Bay khinh khí cầu ngắm "hoa vàng trên núi xanh"

13/11/2020

Từ 01 – 15/11, du khách tới tham quan Ba Vì có thể được trải nghiệm bay khinh khí cầu tại cao điểm 400 m, 900 m, ngắm toàn cảnh vườn quốc gia với các thảm hoa dã quỳ rực rỡ.

Dịch vụ bay khinh khí cầu nằm trong khuôn khổ lễ hội hoa dã quỳ tháng 11 với chủ đề "Mùa thu núi tổ Tản Viên Sơn" với giá vé là 300.000 VNĐ một người. Nếu không bay mà chỉ chụp hình bên trong những chiếc khinh khí cầu khổng lồ, du khách sẽ phải trả phí 30.000 VNĐ. Vé tham dự lễ hội nằm ngoài vé vào cổng theo quy định, cụ thể du khách sẽ phải trả thêm phụ phí như sau: 60.000 VNĐ một người lớn, 30.000 VNĐ nếu là đối tượng ưu tiên (người trên 60 tuổi, khuyết tật, học sinh) và miễn phí với trẻ em cao dưới 1,2 m.

Hình ảnh quảng bá cho lễ hội của VQG Ba Vì.

Hình ảnh quảng bá cho lễ hội của VQG Ba Vì.

Trước đó, vụ bay khinh khí cầu từng được tổ chức thành công tại miền trung Việt Nam.

Trước đó, vụ bay khinh khí cầu từng được tổ chức thành công tại miền trung Việt Nam.

Ngoài khinh khí cầu, lễ hội còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác: dạo bộ ngắm hoa, cắm trại, thưởng trà và rượu cúc truyền thống người Việt, dự đêm nhạc. Với dịch vụ cắm trại, bạn có thể mang theo lều/bạt từ nhà hoặc thuê tại VQG Ba Vì với giá 120.000 - 200.000 VNĐ/lều, 30.000 VNĐ/bạt.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nếu không thích những sự kiện ồn ào, bạn có thể dừng ở bất kì đâu trên con đường hoa dài 12 km để check-in.

Nếu không thích những sự kiện ồn ào, bạn có thể dừng ở bất kì đâu trên con đường hoa dài 12 km để check-in.

Hình thức cắm trại đêm trên đỉnh Ba Vì được lựa chọn khá nhiều trong thời gian gần đây. Nếu không thuê lều trại, du khách hoàn toàn không phải trả một khoản phí nào khác ngoài 10.000 VNĐ vệ sinh mỗi người.

Hình thức cắm trại đêm trên đỉnh Ba Vì được lựa chọn khá nhiều trong thời gian gần đây. Nếu không thuê lều trại, du khách hoàn toàn không phải trả một khoản phí nào khác ngoài 10.000 VNĐ vệ sinh mỗi người.

Lễ hội diễn ra tới ngày 15/11, cũng là khoảng thời gian hoa dã quỳ nở đẹp nhất trong năm. Dự kiến lượng khách du lịch về Ba Vì "bay trên đỉnh núi Tản" ngắm con đường hoa dài hơn 10 km sẽ cao nhất vào cuối tuần tới.

Giang Tống
RELATED ARTICLES