Khách Việt Nam được rút ngắn thời gian cách ly khi du lịch Singapore

26/08/2020

Thay vì cách ly 14 ngày như quy định, khách từ Việt Nam và một số nước nguy cơ thấp đến Singapore chỉ cần ở nhà 7 ngày.

Khách du lịch đến từ những quốc gia nguy cơ thấp như Australia (trừ bang Victoria), một số tỉnh Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam... chỉ cần cách ly tại nhà 7 ngày. Những người này sẽ được xét nghiệm nCoV lại trước khi kết thúc thời gian cách ly. Thông báo mới nhất do Bộ trưởng Y tế Singapore Lawrence Wong, công bố vào 21/8.

Chính phủ Singapore đang dần nới lỏng biên giới

Chính phủ Singapore đang dần nới lỏng biên giới

Singapore cho phép những du khách ở Brunei hoặc New Zealand trong suốt 2 tuần trước khi nhập cảnh vào Singapore không cần phải cách ly thêm ở nhà nếu kết quả xét nghiệm tại sân bay là âm tính. Từ 1/9, công dân Singapore muốn tới hai nước trên có thể xin giấy phép thông hành trước ngày nhập cảnh 7-30 ngày. Họ phải chịu toàn bộ chi phí y tế nếu mắc Covid-19.

Ngoài ra, nước này cũng đang thảo luận với Nhật về Hành lang xanh cho phép công dân di chuyển với mục đích làm việc, công vụ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hương Thảo - Nguồn: Straitstimes
RELATED ARTICLES