Gstaad - nơi nghỉ đông bí mật của giới thượng lưu

22/03/2020

Nằm ở miền tây nam của Thụy Sĩ, Gstaad là một làng nhỏ ở Bern, nơi trượt tuyết và nghỉ đông yêu thích của giới thượng lưu, từ những ngôi sao như Madonna, Grace Kelly đến Thái tử Charles và Công nương Diana, hay NTK Valentino cùng vô vàn đại gia khác.

Chuỗi khách sạn tráng lệ

Gstaad được biết đến là tụ điểm của những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng, bao gồm Grand Hotel Park, Alpina Gstaad, Gstaad Palace, Grand Hotel Bellevue, Hotel Olden, và Arc En Ciel. Ngoài ra, do nhu cầu cao của giới siêu giàu, ở Gstaad cũng có dịch vụ biệt thự cho thuê được trang bị những tiện ích cao cấp từ công nghệ cho đến an ninh. Gstaad cũng có những cabin nhỏ xinh xắn dành cho du khách.

Khách sạn Gstaad Palace - một trong những khách sạn đắt khách nhất Gstaad

Khách sạn Gstaad Palace - một trong những khách sạn đắt khách nhất Gstaad

Không gian sang trọng của Gstaad Palace được giới thượng lưu toàn cầu yêu thích

Không gian sang trọng của Gstaad Palace được giới thượng lưu toàn cầu yêu thích

Alpina Gstaad 2
Empty
Empty
Ngoài những dịch vụ như sauna, massage, Alpina Gstaad còn được trang bị cả phòng chiếu phim.

Ngoài những dịch vụ như sauna, massage, Alpina Gstaad còn được trang bị cả phòng chiếu phim.

Khu mua sắm xa xỉ

Địa điểm nghỉ dưỡng của giới thượng lưu là con mồi béo bở cho những thương hiệu cao cấp kinh doanh. Từ Hermès, Prada, Louis Vuitton cho đến Dior, Burberry và Dolce&Gabbana đều có cửa hàng của mình tập trung ở ngôi làng nhỏ Gstaad. Đây cũng là thời điểm những người rủng rỉnh tiền có thời gian mua sắm và vung tay quá trán.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Cửa hàng của Ralph Lauren

Cửa hàng của Ralph Lauren

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Đường trượt tuyết thử thách

Từ lâu được biết đến với những cung đường trượt tuyết với độ khó đa dạng cùng bầu không khí yên bình trên núi, Gstaad thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người đam mê bộ môn trượt tuyết. Nơi đây cũng được biết đến với các dốc trượt tuyết xuyên quốc gia và những đường mòn đi bộ đường dài mùa đông.

Trượt tuyết tại Glacier 3000

Trượt tuyết tại Glacier 3000

Đi cáp treo

Đi cáp treo

Trải nghiệm chó kéo xe ở Gstaad cũng tuyệt không kém như ở Lapland

Trải nghiệm chó kéo xe ở Gstaad cũng tuyệt không kém như ở Lapland

Sự kiện văn hóa đa dạng

Hàng năm, Gstaad tổ chức những sự kiện đa dạng được tài trợ bởi những thương hiệu xa xỉ, phần lớn nhắm đến đối tượng thuộc tầng lớp thượng lưu và quý tộc, ví dụ như giải tennis Thụy Sĩ mở rộng, giải polo Hublot Polo Gold Cup hay Menuhin Festival Gstaad dành cho những người yêu nhạc cổ điển. Ngoài ra, có những triển lãm nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại đây.

Giải quần vợt Thụy Sĩ mở rộng

Giải quần vợt Thụy Sĩ mở rộng

Cúp Polo Hublot

Cúp Polo Hublot

Yehudi Menuhin, huyền thoại vĩ cầm, từng là một cư dân của Gstaad từ năm 1957, cũng là năm đầu tiên Menuhin Festival Gstaad được tổ chức tại đây. Festival âm nhạc này có sự góp mặt của những nghệ sĩ piano, violin và những giọng ca opera tài năng nhất thế giới, thu hút người mến mộ nhạc cổ điển toàn cầu đến với Gstaad mùa hè hàng năm.

Yehudi Menuhin, huyền thoại vĩ cầm, từng là một cư dân của Gstaad từ năm 1957, cũng là năm đầu tiên Menuhin Festival Gstaad được tổ chức tại đây. Festival âm nhạc này có sự góp mặt của những nghệ sĩ piano, violin và những giọng ca opera tài năng nhất thế giới, thu hút người mến mộ nhạc cổ điển toàn cầu đến với Gstaad mùa hè hàng năm.

Hương Thảo
RELATED ARTICLES