Chuyến đi 2 ngày qua đêm tại Hà Khẩu

05/04/2023

Biên giới Việt - Trung vừa mở cửa chính thức sau gần 3 năm thực hiện chiến lược "zero Covid". Hà Khẩu trấn (Hekou) hiện đang là điểm đến vô cùng hấp dẫn đặc biệt là du khách Việt bởi vị trí ngay sát cửa khẩu Lào Cai, dễ dàng di chuyển từ Hà Nội với chi phí khá mềm.

Hoàng Thuỳ Dương (1991, Bắc Giang) sở hữu kênh Dương Dương Blog, vừa có chuyến đi Hà Khẩu trong 2 ngày 2 đêm xuất phát từ Hà Nội. Những địa điểm nổi tiếng mà cô đã đặt chân tới có thể kể đến như: Công viên ánh sáng nơi được mệnh danh là Phượng Hoàng Cổ Trấn Mini, quảng trường hành chính Bắc Sơn, siêu thị dưới lòng đất, ga Tàu Côn Minh, phố đèn lồng, Hekou Town Batiaoban…

Công viên ánh sáng Hà Khẩu đẹp tựa Phượng Hoàng Cổ Trấn

Công viên ánh sáng Hà Khẩu đẹp tựa Phượng Hoàng Cổ Trấn

Thị trấn Hà Khẩu thuộc huyện tự trị Hà Khẩu, thuộc tỉnh Vân Nam, ngăn cách với thành phố Lào Cai bởi sông Nậm Thị. Thị trấn nhỏ, có thể ghé thăm trong ngày hoặc kết hợp cùng những chuyến đến Sa Pa.

Có hai điểm mà Thùy Dương ấn tượng nhất trong chuyến đi là công viên ánh sáng, Hekou Town Batiaoban bởi cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng. Hồ nước ở Batiaoban xanh ngọc mơ màng với không gian yên bình thư giãn.

Xe điện là phương tiện giao thông chủ yếu được người dân nơi đây sử dụng

Xe điện là phương tiện giao thông chủ yếu được người dân nơi đây sử dụng

Du lịch Hà Khẩu cuối tuần sẽ phải xếp hàng để nhập cảnh tới 3-4 tiếng, xin vé lưu trú qua đêm để xuất cảnh mất hai tiếng. Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với Thùy Dương là khi xếp hàng nhập cảnh bị chen lấn xô đẩy, cô bị rơi mất chiếc mic cài ở áo. Vì vậy, cô khuyến khích nên đi ngày trong tuần. Dù không biết tiếng Trung, du khách vẫn đi được vì bên này cư dân nói tiếng Việt phổ biến.

Thùy Dương khuyến khích không nên đi Hà Khẩu vào cuối tuần và các dịp lễ vì xếp hàng rất lâu ảnh hưởng tới lịch trình nếu chọn đi ngắn ngày

Thùy Dương khuyến khích không nên đi Hà Khẩu vào cuối tuần và các dịp lễ vì xếp hàng rất lâu ảnh hưởng tới lịch trình nếu chọn đi ngắn ngày

Di chuyển:

Hà Khẩu cách địa phận của tỉnh Lào Cai Việt Nam chỉ một cây cầu mang tên Hà Kiều. Vì thế, nhiều du khách đến với Sapa (Lào Cai) thường chọn tham quan nơi này. Có hai cách di chuyển từ Hà Nội tới Lào Cai bằng ô tô hoặc xe máy. Nhưng nên di chuyển bằng ô tô vì đi đường cao tốc siêu nhanh. Khi tới TP Lào Cai có xe trung chuyển đưa về tận cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, du khách có thể di chuyển bằng xe bus/ taxi và xe máy điện (10 tệ/tiếng, khoảng 34.000 VND).

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Phố đèn lồng cạnh cửa khẩu

Phố đèn lồng cạnh cửa khẩu

Giấy tờ cần thiết:

Hiện tại, Trung Quốc chưa cấp visa du lịch cho Việt Nam, nên để sang Hà Khẩu du lịch, bạn cần có sổ thông hành. Giấy thông hành đi Trung Quốc dành cho khách du lịch có giá trị nhập cảnh một lần, lưu trú trong ngày và có thời hạn một tháng. Để có sổ bạn cần nộp CMT/CCCD và một ảnh chân dung nền trắng tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Lào Cai (không chỉnh sửa quá đà nếu không qua hải quan sẽ bị giữ lại để kiểm tra). Nên làm trước ít nhất ba ngày (không tính cuối tuần) để đảm bảo có sổ.

Hiện tại Trung Quốc chưa cấp visa du lịch cho Việt Nam, nên để sang Hà Khẩu du lịch, bạn cần có sổ thông hành

Hiện tại Trung Quốc chưa cấp visa du lịch cho Việt Nam, nên để sang Hà Khẩu du lịch, bạn cần có sổ thông hành

Ngoài ra, cần có chứng minh thư hoặc CCCD kẹp cùng giấy thông hành. Hoặc phiếu xác nhận lưu trú qua đêm tại Hà Khẩu, khi tới khách sạn bạn sẽ được hướng dẫn đi xin phiếu này. Bạn phải tự đi và bắt buộc có mới được xuất cảnh. Tuỳ vào số lượng khách tại thời điểm đó, thời gian xếp hàng xin giấy có thể mất 1-2 tiếng.

Thùy Dương cho rằng, trải nghiệm nên thử khi đến Hà Khẩu là: thuê xe máy điện đi dạo phố len lỏi qua những toà nhà cao chọc trời ở Hà Khẩu, đốt pháo ven sông Hồng và ăn đồ nướng đêm.

“Mua pháo và trải nghiệm đốt pháo ven sông với mỗi bánh pháo có giá từ 30 tệ - vài trăm tệ (khoảng hơn 100.000 - 600.000 VND). Mình cũng mua một bánh để thử đốt cảm giác châm pháo công khai là thế nào. Pháo nổ inh ỏi, nổ liên tục ko ngớt, xem đã mắt vì ai cũng đốt pháo, cả pháo hoa và pháo bánh rợp trời. Đốt xong mỗi người đóng 10 tệ cho các chú lao công dọn rác”, Thùy Dương kể lại.

Empty
Empty
Ẩm thực ở Hà Khẩu rất đa dạng và có hương vị đặc trưng

Ẩm thực ở Hà Khẩu rất đa dạng và có hương vị đặc trưng

Hà Khẩu rất đa dạng và phong phú về ẩm thực, có thể kể đến như: đồ nướng vỉa hè, trà sữa nướng , bánh nướng Chiết Giang, vịt quay Bắc Kinh, thịt lợn, canh cá cay, nước chanh giã tay ở phố đèn lồng…

“Du khách nên đến tham quan phố đèn lồng và đường sắt sát cửa khẩu. Bởi đây là thiên đường ăn vặt, nhất định phải thử combo thần thánh xúc xích cùng nước chanh giã tay của quán anh đẹp trai nhất Hà Khẩu”, cô cười.

Nếu có thời gian ở lại thêm buổi chiều, có thể ghé tới những điểm check-in xa trung tâm một chút như Hekou Town Batiaoban

Nếu có thời gian ở lại thêm buổi chiều, có thể ghé tới những điểm check-in xa trung tâm một chút như Hekou Town Batiaoban

Ngủ qua đêm ở Hà Khẩu cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà du khách nên thử. Vì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để thư giãn, thưởng thức ẩm thực, đi tới từng con ngõ nhỏ và cảm nhận nhịp sống của con người nơi đây. Nếu có thời gian ở lại thêm buổi chiều, có thể ghé tới những điểm check-in xa trung tâm một chút như Hekou Town Batiaoban.

Công viên ánh sáng về đêm.

Công viên ánh sáng về đêm.

Thùy Dương cũng đưa một vài lưu ý đối với du khách khi đến du lịch Hà Khẩu. Ở Trung Quốc nhanh hơn so với giờ Việt Nam một tiếng. Khách du lịch cần lưu ý xuất cảnh trước 21h theo giờ Việt Nam hoặc 22h theo giờ Trung Quốc nếu đi Hà Khẩu trong ngày. Nên đổi tiền trước khi qua cửa khẩu và cần mang theo hộ chiếu để mua sim tại Trung Quốc.

Du khách có thể du lịch Hà Khẩu tự túc, nhưng nên thuê hướng dẫn viên nếu không biết tiếng Trung. Tour ghép Hà Khẩu đi trong ngày có giá khoảng 550.000 VND trở lên; tour hai ngày một đêm giá từ khoảng 1,5 triệu VND.

Khách du lịch cần lưu ý xuất cảnh trước 21h theo giờ Việt Nam hoặc 22h theo giờ Trung Quốc nếu đi Hà Khẩu trong ngày

Khách du lịch cần lưu ý xuất cảnh trước 21h theo giờ Việt Nam hoặc 22h theo giờ Trung Quốc nếu đi Hà Khẩu trong ngày

Phương Thảo - Ảnh: Dương Dương Blog, Cây, Cương Hà
RELATED ARTICLES