Sân bay Vân Đồn sắp đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

21/05/2019

Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên mang tên B373- 800, xuất phát từ Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 27/5/2019.

Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ tổ chức đón tàu bay B373- 800 xuất phát từ Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc), cất cánh dự kiến lúc 23h5 phút và hạ cánh tại Vân Đồn vào 1h30 phút ngày 27/5 tới. Những chuyến tiếp theo diễn ra vào ngày 10/6, 17/6 và 27/10. Đây chính là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được khai thác tại sân bay quốc tế Vân Đồn sau khi được khánh thành, đưa vào vận hành ngày 30/12/2018. Vào tháng 6/2019, sẽ có thêm các chuyến bay charter (thuê riêng chuyến bay phục vụ du khách) từ Nam Ninh (Trung Quốc), Inchoen (Hàn Quốc) và Đài Loan (TQ) tới Vân Đồn. Đến tháng 10 và tháng 12/2019, sẽ có thêm 2 đường bay từ Thái Lan và Narita (Nhật Bản) tới sân bay quốc tế Vân Đồn.

Cảng hàng không Vân Đồn sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 27/5/2019

Cảng hàng không Vân Đồn sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 27/5/2019

Đối với các chuyến bay nội địa, bên cạnh tuyến Vân Đồn – TP. HCM với tần suất 2 chuyến/ngày như hiện nay, đường bay nối Vân Đồn với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong quý III năm 2019. Hiện đã có 3 hãng hàng không trong nước: Vietnam Airlines, VietJet và Bamboo Airway đang khai thác bay tại Vân Đồn với tần suất 2 chuyến/ngày. Sau 5 tháng vận hành, đến nay sân bay quốc tế Vân Đồn đã có gần 600 chuyến bay với gần 70.000 lượt hành khách thông qua cảng, tỉ lệ lấp đầy đạt trên 70% mỗi chuyến.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Sân bay Vân Đồn lọt top 5 sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới

Sân bay Vân Đồn lọt top 5 sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới

Mới đây, chương trình quản lý chất lượng sân bay (APMP) đã ghi nhận sân bay quốc tế Vân Đồn là 1 trong 5 sân bay được “chấm điểm” dịch vụ cao nhất trong quý I/2019. Khảo sát được thực hiện đối với 47 sân bay mà Vietnam Airlines đang khai thác trên toàn thế giới, dựa trên bộ chỉ số của tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh – Skytrax. Ngoài sân bay quốc tế Vân Đồn, đứng trong top 5 còn có các sân bay quốc tế quy mô khác như: sân bay Fukuoka (Nhật Bản), sân bay Sydney (Australia), sân bay quốc tế Cao Hùng (Đài Loan) và sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan).

Thế Phong
RELATED ARTICLES