Triển lãm “Những kỷ vật về Hoàng đế Gia Long” tại cố đô Huế

02/02/2021

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất vua Gia Long, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu với người dân và du khách những hiện vật, hình ảnh, tài liệu... liên quan đến thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Vương - vị vua đầu tiên triều Nguyễn.

Chiều 31/1, tại Điện Long An, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Những kỷ vật về Hoàng đế Gia Long” - vị Hoàng đế sáng lập nên triều Nguyễn.

Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất vua Gia Long

Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất vua Gia Long

Không gian trưng bày Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế giới thiệu đến công chúng các hiện vật, hình ảnh, tài liệu... liên quan đến thân thế, sự nghiệp và những công lao, đóng góp của vị vua đầu triều Nguyễn. Bên cạnh đó, một phần không gian trưng bày giới thiệu về những giá trị cảnh quan sinh thái ở khu lăng tẩm của Hoàng đế và thành viên Hoàng gia.

Quốc gia tín bảo phiên bản gốm mạ vàng được vua Gia Long sử dụng đóng trên các văn kiện triệu tập tướng lĩnh, phát động binh lính, trưng binh nhập ngũ

Quốc gia tín bảo phiên bản gốm mạ vàng được vua Gia Long sử dụng đóng trên các văn kiện triệu tập tướng lĩnh, phát động binh lính, trưng binh nhập ngũ

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bút phê của Hoàng đế Gia Long

Bút phê của Hoàng đế Gia Long

Quả cầu Cửu Long

Quả cầu Cửu Long

Hoàng đế Gia Long tên húy là Nguyễn Phước Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (8/2/1762), mất ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Mão (3/2/1820); là con trai thứ ba của Hoàng tử Nguyễn Phước Luân với bà Nguyễn Thị Hoàn. Ông là vị vua đầu tiên sáng lập ra nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Gia Long đế là người có công thống nhất một dải giang sơn rộng lớn cũng như xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Phiên bản mộc bản sách

Phiên bản mộc bản sách "Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ", quyển 23, mặt khắc 13, với nội dung: "Hoàng đế Gia Long đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam vào năm Giáp Tý (1804)"

Phẩm sơn (bia định vị trí đứng chầu) của quan Chánh Tam phẩm

Phẩm sơn (bia định vị trí đứng chầu) của quan Chánh Tam phẩm

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan (Nguồn: Fanpage Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan (Nguồn: Fanpage Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Đến với triển lãm, thế hệ đời sau sẽ được dịp nhìn tận mắt những tài liệu, mộc bản quý báu của cha ông chúng ta trong giai đoạn dựng nước và giữ nước của ông vua đầu tiên triều Nguyễn; giúp ích cho việc nghiên cứu, học tập, tham quan du lịch.

Địa điểm triển lãm: Điện Long An, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế.

T.An Minh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES