Chương trình mừng lễ Tạ Ơn của khách sạn Sheraton Sài Gòn

18/10/2017

Khách sạn Sheraton Sài Gòn đang rất háo hức giúp bạn chuẩn bị một bữa tiệc tại gia thịnh soạn cùng gia đình và người thân yêu để chào mừng ngày Lễ Tạ Ơn đang đến gần.

Mừng Lễ Tạ ơn tại khách sạn Sheraton Saigon

Tận hưởng buổi tiệc mừng Lễ Tạ Ơn sum vầy và đầm ấm cùng gia đình và những người thân yêu tại nhà hàng Saigon Café. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống đặc trưng của mùa lễ Tạ Ơn như gà tây nướng lá hương thảo, đùi heo nướng mật ong, dẻ sườn bò nướng, nui phô mai đút lò trứ danh, khoai tây nghiền kem, bắp cải trộn, bánh khoai ngọt, bí ngô nướng, súp kem bí đỏ, đùi gà chiên sốt kem đặc trưng của vùng Maryland, cánh gà nướng sốt BBQ cay cùng vô vàn các sự lựa chọn hấp dẫn khác.

 

 

Ngoài ra, tôm hùm và hàu đút lò cùng các loại hải sản tươi hảo hạng sẽ là điểm nhấn đầy thú vị không thể bỏ qua cho đêm tiệc mừng Lễ Tạ ơn sum vầy. Đừng bỏ lỡ khu vực tráng miệng ngọt ngào với các món bánh ngọt hấp dẫn của mùa lễ hội như bánh táo nướng, bánh phô mai phong cách New York, bánh brownies, tháp sô cô la quyến rũ hay quầy kem Teppanyaki chế biến theo yêu cầu.

 

Nhà hàng Saigon Café, tầng 1

Tiệc mừng Lễ Tạ Ơn

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11

18 giờ - 22 giờ

VNĐ 1.400.000++ gồm rượu vang, cocktails, bia tươi và nước ngọt phục vụ không giới hạn.

 

Sheraton Sài Gòn phục vụ ‘Gà tây mang về’ cho dịp lễ Tạ Ơn

Khách hàng có thể chọn món gà tây nướng truyền thống, đùi heo nướng, sườn bò nướng hay thăn bò nướng thảo mộc thơm phức cho buổi tiệc của mình. Ngoài ra, các loại xốt đặc trưng và thức ăn phụ đi kèm phong phú sẽ góp phần tăng thêm thi vị cho món chính, gồm hạt dẻ nhồi, bắp cải bruxen trộn, khoai tây nướng bơ tỏi, khoai tây nghiền, nấm hầm, rau thảo mộc nướng, xốt việt quất, xốt táo và xốt tiêu xanh.   

Dịch vụ đặt gà tây mang về được bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 yêu cầu đặt trước 72 giờ.

Giá bán:

- Gà tây nướng truyền thống:  Từ VNĐ 3.200.000++ (5 kg)

- Đùi heo nướng: Từ VNĐ 900.000++/ kg

- Sườn bò nướng (nguyên con): Từ VNĐ 1.900.000++/ kg

(Giá chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế hiện hành)

 

Tin: Bảo Khuyên

 

RELATED ARTICLES