Cơ hội nghỉ dưỡng miễn phí ở Maldives

30/09/2020

Khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi đang tìm một nhân viên "đi chân đất bán sách" tại một trong những hòn đảo đẹp nhất trên thế giới. Có thể nói đây là cơ hội nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những người đam mê đọc sách, giao tiếp tốt và yêu thích việc viết lách.

Soneva Fushi, khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Baa Atoll được UNESCO công nhận, đang tìm kiếm một nhân viên "đi chân đất bán sách". Thông báo tuyển người được đăng trên Instagram chính thức của khách sạn từ giữa tháng 9 với mô tả công việc: "Đây là vị trí dành cho một người thích đọc sách trên hoang đảo, đi chân trần bán sách và sống tại một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới".

Nếu được tuyển dụng, bạn sẽ được sống trong khu nghỉ dưỡng, nơi khách phải trả 2.000 USD/đêm cho một phòng ngủ và 26.000 USD/đêm cho một biệt thự chín phòng ngủ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi

Khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi

Nhiệm vụ của người này là quản lý một hiệu sách ở trên đảo trong nửa năm. Yêu cầu công việc là người sẵn sàng từ bỏ thế giới sôi động để đến bán sách trên một đảo hoang ở Maldives. Đó phải là người đam mê đọc sách, giao tiếp tốt và yêu thích việc viết lách. Nếu những miêu tả ngày đang nói về bạn, thì bạn là người hoản hảo cho vị trí mà khách sạn đang cần.Khu nghỉ dưỡng hợp tác với các thư viện có trụ sở tại Anh để mở cửa hàng sách đầu tiên trong khuôn viên vào năm 2018. Đó cũng là khi họ tìm thuê nhân viên bán sách đầu tiên trong hệ thống nhân sự.

Resort này từng bị đóng cửa do Covid-19 và mới mở lại vào 1/9, cung cấp đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, ngăn ngừa virus lây lan. Du khách đến đây phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thư viện ở khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi

Thư viện ở khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi

Đảo quốc nằm ở Nam Á này là một trong những trường hợp hiếm hoi đang chào đón du khách đến từ mọi quốc gia khi mở cửa lại từ 15/7. Du khách chỉ được phép đến các đảo nghỉ dưỡng, và họ cần ở lại nơi lưu trú toàn thời gian. Ban đầu, chính phủ không yêu cầu khách đến phải có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính nCoV. Đến 11/9, quy định thay đổi do các ca nhiễm bệnh gia tăng.

Liên hệ tuyển dụng

Email: [email protected]

Hương Thảo - Nguồn: Travel + Leisure
RELATED ARTICLES