Lễ hội Songkran - ngày Tết cổ truyền và cũng là lễ hội té nước lớn nhất trong năm của Thái Lan đang diễn ra trong bầu không khí sôi động nhưng cũng đầy rẫy những con số đáng báo động về an toàn giao thông.
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, chỉ trong 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (tính từ ngày 10 đến ngày 13/4/2026), xứ sở Chùa Vàng đã ghi nhận tổng cộng 755 vụ tai nạn đường bộ, cướp đi sinh mạng của 154 người và khiến 705 người khác bị thương. Đáng chú ý, mặc dù số vụ tai nạn đã giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2025 (1.002 vụ), nhưng tỷ lệ tử vong và bị thương lại có chiều hướng gia tăng đáng kể, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các va chạm giao thông trong năm nay đang ở mức báo động đỏ.
Được biết nguyên nhân hàng đầu gây ra những thảm kịch trên đường phố vẫn là hành vi chạy quá tốc độ, chiếm tới 41,8% tổng số vụ tai nạn. Đứng thứ hai là vấn nạn lái xe sau khi sử dụng rượu bia với tỷ lệ 27,4%. Một con số thống kê khác khiến các chuyên gia an toàn giao thông lo ngại là sự liên quan của xe máy trong phần lớn các vụ va chạm, chiếm tỷ lệ áp đảo 70,9%. Phần lớn các vụ tai nạn này (75,5%) xảy ra ngay trên các đoạn đường thẳng - nơi lái xe thường chủ quan tăng tốc và tỷ lệ cao nhất tập trung tại các tuyến đường thuộc cấp xã và trong làng (36,3%). Khung giờ "tử thần" được xác định là từ 15h đến 18h, chiếm hơn 20% số vụ, trùng với thời điểm các hoạt động vui chơi té nước diễn ra sôi nổi nhất và tầm nhìn bắt đầu hạn chế.
Về mặt địa lý, tỉnh Lampang đang là "điểm nóng" về tai nạn giao thông với 33 vụ và 34 người bị thương, dẫn đầu cả nước. Trong khi đó, thủ đô Bangkok, dù là trung tâm văn hóa và du lịch, lại ghi nhận số người tử vong cao nhất với 8 trường hợp. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực khi 22 tỉnh trên toàn quốc bảo toàn được con số không về số ca tử vong trong giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ. Nhóm tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ tai nạn này nằm trong khoảng từ 20-39 tuổi, đây cũng là lực lượng chính tham gia vào các hoạt động lễ hội và di chuyển liên tỉnh trong dịp Tết Songkran 2026.
Thái Lan dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách ngoại quốc trong dịp Songkran này, tăng 4% so với năm ngoái
Trước tình hình diễn biến phức tạp, chiến dịch an toàn giao thông quốc gia với khẩu hiệu "Lái xe an toàn, giảm tốc độ, phòng ngừa tai nạn" đang được triển khai quyết liệt từ ngày 10 đến 16/4. Tổng thanh tra Bộ Giao thông Thái Lan, nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng đang siết chặt giám sát các hoạt động té nước và thực thi nghiêm lệnh cấm bán rượu bia cho người vị thành niên. Để đảm bảo an toàn cho cả du khách quốc tế và người dân địa phương, nhà chức trách khuyến cáo mạnh mẽ người tham gia lễ hội tuyệt đối không hắt nước vào người đang điều khiển xe máy, bởi hành động này có thể gây mất kiểm soát tay lái tức thì, dẫn đến những tai nạn thảm khốc.
Kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn và tốc độ là ưu tiên hàng đầu của cơ quan chức năng nhằm kéo giảm con số 154 người tử vong ghi nhận trong 4 ngày đầu lễ hội
Ngoài ra, một bộ quy tắc an toàn khi chơi Songkran cũng đã được ban hành rộng rãi. Theo đó, du khách và người dân không được phép chơi té nước giữa lòng đường để tránh va chạm trực tiếp với các phương tiện đang lưu thông. Việc đứng hoặc ngồi phía sau thùng xe bán tải trong các cuộc diễu hành cũng được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến các tình huống ngã xe khi phương tiện thay đổi tốc độ đột ngột. Chính quyền Thái Lan kỳ vọng sự tự giác của người dân sẽ giúp kéo giảm con số thương vong trong 3 ngày chính hội, khi lưu lượng người đổ ra đường tham gia té nước dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm.
Bất chấp những mảng màu tối về an toàn giao thông, lễ hội Songkran 2026 vẫn là một "cú hích" khổng lồ cho nền kinh tế du lịch Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo doanh thu từ kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ đạt con số ấn tượng 30,35 tỷ baht (tương đương hơn 945 triệu USD), tăng 6% so với năm trước. Xứ sở Chùa Vàng dự kiến đón khoảng 500.000 lượt du khách quốc tế trong dịp này, mang về nguồn ngoại tệ khoảng 252 triệu USD. Tại thị trường nội địa, nhu cầu di chuyển cũng tăng mạnh với 5,9 triệu lượt khách, đóng góp vào tổng doanh thu du lịch khoảng 695 triệu USD. Những con số tăng trưởng này cho thấy sức hút không thể chối từ của văn hóa Thái Lan, nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa cho chính phủ trong việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế và việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội.

VI
EN































