Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng mạnh trong năm nay

23/10/2024

Nhật Bản như một chiếc nam châm khổng lồ hút du khách quốc tế đổ về trong năm 2024. Con số 26,88 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm đã vẽ nên một bức tranh sôi động về một đất nước đang tràn đầy sức sống. Sự tăng trưởng ấn tượng này cho thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của văn hóa, ẩm thực và phong cảnh Nhật Bản

Số liệu thống kê do Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho thấy số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đang tăng nhanh trong năm nay, với lượng khách từ tháng 1-9/2024 đã vượt qua tổng số của cả năm 2023. Cụ thể, khoảng 26,88 triệu du khách nước ngoài đã đến Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1-9/2024, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số 25,07 triệu du khách của cả năm 2023.

Bài liên quan

Tháng 9 vừa qua đã chứng kiến một sự phục hồi ngoạn mục của ngành du lịch Nhật Bản. Với 2,87 triệu lượt khách, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục mà còn cho thấy sức sống mãnh liệt của ngành du lịch sau đại dịch. Thậm chí, so với cùng kỳ năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát, lượng khách du lịch cũng tăng 26,4%, một con số ấn tượng cho thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại của đất nước mặt trời mọc.

Nhật Bản thu hút lượng khách nước ngoài lớn đến du lịch

Nhật Bản thu hút lượng khách nước ngoài lớn đến du lịch

Các sân bay Nhật Bản như Narita, Haneda đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đón tiếp hàng triệu du khách đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Với 656.700 lượt khách, người Hàn Quốc đã tạo nên một "làn sóng xanh" tại đất nước mặt trời mọc. Trong khi đó, cộng đồng người Trung Quốc cũng góp phần không kém phần sôi động với 652.300 lượt khách, đặc biệt là trong dịp Trung thu và Quốc khánh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đặc biệt mùa hoa anh đào nở đã khiến số lượng này tăng cao hơn nữa

Đặc biệt mùa hoa anh đào nở đã khiến số lượng này tăng cao hơn nữa

Du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng 22,2%, lên 470.600 người và số khách từ Mỹ tăng 22,5%, lên 191.900 người trong tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, số lượng du khách từ Trung Đông cũng tăng 14,8% trong tháng trước lên 14.200 người - mức cao kỷ lục, nhờ sự gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng, bao gồm cả các chuyến bay kết nối Istanbul và khu vực Kansai.

Sự gia tăng khách du lịch kéo theo nhiều hệ luỵ

Sự gia tăng khách du lịch kéo theo nhiều hệ luỵ

Ở chiều ngược lại, số lượng khách du lịch Nhật Bản ra nước ngoài vào tháng 9-2024 đạt tổng cộng 1,2 triệu người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 30,8% so với mức của tháng 9-2019. Theo JNTO, trong tháng 8, thời gian cao điểm mùa du lịch, có 745.800 lượt du khách Trung Quốc đến Nhật Bản, tăng gần gấp đôi so với năm 2023, với các chuyến bay giữa hai nước tăng trong tháng.

Nhật Bản - quốc gia đặt mục tiêu thu hút 60 triệu lượt du khách nước ngoài hằng năm vào năm 2030, đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có tình trạng thiếu hụt lao động tại một số cơ sở lưu trú và tác động tiêu cực do bùng nổ du lịch gây ra, trong đó có tắc nghẽn giao thông.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES