Singapore có thể mở cửa biên giới vào cuối năm nay

02/04/2021

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ hy vọng Singapore sẽ bắt đầu mở cửa lại biên giới vào cuối năm nay, khi nhiều quốc gia đã tăng cường tiêm vắc-xin miễn dịch Covid-19.

“Tôi hy vọng nếu đến cuối năm nay có nhiều quốc gia mà phần đông dân số của họ đã được tiêm chủng miễn dịch, chúng ta sẽ càng có thêm tự tin và phát triển nhiều hệ thống giúp cho việc mở cửa biên giới với thế giới và khôi phục du lịch một cách an toàn” - ông Lý Hiển Long chia sẻ với đài BBC. “Hy vọng rằng nếu không sớm hơn thì đến cuối năm nay hoặc sang năm tới, các cánh cửa sẽ dần được mở trở lại”.

Thủ tướng Lý Hiển Long trong buổi phỏng vấn với đài BBC vào ngày 02 tháng 03, 2021. Nguồn ảnh: Channel News Asia

Thủ tướng Lý Hiển Long trong buổi phỏng vấn với đài BBC vào ngày 02 tháng 03, 2021. Nguồn ảnh: Channel News Asia

Singapore hiện đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 với số ca mới ít và chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cũng đã được bắt đầu, với 2 loại vắc-xin được phê duyệt sử dụng là Pfizer-BioNTech và Moderna. Đảo quốc này đã lên kế hoạch hoàn thành tiêm vắc-xin cho toàn dân trước cuối năm nay.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Money FM 89.3, Bộ trưởng Giao thông Ong Ye Kung cho biết hành lang du lịch dành cho những du khách được tiêm chủng từ những nơi có tỷ lệ lây nhiễm từ thấp đến trung bình có thể xảy ra vào nửa cuối năm nay, khi Singapore tiếp tục tìm cách mở cửa biên giới và hồi sinh ngành hàng không.

Singapore vẫn đang tạm ngưng hết tất cả các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, tuy nhiên một số hoạt động du lịch thương mại và công vụ vẫn được diễn ra. Nguồn ảnh: The Straits Times

Singapore vẫn đang tạm ngưng hết tất cả các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, tuy nhiên một số hoạt động du lịch thương mại và công vụ vẫn được diễn ra. Nguồn ảnh: The Straits Times

Về tình hình bong bóng du lịch hàng không, ông Ong cho biết các thỏa thuận như vậy đòi hỏi sự chấp thuận từ song phương, như việc Singapore đã đơn phương mở cửa biên giới cho khách du lịch từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã kiểm soát được dịch bệnh, chẳng hạn như Úc, New Zealand và Trung Quốc, và điều này đã không ảnh hưởng đến việc lây nhiễm cộng đồng ở đây.

"Thật không may vì chúng tôi là nơi an toàn duy nhất trên thế giới đang mở cửa cho những nước khác", ông Ong nói. "Nếu những nước khác cũng bắt đầu chịu áp dụng bong bóng du lịch hàng không, có sự chấp thuận song phương giữa các nước thì bạn có thể bắt đầu du lịch trở lại. Và tôi hy vọng một thời gian nào đó trong năm nay chúng ta có thể làm được điều này."

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES