Đa kiểu đón Halloween của giới trẻ Việt Nam

27/10/2022

Còn vài ngày nữa là đến dịp Halloween, nhiều bạn trẻ đã nóng lòng chuẩn bị trang phục cho lễ hội hóa trang mong đợi nhất năm này. Được xem là sự kiện sôi nổi ở Việt Nam những năm gần đây, lễ hội Halloween đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích và săn đón.

Halloween xuất phát từ các nước Thiên Chúa giáo. Tên gọi này là sự kết hợp của hai từ Hallows Eve (ngày lễ Thánh hóa hay còn gọi là ngày lễ Các thánh), được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, mục đích là cầu nguyện cho các linh hồn. Thời gian lễ hội bắt đầu là vào buổi chiều tối ngày 31/10 cho tới 24h. Do đó, lễ hội Halloween 2022 sẽ rơi vào thứ Hai ngày 31/10.

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào 31/10 hằng năm, được coi như một ngày Tết, một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào 31/10 hằng năm, được coi như một ngày Tết, một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn

Tại Việt Nam, lễ hội Halloween là một hoạt động văn hóa mới được du nhập trong thời đại mở cửa. Khác với lễ hội nguyên gốc, Halloween ở Việt Nam chủ yếu là dịp vui chơi chứ không mang màu sắc tôn giáo và nghi lễ đậm nét.

Giáp Lê Tú, hiện đang là nhân viên văn phòng. Anh cho biết, nơi làm việc của anh dạo gần đây không chỉ dịp Halloween mà các dịp khác như Giáng sinh cũng sẽ tổ chức hoạt động trang trí văn phòng và mọi người tụ họp đón sự kiện cùng nhau. Các hoạt động này sẽ giúp môi trường văn phòng bớt nhàm chán và kết nối mọi người với nhau nhiều hơn.

Giáp Lê Tú hóa trang dựa trên hình ảnh của nữ ca sĩ Britney Spears

Giáp Lê Tú hóa trang dựa trên hình ảnh của nữ ca sĩ Britney Spears

Nói về sự khác nhau của lễ hội Halloween ở Việt Nam và nước ngoài, Giáp Lê Tú chia sẻ: "Ở Việt Nam, theo như cá nhân Tú để ý thì nếu cách đây 10 năm về trước chỉ nhen nhóm ở 1-2 tụ điểm quán bar và chỉ những ai cá tính lắm (more LGBT) thì mới hóa trang thể hiện nhân vật mình muốn. Còn 4 năm đổ lại đây thì Halloween thật sự là một dịp mong chờ của các tín đồ thích hóa trang vì sẽ chẳng ai đánh giá hay cảm thấy lạ lẫm đơn giản vì ngày này hóa trang chẳng ai nói gì mà còn còn được săn đón từ mọi người, truyền thông. Càng hóa trang cầu kỳ, lộng lẫy, độc đáo càng được ngưỡng mộ. Các tụ điểm vui chơi cũng mạnh dạn thực hiện rất nhiều hoạt động trang trí và quà tặng dành cho ai có màn hóa trang độc đáo nhất. Tuy nhiên ở Việt Nam sẽ chỉ dừng lại ở hóa trang chứ cũng sẽ không hiểu rõ về ngày Halloween thật sự là mang ý nghĩa như thế nào. Còn ở nước ngoài đặc biệt là các nước Âu Mỹ thì ngày này bắt nguồn từ nước họ nên lịch sử sẽ có những câu chuyện thú vị hơn, ý nghĩa hơn là việc chỉ hóa trang đơn thuần".

Với Halloween, hóa trang có lẽ là hoạt động duy nhất mà Giáp Lê Tú yêu thích trong dịp này. Dịp duy nhất ăn mặc khác chuẩn mực xã hội mà không bị dèm pha hay đánh giá

Với Halloween, hóa trang có lẽ là hoạt động duy nhất mà Giáp Lê Tú yêu thích trong dịp này. Dịp duy nhất ăn mặc khác chuẩn mực xã hội mà không bị dèm pha hay đánh giá

Lễ hội hóa trang là nghi thức được chú ý nhiều trong ngày này. Mỗi người sẽ chọn cho mình một bộ trang phục để hóa trang sao cho độc đáo nhất, ấn tượng nhất. Mọi người có thể thoải mái hóa thành những hình mẫu mà mình yêu thích. Đó có thể là nhân vật hoạt hình, diễn viên phim, con vật kinh dị, người có khuôn mặt kì dị, ma quái... và cùng nhau diễu hành vui vẻ trên đường phố.

Hay với Trần Thuận, vào ngày này cô không thích chốn đông người bởi sự ồn ào, khói bụi, kẹt xe mà thay vào đó là tập trung nhóm bạn tự vui chơi cùng nhau. Nếu hoành tráng hơn là tổ chức dạ tiệc, chuẩn bị một buổi ăn uống, thi xem ai là người hóa trang đẹp nhất, biểu diễn tài năng…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Thay vì đến những chốn đông người, Trần Thuận thích những bữa tiệc ấm cúng cùng bạn bè và cùng nhau chơi các trò chơi

Thay vì đến những chốn đông người, Trần Thuận thích những bữa tiệc ấm cúng cùng bạn bè và cùng nhau chơi các trò chơi

"Còn đơn giản hơn thì mình sẽ rủ bạn đi xem phim kinh dị bởi cuối tháng 10 cũng là thời điểm có nhiều bộ phim kinh dị chiếu rạp. Nếu không thích ra rạp thì có thể tổ chức xem phim tại nhà, tự do và vui vẻ, thoải mái hơn", Trần Thuận nói.

Bên cạnh đó, việc check-in ở các quán cà phê trang trí theo phong cách lễ hội Halloween cũng thu hút nhiều bạn trẻ trong dịp này. Những quán cà phê trang trí Halloween "ấn tượng" là cụm từ được một số bạn trẻ tìm kiếm trong những ngày gần đây để họ lên kế hoạch đến check-in, “sống ảo” trong dịp “lễ hội ma quỷ” sắp tới.

Cô nàng Hạnh Moe cũng khoe hình ảnh xinh xắn bên quả bí ngô khổng lồ trong một quán cà phê. Lựa chọn trang phục khéo léo cùng với tông màu hợp không gian quán cũng cho ra lò những bức ảnh cực kì "xịn sò". Lướt qua những chiếc ảnh này, dân tình không khỏi xốn xang và đang rần rần chuẩn bị outfit để nhập vai vào những cô nàng, anh chàng đồng quê Tây Âu.

Cô nàng Hạnh Moe khoe hình ảnh xinh xắn được check-in tại quán cà phê trang trí phong cách Halloween

Cô nàng Hạnh Moe khoe hình ảnh xinh xắn được check-in tại quán cà phê trang trí phong cách Halloween

"Nếu chưa biết chụp ảnh đón Halloween ở đâu thì lựa chọn vài điểm quán cà phê trang trí phong cách Halloween cũng là điều khá lý tưởng. Với những bức ảnh của mình chụp ở quán có decor trông như một 'cánh đồng mùa Thu' chứ không theo concept Halloween ma mị thường thấy", Hạnh Moe cho biết.

Halloween có nguồn gốc từ lễ hội cổ Samhain của người Celtic ở châu Âu. Do sự giao thoa về văn hóa cũng như sự phát triển của các phương tiện truyền thông, Halloween trở thành một ngày lễ yêu thích của giới trẻ ngày nay. Dù chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 đêm nhưng Halloween là một trong những lễ hội lớn nhất vùng Bắc Mỹ. Người dân nơi đây chi rất nhiều tiền mỗi năm cho trang phục, kẹo, đồ trang trí với mục đích chỉ để… hù dọa nhau.

Ngoài ra, các hoạt động phổ biến trong lễ Halloween còn có: trẻ con hoá trang đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo, dự tiệc hóa trang, đốt lửa, khắc bí ngô, đớp táo, các trò đùa cợt, xem phim hoặc kể chuyện kinh dị...

Empty
Hóa trang được xem là hoạt động được nhiều người chú ý nhất

Hóa trang được xem là hoạt động được nhiều người chú ý nhất

Tuy nhiên, có rất nhiều quốc gia trên thế giới lại xem ngày này như một dịp để nhớ những người đã khuất, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng "sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết".

Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây theo công giáo, thì nay do có sự pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau, nên đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được nhiều người trên toàn thế giới mong đợi.

Giống như các nước phương Tây, Halloween ở Việt Nam cũng đã trở thành một dịp đặc biệt, một sân chơi dành cho giới trẻ thỏa mãn đam mê sáng tạo cùng sở thích hóa trang độc đáo. Ngày lễ mang tính giải trí là dịp để các bạn được vui chơi, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Phương Thảo
RELATED ARTICLES