“Hươu thần" tại công viên Nara, Nhật Bản hung hãn với du khách

14/10/2024

Hầu hết du khách đến công viên Nara đều rất thích thú khi được tương tác với những chú hươu thần. Họ tìm mọi cách để chụp ảnh cùng hươu, cho hươu ăn và thậm chí còn cố gắng vuốt ve chúng. Tuy nhiên, không ít du khách đã cảm thấy bất ngờ và lo lắng khi bị hươu húc hoặc cắn. Một số người cho rằng những chú hươu này ngày càng trở nên hung dữ hơn so với trước đây.

Gần đây, đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin chỉ trong tháng 9, có đến 43 vụ hươu tại Công viên Nara, thành phố Nara, Nhật Bản húc gạc vào chân du khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bài liên quan

Việc số lượng vụ hươu húc tăng vọt trong thời gian gần đây đã khiến các nhà khoa học và nhà bảo tồn động vật hoang dã vô cùng lo ngại. Ngoài lý do hươu mẹ mang thai, còn có nhiều yếu tố khác có thể góp phần vào tình trạng này, như sự thay đổi khí hậu, nguồn thức ăn khan hiếm hoặc sự gia tăng số lượng du khách.

Đàn hươu sinh sống trong Công viên Nara là những loài động vật hoang dã được công nhận là báu vật tự nhiên của Nhật Bản

Đàn hươu sinh sống trong Công viên Nara là những loài động vật hoang dã được công nhận là báu vật tự nhiên của Nhật Bản

Một số chuyên gia cho rằng, việc du khách thường xuyên cho hươu ăn những loại thức ăn không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng, khiến chúng trở nên quen với việc xin ăn và có thể trở nên hung dữ khi không được đáp ứng. Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến sự an toàn của du khách mà còn đe dọa đến ngành du lịch của thành phố Nara, vốn dựa rất nhiều vào hình ảnh những chú hươu thần thân thiện.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Từ ngày 10/10, ban quản lý Công viên Nara cùng Hiệp hội bảo vệ hươu Nara sẽ đưa ra cảnh báo mức độ "nghiêm trọng" và liên tục giám sát, nhắc nhở du khách không đến gần đàn nai.

Trước đó, do thời tiết Nhật Bản nắng nóng, công viên Nara đã quyết định lắp đặt nhiều thiết bị phun sương làm mát, hy vọng giúp du khách hạ nhiệt. Tuy nhiên, toàn bộ những điểm có lắp đặt thiết bị này đều bị đàn "hươu thần" chiếm giữ.

Có khoảng 1.300 con hươu sinh sống trong công viên. Những con hươu này chưa được thuần hóa, nhưng du khách vẫn có thể cho chúng ăn bánh cracker, thức ăn dành riêng của loài này

Có khoảng 1.300 con hươu sinh sống trong công viên. Những con hươu này chưa được thuần hóa, nhưng du khách vẫn có thể cho chúng ăn bánh cracker, thức ăn dành riêng của loài này

Hươu xuất hiện trong nhiều nghi lễ truyền thống của người dân Nara, đặc biệt là trong các lễ hội tại đền Kasuga. Người ta tin rằng việc chạm vào sừng hươu sẽ mang lại may mắn và bình an. Hình ảnh hươu được khắc họa trên nhiều hiện vật nghệ thuật, kiến trúc, như tượng điêu khắc, tranh vẽ, tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt cho văn hóa Nara. Hươu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Nara. Chúng được nuôi dưỡng, bảo vệ và xem như những thành viên trong gia đình.

Du khách có thể đến thăm những chú hươu mới sinh vào tháng 6 hàng năm

Du khách có thể đến thăm những chú hươu mới sinh vào tháng 6 hàng năm

Người ta còn truyền tai nhau rằng những chú hươu có lông trắng ở hai chân sau ở công viên Nara và họ tin rằng những con nai này là sứ giả của thần, nếu ai gặp được chúng, may mắn sẽ đến.

Theo Quỹ Bảo tồn hươu Nara (Nara Deer Preservation Foundation), tính vào năm 2021, Công viên Nara ở Nhật Bản có hơn 1.000 con hươu đang sinh sống tự do. Những con hươu này được coi là biểu tượng văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch quan trọng.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES