Tây Bắc hướng tới Năm du lịch quốc gia 2017

14/04/2016

Chiều ngày 14/4, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch VITM 2016, các tỉnh Tây Bắc đã tổ chức họp báo giới thiệu về du lịch Tây Bắc, công tác chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia 2017 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư-quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai 2016.

Tại buổi họp báo, đồng chí  Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai đã giới thiệu tiềm năng của Tây Bắc với nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa để phát triển du lịch. Thời gian gần đây, Tây Bắc ngày càng quan tâm đến môi trường đầu tư du lịch, có những chính sách, cơ chế thông thoáng thu hút nhà đầu tư, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch…

Năm 2017, dự kiến Lào Cai đón 2,4 triệu lượt khách du lịch, còn các tỉnh Tây Bắc dự kiến đón 10 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020. Về thị trường khách, Tây Bắc hướng tới khai thác khách du lịch Nga, Nhật Bản, khách phía Nam và khách nằm trong liên kết vùng.

Về công tác chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia Tây Bắc 2017, Ban Chỉ đạo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, cho biết, sẽ có 22 sự kiện chính, 23 hoạt động bổ trợ và 8 sản phẩm đặc trưng. Theo đó, vào tháng 10/2016, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Bắc sẽ là sự kiện khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia. Tiếp theo là các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn diễn ra từ tháng 6-10/2017.

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của 8 tỉnh trong khu vực dự kiến đưa vào đầu tư, khai thác phục vụ Năm du lịch quốc gia 2017 như: du lịch cộng đồng Tây Bắc tập trung xây dựng và đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu biểu nhằm giới thiệu vẻ đẹp về con người, văn hóa và lối sống của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc; . Du lịch “Hành trình khám phá cung đường di sản ruộng bậc thang - Tây Bắc”; Du lịch “Chợ phiên vùng cao”; Du lịch tâm linh dọc Sông Hồng; Du lịch tâm linh dọc sông Đà; Du lịch “Sắc hoa Tây Bắc”; Du lịch “Chinh phục đỉnh cao”: Xây dựng các tuyến du lịch dành cho đối tượng khách du lịch muốn khám phá và chinh phục đỉnh cao của Việt Nam (Fansipan - Lào Cai (3.143), Phu Ta Leng - Lai Châu (3.040m), Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) Lào Cai - Lai Châu (3.040 m), Chiêu Lầu Thi - Hà Giang (2.412 m), kết hợp trải nghiệm văn hóa các dân tộc Tây Bắc. 

Giới thiệu về Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai 2016 diễn ra ngày 7/5 do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, lãnh đạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm hỗ trợ tỉnh Lào Cai kết nối hoạt động du lịch của tỉnh với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch lữ hành. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 500 doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu kết quả thu hút đầu tư của Lào Cai; định hướng ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 của Lào Cai; cam kết của địa phương về hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương.

Năm du lịch quốc gia là một sự kiện du lịch uy tín và có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.Với sự quan tâm của Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Bắc; sự ủng hộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch; sự tư vấn của Dự án EU; sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, sự phối hợp của Hiệp Hội lữ hành Việt Nam; sự phối hợp quảng bá của đông đảo các phóng viên trong giới truyền thông, hoạt động du lịch của khu vực Tây Bắc Mở rộng sẽ càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch, tiến tới xây dựng khu vực Tây bắc thành điểm du lịch thống nhất, hấp dẫn và có trách nhiệm với môi trường và xã hội tại Việt Nam.

RELATED ARTICLES