Triển lãm ‘Kể chuyện phương Đông’

25/05/2015

Vào 18h30, thứ Sáu, 29/5/2015, triển lãm cá nhân mang tên gọi ‘Kể chuyện phương Đông’ của nghệ sĩ Đỗ Tuấn Anh sẽ ra mắt công chúng Hà Nội.

‘Kể chuyện phương Đông’ gồm series tranh mới nhất của Đỗ Tuấn Anh, được sáng tác trong hai năm vừa qua khi anh định cư cùng gia đình tại Solingen, một thị trấn nhỏ nước Đức. 

Trong các tác phẩm trước đây của Tuấn Anh, khái niệm ‘làng quê’ có vai trò như nền tảng tinh thần, giúp tạo cơ sở thực hành cũng như quan điểm và cách tiếp cận nghệ thuật của anh. Vào năm 2013, Tuấn Anh rời Việt Nam tới Đức sinh sống, điều này đồng nghĩa với việc anh bị “bứt” khỏi nguồn cảm hứng của mình. Chính trạng thái bấp bênh, không ở đây cũng chẳng hẳn ở kia, đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho anh, và được phản chiếu mạnh mẽ - thông qua chủ đề cũng như chất liệu nghệ thuật - trong bộ tác phẩm mới mà nghệ sĩ triển lãm tại Manzi lần này. 

 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

‘Cảm giác bị cô lập, mất phương hướng trong một cấu trúc xã hội hoàn toàn khác, cùng những trải nghiệm qua cú sốc văn hóa đã tạo nên series tác phẩm này như một phóng chiếu về sự va chạm giữa thế giới bên ngoài với trạng thái bên trong người nghệ sỹ’ – Đỗ Tuấn Anh

Kết hợp những yếu tố đối lập giữa mơ và thực tại, vẽ những cảnh vật phi lý với sự chính xác như ảnh chụp, đặt những tạo vật kỳ dị bên cạnh những đồ vật ngày thường một cách sáng suốt và đầy mỉa mai, Đỗ Tuấn Anh đang kể một câu chuyện siêu thực theo cách của phương Đông.   

Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1979 tại Thanh Hoá) tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Thiết kế Đồ hoạ, năm 2000 và từ đó tới giờ làm việc chủ yếu với chất liệu hội hoạ và điêu khắc.  Tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, Tuấn Anh được biết tới như một họa sĩ đương đại năng động của Hà Nội. 

‘Kể chuyện phương Đông’ sẽ ra mắt công chúng Hà Nội vào lúc 18h30, thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2015 tại Manzi, 14 Phan Huy Ích và sẽ được trưng bày đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2015. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: manzi art space  

 

RELATED ARTICLES