Ấn tượng chân dung người Đông Dương gần 200 năm trước

06/10/2014

Chân dung người Đông Dương trước thập niên 1880 đã được ghi lại dưới ống kính nhiếp ảnh gia Hippolyte Arnoux và Emile Gsell.

Trong chuyến đi đến Việt Nam và Campuchia gần 200 năm trước, 2 nhiếp ảnh gia người Pháp đã thực hiện bộ ảnh với đề tài "Chuyến đi từ Ai Cập tới Đông Dương" (Voyage de l'Égypte à l'Indochine). Bộ ảnh sau đó đã được xuất bản thành sách vào năm 1880. Đây được coi là nguồn tư liệu quý giá, phục vụ hữu ích cho việc nghiên cứu lịch sử và tìm hiểu về văn hóa cổ xưa của người Việt Nam, Campuchia.

Có thể thấy, trong loạt ảnh dưới đây, người Đông Dương có những nét khá tương đồng về dáng dấp, khuôn mặt. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân biệt dựa trên trang phục và các đồ vật được sử dụng thời bấy giờ xuất hiện trong hình.

Chân dung Tổng đốc tỉnh Hải Dương trong trang phục lên triều

Một vị hoàng thân mặc trang phục rồng phượng cầu kì

Chân dung nhà bác học PétrusTrương Vĩnh Ký

Vẻ uy nghi của ông Ba Thương, Đốc phủ sứ tại Sài Gòn

Đốc phủ Phương ở hạt Chợ Lớn nhậm chức khi còn rất trẻ

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Gia đình lãnh binh Tân

Trang phục phổ biến của đàn ông An Nam

Chân dung hoa khôi xứ An Nam

Phụ nữ quý tộc ở An Nam, dễ dàng nhận biết qua chất liệu vài trên trang phục, đôi giày cầu kì và trang sức quý giá

Thiếu nữ An Nam trong gia đình giàu có

Hai tiểu thư An Nam là 2 chị em trong cùng 1 gia đình

Cô gái An Nam

Người mẹ và con gái trong một gia đình An Nam khá giả, thời xưa phụ nữ kết hôn sớm nên người mẹ trông khá trẻ khi đứng bên cô con gái trưởng thành

Phụ nữ An Nam nhỏ nhắn (trái) đứng cạnh phụ nữ người Hoa cao lớn

Thiếu nữ An Nam và đàn ông người Hoa

Kiểu tóc vấn xưa kia trông khá cầu kì

Hai cô gái An Nam mặc áo dài đeo nón quai thao truyền thống

Người Hoa ở Sài Gòn bên sới bạc

 

 

RELATED ARTICLES