Bamboo Airways khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Việt-Mỹ

24/09/2021

Hãng hàng không Bamboo Airways đã khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên từ sân bay Nội Bài đến San Francisco (Mỹ) vào tối 23/9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một hãng hàng không tư nhân thực hiện chặng bay dài nhất thế giới (12.000 km).

20h16 ngày 23/9/2021, tàu bay Boeing 787-9 của Bamboo Airways mang tên Quy Nhon City đã chính thức cất cánh lên đường tới Mỹ cùng 20 thành viên tổ bay và kĩ thuật. Dự kiến 09h52 sáng 24/9 (giờ Việt Nam), tức khoảng 19h52 ngày 23/9 theo giờ Mỹ, máy bay sẽ hạ cánh tại San Francisco.

Đây cũng là chuyến bay đầu tiên Bamboo Airways thử nghiệm ứng dụng IATA Travel Pass - Hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA sau gần 3 tháng phối hợp chuẩn bị hệ thống. Chiều về của chuyến bay vận chuyển 7 tấn thiết y tế đặc biệt về Việt Nam phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Empty

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Bamboo Airways chia sẻ: "3 năm tập thể Bamboo Airways nỗ lực bền bỉ tiến vào một thị trường hàng không giàu tiềm năng và đòi hỏi tiêu chuẩn cao cuối cùng cũng bắt đầu cho thành quả. Viễn cảnh hành khách ở 2 nước cách nhau nửa vòng Trái Đất lên máy bay xem 1-2 bộ phim, ngủ một giấc rồi dậy ăn sáng đọc báo là tới nơi, giờ đây không còn quá xa".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trước đó, ngày 21/9, tại New York (Mỹ), hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố đường bay thẳng Việt-Mỹ và ra mắt AVIAWORLD với vai trò Tổng đại lý chính thức của hãng tại thị trường Mỹ. AVIAWORLD sẽ hỗ trợ Bamboo Airways trong các vấn đề thủ tục, chính sách với chính quyền sở tại đối với dịch vụ vận tải hàng không của hãng; thúc đẩy bán hàng...

Empty

Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ gia nhập Tập đoàn báo cáo hàng không (ARC) từ tháng 10/2021 nhằm chuẩn bị cho việc bán vé qua các kênh phân phối du lịch tại thị trường Mỹ.

Bamboo Airways dự kiến nếu điều kiện cho phép, đường bay Việt-Mỹ sẽ đi vào khai thác từ đầu năm 2022, tần suất khởi đầu là 3 chuyến/tuần và sẽ tăng lên dựa trên nhu cầu thị trường. Trước mắt, hãng sẽ bay hành trình Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Sân bay quốc tế San Francisco, và về lâu dài sẽ kết nối với cả 2 sân bay lớn của bang California là Sân bay quốc tế San Francisco và Sân bay quốc tế Los Angeles.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES