Bắt đầu từ mùa Hè năm nay, du khách leo núi Phú Sĩ qua bốn tuyến đường chính sẽ phải đóng khoản phí 4.000 yên (khoảng 680.000 VND). Quy định này do chính quyền tỉnh Shizuoka đề xuất và đã được hội đồng địa phương thông qua vào ngày 18/3.

Kể từ hè 2025, du khách leo núi Phú Sĩ qua bốn tuyến đường chính sẽ phải đóng khoản phí 4.000 yên (khoảng 680.000 VND)
Việc thu phí nhằm hạn chế tình trạng quá tải và giảm tác động đến môi trường, trong bối cảnh lượng người leo núi ngày càng tăng cao. Trước đó, tỉnh Yamanashi - nơi quản lý tuyến Yoshida, con đường phổ biến nhất lên đỉnh Phú Sĩ - cũng đã quyết định tăng mức phí leo núi lên 4.000 yên từ mùa Hè này, cao gấp đôi so với mức 2.000 yên mà Yamanashi đưa ra hồi hè năm 2024, cùng với quy định chỉ cho phép tối đa 4.000 người leo núi qua tuyến này mỗi ngày.
Bên cạnh việc thu phí, Shizuoka cũng ban hành quy định hạn chế thời gian tiếp cận ba tuyến đường do tỉnh này quản lý gồm Fujinomiya, Gotemba và Subashiri. Cụ thể, từ 14h đến 3h sáng, du khách sẽ không được phép leo núi, trừ khi đã đặt chỗ nghỉ tại các nhà trọ trên núi. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng “leo núi tốc hành” - tức là leo lên đỉnh mà không nghỉ ngơi, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Việc thu phí nhằm hạn chế tình trạng quá tải và giảm tác động đến môi trường, trong bối cảnh lượng người leo núi ngày càng tăng cao
Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 9/5, trước khi mùa leo núi chính thức bắt đầu vào tháng 7. Nhân viên sẽ túc trực tại trạm thứ 5 trên các tuyến đường để kiểm tra việc thu phí và xác nhận đặt chỗ nghỉ của du khách.
Nguồn thu từ phí leo núi sẽ được sử dụng để trang trải chi phí nhân sự và nâng cao các biện pháp an toàn. Trước đây, chính quyền Shizuoka từng kêu gọi mỗi du khách quyên góp 1.000 yên để bảo trì ngọn núi, nhưng sáng kiến này sẽ được dừng lại khi quy định thu phí mới được áp dụng.
Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2013, núi Phú Sĩ là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người đổ về đây để chinh phục độ cao 3.776 mét trong mùa leo núi kéo dài đến tháng 9. Tuy nhiên, lượng du khách quá đông đã gây áp lực lớn lên hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng khu vực, buộc chính quyền phải siết chặt các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.
