Phú Yên qua ống kính của người con xa quê

24/06/2021

Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển tuyệt đẹp, dòng nước trong xanh ôm trọn những bãi cát trắng xóa. Theo chân chàng nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân khám phá những thắng cảnh tuyệt sắc của vùng đất “hoa vàng cỏ xanh”.

Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân.

Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân.

Cao Kỳ Nhân, sinh ra ở Phú Yên, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng làm việc trong một công ty kiến trúc nước ngoài với mức lương ấn tượng nhưng anh không cảm thấy đây là cuộc sống mong muốn. Kể từ khi cầm máy ảnh trên tay, anh nhận ra đây mới là đam mê thực sự của mình. Được đi đây đi đó, chụp lại những cảnh đẹp của quê hương đất nước, tìm hiểu văn hóa của từng vùng miền đối với anh những trải nghiệm lý thú trong đời.

Sau thời gian rong ruổi tứ xứ, anh nhận ra quê hương Phú Yên của mình cũng nên thơ biết bao. Điều này đã thôi thúc anh thực hiện bộ ảnh ghi lại những cảnh đẹp quê hương để giới thiệu tới bạn bè ở mọi miền của Tổ Quốc.

Vịnh Xuân Đài được tạo thành bởi một dãy núi chạy dài ra biển.

Vịnh Xuân Đài được tạo thành bởi một dãy núi chạy dài ra biển.

Là tỉnh ven biển, Phú Yên sở hữu hai vịnh biển ở hai đầu Bắc - Nam, cùng các gành đá vô cùng mãn nhãn.

Vịnh Xuân Đài là một vịnh nhỏ nằm dưới chân dốc Găng thuộc địa phận thị xã Sông Cầu. Vịnh được tạo thành bởi một dãy núi chạy dài ra biển khoảng 15 km, trông giống hình đầu của một con kì lân. Ít có vịnh nào lại có sự đan xen đa dạng về địa hình như vịnh Xuân Đài - ghềnh nối tiếp vũng, vũng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp núi uốn lượn trùng điệp.

Từ vịnh Xuân Đài, đi dọc theo Quốc Lộ 1A sẽ đến huyện Tuy An. Nơi đây sở hữu hầu hết những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên như: Gành Đá Đĩa, Gành Đèn, Bãi Bàng, làng đá cổ Phú Hạnh, cầu Ông Cọp, Nhà thờ Mằng Lăng, Đầm Ô Loan, Hòn Yến, Vực Hòm…

Gành Đá Đĩa nổi tiếng của Phú Yên.

Gành Đá Đĩa nổi tiếng của Phú Yên.

Vùng đất Tuy An đang được nghiên cứu sâu về văn hóa đá. Sẽ là một thiếu sót khi nghĩ Gành Đá Đĩa là nơi duy nhất có kết cấu đá hình dạng tổ ong. Tại Hòn Yến, Vực Hòm cũng có kết cấu đá tổ ong giống như Gành Đá Đĩa và còn rất nhiều kết cấu đá tương tự đang ẩn sâu dưới lòng đất.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cách Gành Đá Đĩa khoảng 1 km về phía Bắc là Gành Đèn. Nơi đây cảnh quang còn hoang sơ và chưa được khai thác du lịch tốt.

Gành Đèn

Gành Đèn

Cách Gành Đá Đĩa khoảng 1 km về phía Nam là Bãi Bàng, nơi đây là những bãi đá nằm ngay bờ biển. Vào khoảng tháng Hai đến hết tháng Ba, những bãi đá này được rong và rêu thay nhau phủ kín mang một vẻ hoang sơ vô cùng hút mắt.

Bài Bàng

Bài Bàng

Gần đó là làng đá cổ Phú Hạnh, ngôi làng khá xưa với những ngôi nhà, chuồng bò, giếng nước, đường đi đều được ốp bằng đá tảng rất to.

Làng nghề làm thuyền thúng ở Phú Yên.

Làng nghề làm thuyền thúng ở Phú Yên.

Cách gành Đá Đĩa khoảng hơn 10 km là bạn có thể tham quan khám phá cầu Ông Cọp - cây cầu gỗ nối biển dài nhất Việt Nam, nhà thờ Mằng Lăng, đập Tam Giang.

Cầu Ông Cọp

Cầu Ông Cọp

Đầm Ô Loan với vẻ đẹp bình lặng, nơi đây có món sò huyết trứ danh của Phú Yên.

Đầm Ô Loan với vẻ đẹp bình lặng, nơi đây có món sò huyết trứ danh của Phú Yên.

Hòn Yến là cảnh quan thiên nhiên đang rất nổi tiếng và đã được công nhận là Di tích Quốc gia.

Tại Hòn Yến có một rạn san hô khá lớn, vào các đợt thủy triều thấp nhất trong năm bạn có thể thấy chúng lộ ra khi nước rút.

Tại Hòn Yến có một rạn san hô khá lớn, vào các đợt thủy triều thấp nhất trong năm bạn có thể thấy chúng lộ ra khi nước rút.

Thành phố Tuy Hòa đang được thay áo từng ngày. Ngoài các điểm tham quan cũ như: núi Nhạn - sông Đà (tức sông Đà Rằng, hay còn gọi mà sông Ba Hạ), mới đây nhất là tháp Nghinh Phong của Tuy Hòa nổi lên như một hiện tượng.

Tháp Nghi Phong.

Tháp Nghi Phong.

Tháp có thiết kế đẹp mắt với kết cấu đá tổ ong như Gành Đá Đĩa. Tháp được chia thành 2 phần, mỗi phần 50 trụ đá lục giác lấy theo ý tưởng về truyền thuyết trăm trứng của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Thác Nhạn nổi tiếng với kiến trúc Chăm-pa.

Thác Nhạn nổi tiếng với kiến trúc Chăm-pa.

Phía Nam của Phú Yên ngoài vịnh Vũng Rô còn có Mũi Điện, Bãi Môn. Đi trên cung đường này mang đến cảm giác thích thú với bờ biển trải dài xanh ngắt nằm ven những vách núi.

Ngoài biển ra thì Phú Yên còn có núi. Du khách có thể lên aông Hinh để ngắm hồ thủy điện sông Hinh, ghé thăm thác H'Ly.

Thác H'Ly còn gọi được gọi là thác Tây Du Ký.

Thác H'Ly còn gọi được gọi là thác Tây Du Ký.

Cao nguyên Vân Hòa được ví như Đà lạt thứ hai.

Cao nguyên Vân Hòa được ví như Đà lạt thứ hai.

Bá Di - Nguồn: Cao Kỳ Nhân
RELATED ARTICLES