Mới đây, UBND huyện Kon Plông đã công bố một thông tin đầy phấn khởi, tỉnh Kon Tum vừa chính thức thông qua chủ trương phát triển 1 triệu cây mai anh đào tại thị trấn Măng Đen. Đây không chỉ là một dự án trồng cây đơn thuần, mà là một bước đi chiến lược nhằm kiến tạo cảnh quan, thúc đẩy du lịch và định hướng phát triển Măng Đen trở thành một "thị trấn mai anh đào" độc đáo và hấp dẫn.
Măng Đen, với khí hậu mát mẻ quanh năm và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, vốn đã là một điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Tuy nhiên, với chủ trương mới này, Măng Đen sẽ được "thay da đổi thịt", khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ.

Măng Đen đang chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân địa phương nhằm biến nơi đây thành một "thị trấn mai anh đào"
Một triệu cây mai anh đào - một con số ấn tượng, đủ để biến Măng Đen thành một "vương quốc" của loài hoa này. Khi mùa xuân đến, cả thị trấn sẽ ngập tràn trong sắc hồng phớt của hoa mai anh đào, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Du khách sẽ được đắm mình trong không gian thơ mộng, tận hưởng bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa đặc trưng này.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo cảnh quan, dự án phát triển mai anh đào còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy du lịch. Với vẻ đẹp độc đáo và hấp dẫn, Măng Đen hứa hẹn sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để khám phá những giá trị văn hóa truyền thống, thưởng thức những món ăn đặc sản và trải nghiệm những hoạt động du lịch thú vị.

Măng Đen đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây mai anh đào
Theo ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, trong những năm qua, thị trấn Măng Đen được đón hàng nghìn du khách trong dịp hoa anh đào nở. Điều này không chỉ thúc đẩy du lịch tại địa phương phát triển, mà còn giúp người dân kiếm thêm thu nhập từ những hoạt động đi kèm như vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng...
“Dịp tết năm nay trùng với thời điểm hoa anh đào nở rộ, thị trấn Măng Đen đã đón khoảng 230.000 lượt khách với doanh thu ước đạt 80 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chính quyền huyện và các doanh nghiệp du lịch sẽ phối hợp với người dân tích cực trồng thêm mai anh đào tại nhiều điểm trên thị trấn. Trong đó, tập trung tại các tuyến đường chính của thị trấn, công viên, quảng trường và không gian công cộng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Điều này không chỉ thúc đẩy du lịch tại địa phương phát triển, mà còn giúp người dân kiếm thêm thu nhập từ những hoạt động đi kèm như vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng..
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trấn Măng Đen đã triển khai trồng khoảng 400.000 gốc mai anh đào. Ngoài các điểm du lịch, nhà hàng khách sạn, làng du lịch cộng đồng... đều được phủ sắc hồng của mai anh đào. Do đó, mục tiêu trồng 1 triệu cây mai anh đào trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi.
Lãnh đạo huyện Kon Plông cho biết từ nhiều năm nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tự gây giống và cung cấp cây giống mai anh đào trồng tại các địa điểm công cộng và cho người dân, doanh nghiệp.

Mai anh đào đang được xem là biểu tượng, điểm thu hút khách du lịch đến với Măng Đen
Với chủ trương này, khu vực trồng mai anh đào có thể mở rộng ra các vùng đồi núi, đất trống đồi trọc quanh thị trấn, trong các vườn rẫy của nhà dân.
Kết quả từ giai đoạn trồng thử nghiệm đã chứng minh một điều vô cùng quan trọng và đầy hứa hẹn rằng điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Măng Đen hoàn toàn phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây mai anh đào.
Sự thích ứng tuyệt vời của mai anh đào với vùng đất Măng Đen đã mở ra một cơ hội lớn để tổ chức lễ hội mai anh đào hằng năm. Lễ hội này không chỉ là dịp để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa đặc trưng, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến tham quan và khám phá Măng Đen.