Từ ngày 1/7/2026, Nhật Bản chính thức nâng phí visa nhập cảnh một lần từ 3.000 yên lên 15.000 yên, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên trong gần 50 năm và đặt ra bài toán chi phí mới cho hàng trăm nghìn du khách, du học sinh và lao động Việt tại đây.
Thông báo được Chính phủ Nhật Bản đưa ra hôm 19/6, chỉ 12 ngày trước khi quy định có hiệu lực. Theo đó, phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yên (khoảng 2,5 triệu đồng), tức gấp 5 lần. Visa nhập cảnh nhiều lần tăng tương tự, từ 6.000 yên lên 30.000 yên (khoảng 4,9 triệu đồng). Đây là mức điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978, khi lệ phí này được thiết lập và giữ nguyên suốt gần nửa thế kỷ dù đồng yên liên tục biến động và lạm phát tích lũy qua nhiều thập kỷ.
Điều khiến chính sách này có tác động rộng hơn bình thường là phạm vi áp dụng không dừng ở visa du lịch ngắn hạn. Theo luật vừa được Thượng viện Nhật Bản thông qua, mức trần pháp lý cho phí thay đổi tư cách lưu trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú tăng từ 10.000 yên lên 100.000 yên - tương đương khoảng 16 triệu đồng. Phí xin quyền định cư vĩnh viễn, hay còn gọi là thường trú, tăng từ 10.000 yên lên 300.000 yên, tức khoảng 49 triệu đồng.
Luật mới cho phép nâng các khoản phí liên quan đến thị thực và lưu trú lên tới 30 lần so với mức hiện hành và lần điều chỉnh này mới chỉ là bước đầu trong lộ trình đó.
Phân tích từ tờ Nikkei Asia cho thấy toàn bộ chính sách này nằm trong kế hoạch tạo nguồn thu khoảng 350 tỷ yên mỗi năm, trong đó 60% dành cho việc xử lý tình trạng quá tải du lịch, nâng cấp hệ thống lãnh sự và cải thiện hạ tầng nhập cư, phần còn lại bù đắp cho ngân sách nhà nước vốn đang chịu áp lực từ các chính sách cắt giảm thuế nhiên liệu.
Từ ngày 1/7 tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức áp dụng mức lệ phí thị thực và lưu trú mới
Tại sao Nhật Bản làm điều này ngay lúc này?
Ba yếu tố hội tụ cùng lúc khiến Chính phủ Nhật Bản không thể trì hoãn thêm. Thứ nhất, đồng yên đang ở gần mức thấp nhất trong 40 năm, kéo theo chi phí vận hành cơ quan nhập cư tính theo nội tệ tăng mạnh trong khi phí visa thu về vẫn ở mức cố định từ 1978. Thứ hai, lượng khách quốc tế đến Nhật đạt kỷ lục 42,7 triệu lượt trong năm 2025 gây áp lực lên hạ tầng, nhân sự xử lý hồ sơ và các điểm đến nổi tiếng như Kyoto, Tokyo hay Osaka đã vượt ngưỡng kiểm soát thông thường.
Thứ ba, mức phí 3.000 yên của Nhật vốn thấp hơn rất nhiều so với các nước G7: Mỹ thu 420 - 470 USD cho phí gia hạn visa, khối Schengen (Đức, Pháp, Italy) thu 90 euro cho visa ngắn hạn. Điều chỉnh lần này đưa Nhật tiệm cận với thông lệ quốc tế mà lẽ ra phải được thực hiện từ nhiều năm trước.
Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi khẳng định Chính phủ "không dự báo tác động lập tức đến làn sóng du lịch quốc tế" nhưng giới quan sát thị trường thận trọng hơn, đặc biệt khi nhìn vào nhóm khách đến từ các quốc gia có thu nhập trung bình như Việt Nam, Philippines hay Ấn Độ.
Trong năm 2025, khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng hơn 9% so với năm trước, và Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế quan trọng của Nhật. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), Việt Nam là thị trường có tỷ lệ lớn khách nhập cảnh Nhật Bản với mục đích học tập, thực tập kỹ năng và các hoạt động ngoài du lịch thuần túy.
Điều đó có nghĩa là tác động của đợt tăng phí này với người Việt không chỉ dừng ở visa du lịch một lần mà chạm thẳng vào túi tiền của hàng trăm nghìn thực tập sinh, du học sinh và lao động đang sinh sống tại đây, những người phải định kỳ gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú.
Với nhóm du khách thuần túy, câu chuyện đơn giản hơn về mặt số tiền. Các chuyên gia nhận định mức tăng không đáng kể trong tổng chi phí tour và gần như không tác động đến nhu cầu của khách, đồng thời cho rằng yếu tố khách Việt quan tâm nhiều hơn vẫn là tỷ lệ đậu visa và thủ tục có thuận lợi hay không. Tuy vậy, đây là đánh giá cho phí visa du lịch ngắn hạn - không phản ánh toàn bộ bức tranh với những người có nhu cầu gia hạn cư trú dài hạn, nơi mức tăng có thể lên tới hàng chục lần. Vietnam
Nhật Bản tăng lệ phí thị thực dự báo sẽ tác động đến chi phí của hàng trăm nghìn du học sinh, người lao động và du khách quốc tế
Du khách cần làm gì ngay bây giờ?
Đối với những ai đang chuẩn bị hồ sơ xin visa Nhật Bản, thời điểm nộp là yếu tố quyết định. Hồ sơ được thụ lý trước ngày 1/7/2026 vẫn được tính theo mức phí cũ là 3.000 yên với visa một lần và 6.000 yên với visa nhiều lần. Đây là cơ hội tiết kiệm đáng kể với những ai đã có kế hoạch đi Nhật trong năm nay hoặc đầu năm sau.
Với du học sinh và thực tập sinh đang trong giai đoạn gia hạn, cần tính toán kỹ thời điểm nộp hồ sơ để tránh rơi vào khung phí mới. Với những người có kế hoạch xin thường trú trong vài năm tới, mức phí 300.000 yên là con số cần đưa vào kế hoạch tài chính từ bây giờ, không phải đến lúc nộp hồ sơ mới xem xét.
Điều cần nhìn thẳng là chính sách lần này không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật để bù lạm phát. Nhật Bản đang chuyển dịch rõ ràng sang mô hình du lịch chất lượng cao, ít khách hơn nhưng chi tiêu nhiều hơn, quản lý chặt hơn. Kyoto cũng đã có động thái tăng thuế lưu trú, du khách có thể phải trả thêm tới 10.000 yên mỗi đêm, và thuế xuất cảnh cũng đang được xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

VI
EN



























