Chợ hoa Hàng Lược, nơi mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần ở Thủ đô

08/02/2024

Dạo quanh một vòng ở chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) - nơi chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm từ khoảng 23 - 30 Tết, bạn sẽ được phóng tầm mắt bởi vô số loại hoa, đủ kiểu cây cảnh phục vụ chơi cả mùa Tết.

Cứ theo thông lệ hàng năm, phố Hàng Lược lại bắt đầu tổ chức chợ hoa dịp Tết. Đây được xem là một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội, chỉ mở mỗi năm duy nhất một lần vào những ngày cuối tháng Chạp. Thời điểm giáp Tết, nhu cầu chơi hoa, cây cảnh tăng cao, do đó, chợ hoa Hàng Lược diễn ra rất sôi động và náo nhiệt. Sau khi kết thúc Tết Nguyên đán, chợ hoa sẽ đóng cửa và không hoạt động cho đến dịp Tết năm sau.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, đi mua sắm Tết

Mỗi độ Tết đến, xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, đi mua sắm Tết

Empty
Empty

Chợ hoa Hàng Lược mở cửa phục vụ các mặt hàng trang trí cho Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại hoa đào, hoa mai, hoa lan, cây quất... Nơi đây bày bán nhiều chậu quất nhỏ dáng đẹp phù hợp cho trang trí không gian sống nhỏ. Ngoài ra, đào cũng được bày bán khắp khu phố từ các vùng ngoại thành đổ về.

Năm nay, chợ hoa truyền thống phố cổ Hà Nội được tổ chức trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, không gian bích họa phố Phùng Hưng.

Chợ hoa này mở từ ngày 23 đến hết 30 tháng Chạp, thậm chí đến sát Giao thừa

Chợ hoa này mở từ ngày 23 đến hết 30 tháng Chạp, thậm chí đến sát Giao thừa

Empty
Với tuổi đời hơn 100 năm, với nhiều người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược luôn có ấn tượng riêng, có lẽ không chợ hoa nào ở Hà Nội lại mang vẻ đẹp theo thời gian như chợ hoa nằm ở trung tâm phố cổ

Với tuổi đời hơn 100 năm, với nhiều người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược luôn có ấn tượng riêng, có lẽ không chợ hoa nào ở Hà Nội lại mang vẻ đẹp theo thời gian như chợ hoa nằm ở trung tâm phố cổ

Xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ XX, chợ hoa Hàng Lược được coi là khu chợ bán hoa lâu đời nhất xứ Kinh Kỳ. Sở dĩ có tên gọi là chợ hoa Hàng Lược bởi chợ được họp trên phố Hàng Lược và các ngõ phố lân cận. Mỗi độ Tết đến, xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, đi mua sắm Tết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tuy không còn đông đúc như xưa do sự xuất hiện của nhiều chợ hoa khác trong thành phố, nhưng đây vẫn được coi là một trong những khu chợ đậm nét văn hóa của Hà Nội, đi vào trong tiềm thức của người dân Hà Thành về chợ hoa cổ truyền.

Empty
Hà Nội nhiều chợ hoa, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược. Đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến hưởng không khí chợ hoa Tết xưa mà nay vẫn còn giữ, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối năm

Hà Nội nhiều chợ hoa, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược. Đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến hưởng không khí chợ hoa Tết xưa mà nay vẫn còn giữ, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối năm

Dạo quanh một vòng chợ hoa Hàng Lược những ngày Tết đến xuân về đã trở thành nét văn hóa, thú chơi tao nhã của người Hà Thành. Những chậu tuyết mai, quất bon sai, hoa lan, cành đào mini, được bày bán dọc hai bên đường với đầy đủ kiểu dáng. Ngoài hoa tươi, nơi đây còn bày bán những sản phẩm hoa giả nghệ thuật với đầy đủ màu sắc khác nhau.

Lan Anh, một du khách đến từ Sài Gòn có dịp đến chợ hoa Hàng Lược những ngày cận kề Tết cho hay: "Tới Hà Nội thời điểm này, không chỉ thưởng thức cái lạnh của miền Bắc, mà mình còn được hưởng trọn không khí Tết ngập tràn ở khắp các con phố. Chợ hoa Hàng Lược có vô số các loại cây cảnh, đặc biệt hoa đào tràn ngập hai bên đường khiến nơi đây rộn ràng, sắc màu hơn bao giờ hết".

Lan Anh có dịp hưởng trọn không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược

Lan Anh có dịp hưởng trọn không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược

Không khí nhộn nhịp của kẻ mua người bán, muôn vàn sắc hoa hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khiến cho không khí Tết càng thêm phần vui tươi, ấm cúng

Không khí nhộn nhịp của kẻ mua người bán, muôn vàn sắc hoa hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khiến cho không khí Tết càng thêm phần vui tươi, ấm cúng

Không chỉ là nơi mua sắm hoa để trang trí nhà cửa mà chợ hoa Hàng Lược còn là điểm đến để ngắm nhìn và cảm nhận không khí Tết sôi động và rộn ràng. Điều này tạo ra một bầu không khí tưng bừng, thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Phiên chợ độc đáo có tuổi đời lâu nhất thành phố vẫn được xem là điểm thưởng ngoạn, du xuân không thể thiếu bởi nét văn hóa truyền thống đồng thời là nơi lưu giữ kỷ niệm của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Những cành đào mini là thứ được người dân Hà Thành chuộng nhất trong mỗi dịp Tết Nguyên đán

Những cành đào mini là thứ được người dân Hà Thành chuộng nhất trong mỗi dịp Tết Nguyên đán

"Dân chơi" đồ cổ

Empty
Empty
Không chỉ mỗi hoa, chợ phiên Hàng Lược

Không chỉ mỗi hoa, chợ phiên Hàng Lược "du nhập" thêm nhiều mặt hàng khác

Thấy hoa đào là thấy Tết

Thấy hoa đào là thấy Tết

Bài và ảnh: Phương Thảo
RELATED ARTICLES