Ảnh: Louie Palu)

Bức ảnh được chụp tại Khu huấn luyện Donnelly gần Fort Greely, địa điểm phóng tên lửa chống đạn đạo của quân đội Hoa Kỳ, ngay dưới Vòng Bắc Cực. Tại đây, 400 lính nhảy dù đang được huấn luyện trong thời tiết giá lạnh. (Ảnh: Louie Palu)

Một con gấu Bắc Cực cùng với huấn luyện viên Yulia Denisenko ở Kazan, Nga. Xiếc gấu Bắc Cực được cho là mô hình rạp xiếc duy nhất trên thế giới có biểu diễn gấu Bắc Cực. Toàn bộ chương trình được biểu diễn trên băng và những con gấu bị buộc rọ mõm. (Ảnh: The Dark Side Of Wildlife Tourism - Kirsten Luce)

Một con gấu Bắc Cực cùng với huấn luyện viên Yulia Denisenko ở Kazan, Nga. Xiếc gấu Bắc Cực được cho là mô hình rạp xiếc duy nhất trên thế giới có biểu diễn gấu Bắc Cực. Toàn bộ chương trình được biểu diễn trên băng và những con gấu bị buộc rọ mõm. (Ảnh: The Dark Side Of Wildlife Tourism - Kirsten Luce)

Những con cò khổng lồ nhặt nhạnh nhặt các mẩu cá thừa từ đống rác người bán cá trước đó để lại. Hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới hiện đang ở tình trạng báo động. Năm 2018, Thống đốc quận Kisumu ở Kenya khẳng định rằng nếu không thực hiện hành động triệt để, trong vòng 50 năm, hồ sẽ bị hủy hoại bởi ô nhiễm do con người gây ra. (Ảnh: Lake Victoria, Slowly Dying - Frédéric Noy)

Những con cò khổng lồ nhặt nhạnh nhặt các mẩu cá thừa từ đống rác người bán cá trước đó để lại. Hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới hiện đang ở tình trạng báo động. Năm 2018, Thống đốc quận Kisumu ở Kenya khẳng định rằng nếu không thực hiện hành động triệt để, trong vòng 50 năm, hồ sẽ bị hủy hoại bởi ô nhiễm do con người gây ra. (Ảnh: Lake Victoria, Slowly Dying - Frédéric Noy)

Một người đàn ông rửa túi nhựa trong bãi rác ở vùng đầm lầy, nơi thuốc nhuộm màu xanh từ nhựa đã ngấm vào nước hồ ở Uganda. (Ảnh: Frédéric Noy)

Một người đàn ông rửa túi nhựa trong bãi rác ở vùng đầm lầy, nơi thuốc nhuộm màu xanh từ nhựa đã ngấm vào nước hồ ở Uganda. (Ảnh: Frédéric Noy)

Lan Oanh - Nguồn: VisaPourL'Image
RELATED ARTICLES