Trải nghiệm đến khu chợ nổi sầm uất ở miền Nam Thái Lan

21/11/2022

Thái Lan luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút mọi du khách đến ghé thăm. Và có một “đặc sản” của xứ chùa Vàng mà ai đến đây cũng không thể bỏ qua là ghé thăm chợ nổi.

Nguyễn Kỳ Anh là một travel blogger và còn làm về mảng thiết kế nội thất. Nhiếp ảnh là một niềm đam mê song song, giúp anh giữ lại được nhiều khoảnh khắc qua lăng kính ở mỗi điểm đến và thể hiện được sự sáng tạo, truyền cảm hứng xê dịch.

Chuyến đi đến Thái Lan lần này, Kỳ Anh có một trải nghiệm khá mới mẻ đó chính là đến thăm Satun và Hat Yai - đây là hai tỉnh ở miền Nam Thái Lan yên bình, ít có du khách chọn khám phá miền Nam do vị trí địa lý và lịch trình thường tập trung tại các địa điểm ở Bangkok hay Phuket… Dừng chân tại Hat Yai, Kỳ Anh đã tham quan một khu chợ nổi truyền thống có tên là Klong Hae.

Chợ nổi vốn là một nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan. Tại Hat Yai, bạn có thể đến thăm quan chợ nổi Klong Hae nổi tiếng

Chợ nổi vốn là một nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan. Tại Hat Yai, bạn có thể đến thăm quan chợ nổi Klong Hae nổi tiếng

Tại Thái Lan, mỗi khu chợ sẽ mang trong mình một nét đặc trưng riêng, từ phương thức bán hàng, mặt hàng bày bán cho đến trải nghiệm ẩm thực. Đặc biệt, chợ nổi còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa tiêu biểu của người Thái, nơi con người sinh sống, mưu sinh chan hòa với thiên nhiên sông nước.

“Anh di chuyển đến chợ nổi Klong Hae bằng xe khách, vì theo lịch trình của thì anh sẽ đến Satun trước, sau đó đến Hat Yai, cả chuyến đi di chuyển bằng xe khách từ trung tâm thành phố”, Kỳ Anh cho biết.

Empty
Khác với những chợ nổi thông thường khác, chợ nổi Klong Hae có rất nhiều thuyền đậu gần bến nên bạn có thể thoải mái đi lại trên đó và lựa chọn hàng hóa

Khác với những chợ nổi thông thường khác, chợ nổi Klong Hae có rất nhiều thuyền đậu gần bến nên bạn có thể thoải mái đi lại trên đó và lựa chọn hàng hóa

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 4,5 km, xung quanh chợ nổi Klong Hae có rất nhiều taxi (tuk-tuk) nên việc du lịch đến chợ là rất dễ dàng. Du khách có thể đến chợ vào thứ 6, 7 và chủ nhật, từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Khác với những chợ nổi thông thường khác, chợ nổi Klong Hae có rất nhiều thuyền đậu gần bến nên bạn có thể thoải mái đi lại trên đó và lựa chọn hàng hóa. Nơi đây, được bày bán rất nhiều gian hàng với những thứ đồ như: quần áo, đồ lưu niệm, trang sức, phụ kiện và cả thức ăn nằm suốt dọc hai bên đường cho đến khi bạn tới khu chợ chính. Du thuyền đến khu chợ chính, bạn sẽ được mở rộng tầm mắt với khoảng 50 - 60 chiếc thuyền sầm uất đỗ cạnh bờ sông, rao bán những thứ đồ hải sản nướng, rán, mì, đồ uống, đồ ăn vặt, hoa quả và rất nhiều loại đồ ăn đa dạng khác…

Empty
Xôi xoài - đặc sản của Thái Lan tại một cửa hàng nhỏ trên chợ nổi  Klong Hae

Xôi xoài - đặc sản của Thái Lan tại một cửa hàng nhỏ trên chợ nổi Klong Hae

Tại chợ nổi Klong Hae nổi tiếng này, không thể bỏ qua các quầy đồ ăn trên thuyền được bày bán nhiều món ăn đặc trưng của Thái Lan như: tomyum, xôi xoài, các món bún và món ăn từ cá, thức ăn nhanh… Với những món ẩm thực Thái đặc trưng này, du khách nên ăn thử một lần, chắc chắn sản phẩm sẽ làm xiêu lòng người thưởng thức.

Kỳ Anh còn nhấn mạnh rằng: “Nên chú ý vì đây là khu vực của cộng đồng người Hồi giáo ở Thái Lan nên họ sẽ nói không với thịt heo, còn các loại thịt khác thì bình thường”.

Empty
Empty
Empty
Những người dân nơi đây thuộc cộng đồng người Hồi giáo ở Thái Lan nên họ sẽ nói không với thịt heo, còn các loại thịt khác thì bình thường

Những người dân nơi đây thuộc cộng đồng người Hồi giáo ở Thái Lan nên họ sẽ nói không với thịt heo, còn các loại thịt khác thì bình thường

Bên cạnh đó, bạn còn có thể mua những món đồ lưu niệm khi đi tour du lịch Thái Lan trong khu chợ đêm gần đó với các mặt hàng quần áo Thái và đồ trang sức đẹp với giá cả phải chăng chỉ từ 70.000đ -100.000 đồng mỗi chiếc, mà du khách có thể tha hồ lựa chọn.

Khi được Travellive hỏi về sự khác biệt giữa chợ nổi Thái Lan và chợ nổi miền Tây Việt Nam, Kỳ Anh chia sẻ: “Anh thấy có khá nhiều điểm tương đồng về hình thức mua bán tập trung, Klong Hae thì người bán hàng sẽ lái thuyền neo lại cố định một vị trí để buôn bán đến hết ngày, không di chuyển thuyền trên sông như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì không có các khu vực ngồi ăn uống trực tiếp tại chỗ, còn ở Klong Hae thì trên cạn hoàn toàn là khu vực dành cho buôn bán hàng quán, khu ngồi ăn tự do ngoài trời”.

Empty
Empty
Empty
Một số đồ uống, thức ăn nhanh được bán trên chợ nổi

Một số đồ uống, thức ăn nhanh được bán trên chợ nổi

Ngoài ra, mô hình chợ nổi Hat Yai có phần khác hơn so với những khu chợ nổi khác ở Thái Lan là các ghe tàu hàng hóa đậu sát bờ nên du khách có thể tự do lên xuống lựa chọn hàng hóa.

Empty
Chợ nổi là nơi lưu giữ những nét văn hóa tiêu biểu của người Thái, nơi con người sinh sống, mưu sinh chan hòa với thiên nhiên sông nước

Chợ nổi là nơi lưu giữ những nét văn hóa tiêu biểu của người Thái, nơi con người sinh sống, mưu sinh chan hòa với thiên nhiên sông nước

Nếu có dịp đến miền Nam Thái Lan, đừng quên trải nghiệm chợ nổi Klong Hae để khám phá nét văn hóa đặc trưng của xứ chùa Vàng và cuộc sống mưu sinh của người dân vùng sông nước.

Phương Thảo - Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh
RELATED ARTICLES