Rộn ràng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở bến Bình Đông

08/02/2024

Những ngày cận kề Tết Giáp Thìn, không khí tại chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) càng thêm nhộn nhịp với những ghe thuyền đầy ắp sắc hoa xuân cùng dòng người đến đây vui chơi, mua hoa về chưng Tết.

Bến Bình Đông, nơi từng được mệnh danh là trung tâm buôn bán sầm uất nhất nhì Sài Gòn - Chợ Lớn vào những thập niên trước. Với đặc trưng cuộc sống sông nước, ghe thuyền đóng vai trò vô cùng quan trọng, là phương tiện di chuyển, nhà ở và nơi sinh sống của người dân. Bến Bình Đông mang trong mình những giá trị kinh tế, lịch sử, văn hóa và kiến trúc quan trọng, là một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của Sài Gòn xưa.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bến Bình Đông lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với dòng người từ khắp nơi về đây chọn mua hoa Tết.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bến Bình Đông lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với dòng người từ khắp nơi về đây chọn mua hoa Tết.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bến Bình Đông lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với dòng người từ khắp nơi về đây chọn mua hoa Tết. Hàng trăm ghe thuyền chở hoa, cây cảnh từ các tỉnh đổ về, tạo nên một bức tranh muôn màu rực rỡ. Đa dạng các loại cây cảnh với đủ kích thước, kiểu dáng, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân.

Empty
Empty
Đa dạng các loại hoa, cây cảnh khoe sắc bên bến Bình Đông.

Đa dạng các loại hoa, cây cảnh khoe sắc bên bến Bình Đông.

Mai vàng trên bến Bình Đông.

Mai vàng trên bến Bình Đông.

Thương hồ đa phần đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng… Ghe thuyền là mái nhà thứ hai của họ, cùng những câu chuyện đời thường đầy thú vị. Trên mỗi chiếc ghe, thuyền chở đầy ắp các loại trái cây, hoa, nông sản, tô điểm thêm cho không khí Tết thêm rực rỡ. Ghe nhỏ chủ yếu chở những chậu hoa nhỏ như hoa cúc, vạn thọ, hoa giấy... thu hút du khách đến tham quan và mua sắm. Ghe lớn chở những cây mai, cây quất... với phong phú hình dáng, mang đến một nét đẹp độc đáo cho bến Bình Đông.

Những ghe chở mai vàng cập bến.

Những ghe chở mai vàng cập bến.

Mỗi ghe thuyền chở đầy ắp các loại cây cảnh phục vụ cho mùa Tết.

Mỗi ghe thuyền chở đầy ắp các loại cây cảnh phục vụ cho mùa Tết.

Thành Đạt (Photographer tại TP. Hồ Chí Minh tâm sự: "Mình thấy những người nông dân chất phác quanh năm làm lụng nơi làng quê, cứ những ngày cuối năm lại hành lí lên xứ thị thành, có người bồng bế theo cả con nhỏ, những đứa trẻ lớn lên trên chiếc lưng áo sờn mà vô cùng ấm áp của những người nhà nông. Mình cũng thấy những bàn tay chai sần của các anh các chú khệ nệ những chậu hoa, những chị những dì tay tỉ mỉ tỉa tót từng nhành cây, cánh hoa và lấp lánh trong những ánh mắt ấy là hi vọng một mùa mua bán thuận lợi".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đông đảo người dân ghé thăm chợ hoa tại bến Bình Đông.

Đông đảo người dân ghé thăm chợ hoa tại bến Bình Đông.

Những ngày cuối năm, Thành Đạt cũng tranh thủ dạo quanh khắp các chợ hoa ở thành phố để ngắm nghía, chụp lại những hình ảnh đáng nhớ của những ngày giáp Tết nhộn nhịp. Từ độ giữa tháng Chạp, chợ hoa ở khắp nơi đã rục rịch mở bán. Cứ đi qua một góc đường, sắc hoa rực rỡ sáng bừng cả phố phường cuối năm.

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông năm nay thu hút đông đảo người dân, du khách ghé thăm bởi có nhiều điểm mới.

Empty
Empty
Cứ đi qua một góc đường lại thấy sáng bừng những sắc hoa.

Cứ đi qua một góc đường lại thấy sáng bừng những sắc hoa.

Và không thể vắng mặt những vựa trái cây của bà con miền Tây.

Và không thể vắng mặt những vựa trái cây của bà con miền Tây.

Nổi bật của chợ hoa năm nay là con đường nghệ thuật gốm đỏ, mang đến những sản phẩm từ làng gốm truyền thống tồn tại hơn 100 năm ở Vĩnh Long. Không chỉ vậy, không gian hoa của TP. Đà Lạt và các gian nhà chung giới thiệu nhiều loài hoa độc đáo từ các vùng miền khác nhau, như huyện Chợ Lách (Bến Tre), thanh long vàng (Vĩnh Long), quýt hồng (Đồng Tháp)...

Chợ hoa

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" đã góp phần làm nên văn hóa của Sài Gòn xưa.

Các tiểu cảnh dọc Bến Bình Đông cũng được trang trí đậm không khí Tết để phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh của người dân, như phố ông đồ, đường hoa nghĩa tình, gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền hay trải nghiệm gói và nấu bánh tét, ẩm thực...

Đến với bến Bình Đông vào dịp Tết, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí mua bán nhộn nhịp mà còn có cơ hội trải nghiệm nét văn hóa sông nước độc đáo của Sài Gòn xưa. Du khách có thể đi dạo trên bến, ngắm nhìn ghe thuyền tấp nập, mua những chậu hoa đẹp về trang trí nhà cửa hoặc thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Tây Nam Bộ trong dịp này.

Empty
Chở Tết về nhà.

Chở Tết về nhà.

Hà Mai Trinh - Ảnh: Phan Thành Đạt
RELATED ARTICLES