Cảnh đẹp Việt Nam từ trên cao trong loạt ảnh thắng giải quốc tế

22/05/2021

Việt Nam có 2 bức ảnh thắng giải nhất và giải nhì trong hạng mục Aerial photography tại cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS 2020. Ngoài ra, trong top 100 ảnh drone tốt nhất giải có đến 21 ảnh của 14 tác giả Việt Nam.

Ngày 15/5 vừa qua, cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS 2020 đã công bố kết quả các tác phẩm thắng giải trong 27 hạng mục ảnh khác nhau, từ thể loại Aerial photography hay còn gọi là ảnh drone (chụp trên cao bằng thiết bị bay không người lái) cho tới ảnh chân dung, thời trang, động vật hoang dã,...

Mỗi hạng mục sẽ chọn ra top loạt ảnh đạt giải và công bố ảnh đạt giải chung cuộc. Ngoài ra, cuộc thi còn lọc ra top 100 ảnh tốt nhất giải 35AWARDS 2020 và top 100 ảnh do bạn đọc bình chọn.

Tác phẩm "Thu hoạch cỏ năng" của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đạt giải nhất chung cuộc ở hạng mục ảnh drone.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thu hoạch cỏ năng" của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đạt giải nhất. Ảnh: 35awards.com

Anh Trung cho biết bức ảnh được chụp trên gần bờ sông Trường Giang, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 2018, 2019 tác giả cũng thắng giải cao nhất 35AWARDS. Anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam với thể loại ảnh drone, ghi lại vẻ đẹp phong cảnh và nhịp sống con người dọc miền đất nước.

Ngoài ra, tác giả có bức "Trên đồi cát" chụp tại Ninh Thuận vào top 100 giải ảnh bạn đọc bình chọn, và bức "Ngang qua cánh đồng" vào top 100 ảnh drone tốt nhất giải.

Tác phẩm

Tác phẩm "Trên đồi cát". Ảnh: 35awards.com

Tác phẩm

Tác phẩm "Ngang qua cánh đồng". Ảnh: 35awards.com

Đạt giải nhì hạng mục ảnh drone là bức "Bắt cá buổi sớm" của Nguyễn Ngọc Thiện (TP.HCM) chụp thuyền đánh cá đang kéo lưới trong mùa đánh bắt cá cơm tại vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên. Tác giả còn một tác phẩm khác là "Vũ điệu lưới chụp" tại vùng biển Hòn Yến, Phú Yên, vào top 100 ảnh drone tốt nhất giải.

Tác phẩm

Tác phẩm "Bắt cá buổi sớm" đạt giải nhì tại hạng mục Ảnh drone của Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: 35awards.com

Anh Thiện cho biết vào tháng 5-8 hằng năm, tàu thuyền ở Phú Yên nhộn nhịp ra khơi dùng lưới vây đánh bắt cá cơm. "Vũ điệu" của lưới trên biển có các hình dạng khác nhau là đề tài thú vị để các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Top 100 ảnh drone có đến 21 ảnh của 14 tác giả Việt Nam, cho thấy vẻ đẹp đa dạng của phong cảnh, nhịp sống con người, làng nghề trải dài dọc miền Tổ quốc, trong đó có bức "Hoàng hôn trên thác Bản Giốc" của tác giả Vũ Phi Long (Sơn La).

Tác phẩm

Tác phẩm "Hoàng hôn trên Thác Bản Giốc". Ảnh: 35awards.com

Thác Bản Giốc có nhiều tầng nối tiếp, trải rộng cả trăm mét nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tháng 9, 10 là thời gian lý tưởng khám phá thác, khi nước trong xanh, các dòng thác đổ ầm ầm tung bọt trắng xóa.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tác phẩm "Ruộng bậc thang mùa lúa chín" của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Tuấn (Hà Nội) ghi lại những đường nét uốn lượn, xếp tầng tại Mù Cang Chải, Yên Bái. Mùa lúa chín tháng 9-10 ở đồi mâm xôi La Pán Tẩn, đồi móng ngựa Sáng Nhù, huyện Mù Cang Chải luôn thu hút khách tham quan.

Tác phẩm

Tác phẩm "Ruộng bậc thang mùa lúa chín". Ảnh: 365awards.com

Tác giả Vũ Ngọc Tuấn còn có tác phẩm "Hoa lưới" chụp cảnh đánh bắt cá tại biển Phú Yên vào top 100 ảnh drone.

Tác phẩm

Tác phẩm "Hoa lưới". Ảnh: 365awards.com

Tác phẩm "Điệp khúc của biển" của tác giả Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh) chụp quá trình kéo lưới rùng ở bờ biển Lộc Hà, Hà Tĩnh. Thanh Hải có tác phẩm "Đánh ruốc bằng te gắn vào đầu thuyền máy" chụp tại vùng biển Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng vào top 100 ảnh drone.

Tác phẩm

Tác phẩm "Điệp khúc của biển". Ảnh: 365awards.com

Tác phẩm "Chiều về trên đồng cỏ năng" chụp tại xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam của nhiếp ảnh gia trẻ người Đà Nẵng, Hà Vũ Linh.

Tác phẩm

Tác phẩm "Chiều về trên đồng cỏ năng". Ảnh: 365awards.com

Bức "Vũ điệu phơi cói" chụp tại làng chiếu cói huyện Tuy An, Phú Yên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Luận (Đồng Tháp). Cói là nguồn nguyên liệu chính cho người dân dệt chiếu. Để làm chiếu, người nông dân gặt cói, chẻ, phơi, chở cói khô về, nấu nhuộm, phơi cói vừa nhuộm và dệt.

Tác phẩm

Tác phẩm "Vũ điệu phơi cói". Ảnh: 365awards.com

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn (TP.HCM) có tác phẩm "Vá lưới" chụp ở cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, cách trung tâm TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 7 km về hướng đông nam.

Tác phẩm

Tác phẩm "Vá lưới". Ảnh: 365awards.com

Hòn Rớ là một trong những cảng cá lớn nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ, chuyên phục vụ tàu đánh bắt xa bờ. Anh Tuấn cho biết nghề vá lưới thuê đối với phụ nữ khá nặng nhọc nhưng họ kiên nhẫn bám trụ để kiếm tiền lo cho con cái học hành.

Ngoài ra, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn có tác phẩm "Đàn trâu lội qua hồ nước" cũng lot trong top 100 ảnh drone tốt nhất.

Tác phẩm

Tác phẩm "Đàn trâu lội qua hồ nước. Ảnh: 365awards.com

Bức "Làm việc nhóm" của tác giả Phạm Nghĩa (TP.HCM) chụp cảnh phơi cá cơm sấy lúc gần 10h ngày 19/8/2020 tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cá cơm đánh bắt được bán cho các lò hấp sấy thủ công, qua ba công đoạn lựa, hấp và phơi.

Tác phẩm

Tác phẩm "Làm việc nhóm". Ảnh: 356awards.com

Tác phẩm "Thuyền hoa" của nhiếp ảnh gia Lê Huy Anh (TP.HCM), chụp hoạt cảnh những người phụ nữ rửa hoa súng xếp thành hình các bông hoa tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Vào tháng 9-10, lũ về đồng bằng sông Cửu Long, các huyện đầu nguồn tỉnh Long An như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường, nước ngập đến chân ruộng. Đó là lúc người dân thu hoạch các loại cá đồng, rau dân dã như hoa súng, điên điển hay hẹ nước. Nhiều bà con, cô gái thôn quê đồng ý làm mẫu ảnh nông dân hái hoa súng để các nhiếp ảnh gia sáng tác ảnh nghệ thuật.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thuyền hoa". Ảnh: 365awards.com

Tác giả Lê Huy Anh còn có ảnh "Mùa nước đổ ruộng bậc thang" chụp tại Sàng Ma Sáo vào top 100 ảnh drone.

Tác phẩm

Tác phẩm "Mùa nước đổ ruộng bậc thang". Ảnh: 365awards.com

Tác phẩm "Phơi khô cá chỉ vàng" tại TP.Rạch Giá, Kiên Giang của nhiếp ảnh gia Lê Thái Dương (Bạc Liêu).

Tác phẩm

Tác phẩm "Phơi khô cá chỉ vàng". Ảnh: 365awards.com

Tác phẩm "Hoa muối" của Phan Thanh Cường (Bạc Liêu) chụp cảnh diêm dân cào muối từ lúc trời vừa hửng sáng tại ruộng muối xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Anh Cường cho biết trời còn nhá nhem tối nên người dân đội đèn chiếu sáng chuyên dụng trên đầu và cào tới sáng thì xong. Sau đó, họ chất thành đống và dùng cần xé (giỏ) vận chuyển muối ra nơi tập kết.

Tác phẩm

Tác phẩm "Hoa muối". Ảnh: 365awards.com

Trong 14 tác giả có ảnh được chọn vào top 100 ảnh drone, còn có nhiếp ảnh gia Alex Cao (Quảng Ngãi) với bức "Hoa lưới tỏa tròn như lá hoa súng trên biển" và Khánh Phan (TP.HCM) với hai ảnh "Phơi cá khô" và "Thu hoạch cỏ".

Cuộc thi 35AWARDS có 50 giám khảo đến từ 50 quốc gia khác nhau tham gia chấm điểm độc lập ba vòng. Năm 2020, cuộc thi thu hút 123.400 tác giả đến từ 173 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Huyền Châu - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES